Kinhtedothi-Ngày 8/9, tại thôn Chi Đông, xã Lệ Chi, Hội Nông dân huyện Gia Lâm tổ chức gắn biển công trình chào mừng 78 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam(2/9/1945-2/9/2023); Chào mừng Đại hội Đại biểu Hội Nông dân TP Hà Nội lần thứ X, nhiệm kỳ 2023-2028.
Chủ tịch Hội Nông dân TP Hà Nội Phạm Hải Hoa (áo xanh, thứ 6 từ trái sang) cùng Hội Nông dân huyện Gia Lâm và xã Lệ Chi gắn biển công trình "Cánh đồng sạch".
Trước đó, để chào mừng Đại hội đại biểu Hội Nông dân TP Hà Nội lần thứ X và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 – 2028, Ban chấp hành Hội Nông dân xã Lệ Chi, huyện Gia Lâm đã triển khai thực hiện mô hình “Cánh đồng sạch” và "Hàng cây nông dân" tại cánh đồng thôn Chi đông và Chi Nam.
Mô hình “Cánh đồng sạch” khu vực đê Chi Đông trước đây chủ yếu trồng ngô và hoa màu kém hiệu quả. Sau khi công tác dồn điền đổi thửa của xã Lệ Chi hoàn thành, hội viên nông dân của thôn đã chuyển đổi sang trồng các loại cây ăn quả như: bưởi, cam, quýt cho giá trị kinh tế cao, với tổng diện tích hơn 7ha.
Chủ tịch Hội Nông dân TP Hà Nội Phạm Hải Hoa cùng Hội Nông dân huyện Gia Lâm và xã Lệ Chi gắn biển công trình "Hàng cây nông dân".
Mô hình "Hàng cây nông dân" trên đường đê vùng thôn Chi Đông, xã Lệ Chi với tổng chiều dài hơn 3km với số cây dự tính hơn 600 cây. Từ đầu năm đến nay, Hội Nông dân xã Lệ Chi được sự hỗ trợ của Hội Nông dân huyện Gia Lâm và xã hội hóa trồng được khoảng 300 cây kèn hồng, trị giá trên 100 triệu đồng.
Chủ tịch Hội Nông dân TP Hà Nội Phạm Hải Hoa phát biểu tại buổi lễ.
Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch Hội Nông dân TP Hà Nôi Phạm Hải Hoa đánh giá những phong trào, mô hình tiêu biểu do Hội Nông dân huyện Gia Lâm triển khai đang là những điểm sáng, góp phần xây dựng huyện Gia Lâm ngày càng xanh - sạch - đẹp, đáp ứng các tiêu chí thành lập quận, phường. Đồng thời khẳng định, công trình “Cánh đồng sạch” và “Hàng cây nông dân” nhằm từng bước nâng cao vai trò của Hội Nông dân cơ sở. Đây cũng là trung tâm nòng cốt của phong trào nông dân và là động lực của quá trình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương.
Kinhtedothi - Ngày 27/8, huyện Gia Lâm sẽ tổ chức lấy ý kiến cử tri về Đề án thành lập quận. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị của các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã cơ bản hoàn tất.
Kinhtedothi-Đúng 7 giờ sáng ngày 27/8, các tổ lấy ý kiến của các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Gia Lâm đã đồng loạt ra quân, đến từng hộ gia đình lấy ý kiến cử tri về Đề án thành lập quận Gia Lâm và các phường thuộc quận.
Kinhtedothi-Thực hiện Kế hoạch số 178/KH-UBND ngày 28/7/2023 của UBND huyện Gia Lâm về việc tổ chức lấy ý kiến cử tri trình HĐND các cấp thông qua nội dung Đề án thành lập quận Gia Lâm và các phường thuộc quận, ngày 27/8, huyện Gia Lâm đã tổ chức lấy ý kiến cử tri tại các xã, thị trấn.
Kinhtedothi - Với những giải pháp và sáng kiến trong việc chỉ đạo thực hiện, công tác cải cách hành chính (CCHC) và chuyển đổi số ở huyện Phú Xuyên đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Năm 2024, huyện Phú Xuyên đã vươn lên đứng vị trí thứ 23/30 quận, huyện về chỉ số CCHC, tăng 7 bậc so với năm 2023.
Kinhtedothi - Năm 2025, huyện Thanh Oai quyết liệt chỉ đạo đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, hoàn thành hạ tầng kỹ thuật các khu đất để thực hiện đấu giá tạo nguồn thu đầu tư xây dựng cơ bản, phát triển các cụm công nghiệp (CCN), bảo đảm nguồn thu bền vững.
Kinhtedothi - Ngày 31/3, Đảng ủy - HĐND - UBND – Uỷ ban MTTQ thị trấn Trâu Quỳ tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập thị trấn Trâu Quỳ (01/4/2005 - 01/4/2025). Đến dự có nguyên Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, nguyên Bí thư Huyện ủy Gia Lâm Lê Quý Đôn và đại diện lãnh đạo huyện Gia Lâm; cán bộ, Nhân dân thị trấn Trâu Quỳ.
Kinhtedothi - Ban Quản lý di tích quốc gia đặc biệt Đền Quán Thánh tiếp tục phối hợp với các nhà nghiên cứu, đơn vị lữ hành xây dựng sản phẩm tour đêm lại Đền với tên gọi “Tiếng chuông Trấn Vũ”, dự kiến ra mắt vào tháng 5/2025, chính thức vận hành, đón du khách vào tháng 8/2025.
Kinhtedothi - Huyện Sóc Sơn vừa tổ chức thành công phiên đấu giá 33 thửa đất tại Khu Đồng Sau (thôn Thạch Lỗi, xã Thanh Xuân). Mức giá đấu cao nhất ghi nhận lên tới hơn 120 triệu đồng/m2.