Huyện Gia Lâm gặp mặt đại diện lực lượng y tế và tuyến đầu chống dịch

Hoàng Quyết
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Ngày 25/2, huyện Gia Lâm tổ chức hội nghị gặp mặt đại diện lực lượng y tế và lực lượng tuyến đầu tham gia phòng chống dịch Covid-19 tiêu biểu, nhân dịp kỷ niệm 67 năm Ngày thầy thuốc Việt Nam (27/02/1955-27/02/2022).

Phó Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm Nguyễn Đức Hồng phát biểu tại buổi lễ
Phó Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm Nguyễn Đức Hồng phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm Nguyễn Đức Hồng cho biết, năm 2021, với rất nhiều khó khăn, thách thức, việc xuất hiện các ca bệnh Covid-19 lây nhiễm ngoài cộng đồng có ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ thực hiện các chỉ tiêu của một số hoạt động công tác y tế tại cơ sở trên địa bàn huyện Gia Lâm. Trước tình hình đó, Huyện uỷ, UBND huyện, BCĐ phòng chống dịch Covid-19 huyện đã tập trung nỗ lực triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp có hiệu quả công tác phòng chống dịch Covid-19.

Bí thư Huyện ủy Gia Lâm Lê Anh Quân tặng hoa cho lực lượng y tế, chống dịch
Bí thư Huyện ủy Gia Lâm Lê Anh Quân tặng hoa cho lực lượng y tế, chống dịch

Với sự nỗ lực, cố gắng của cả hệ thống chính trị và sự tham gia với tinh thần tự giác, tích cực của Nhân dân, tình hình các ổ dịch trên địa bàn huyện Gia Lâm cơ bản được kiểm soát. Tính từ ngày 1/1/2021 đến ngày 20/2/2022, trên địa bàn huyện Gia Lâm ghi nhận 16.394 trường hợp F0; trong đó đã điều trị khỏi 9.970 trường hợp, đang điều trị tại bệnh viện 50 trường hợp, điều trị tại nhà 6.333 trường hợp; 41 trường hợp tử vong do bệnh nền; ngoài ra còn có 34.984 trường hợp F1 liên quan.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Gia Lâm Nguyễn Tiến Việt tặng hoa chúc mừng lực lượng y tế, chống dịch
Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Gia Lâm Nguyễn Tiến Việt tặng hoa chúc mừng lực lượng y tế, chống dịch

Tính đến thời điểm này, tỷ lệ bao phủ vaccine cho người từ 18 tuổi trở lên trên địa bàn huyện Gia Lâm đạt 99,9%. Huyện cũng đã triển khai tiêm vaccine phòng Covid-19 cho đối tượng từ 12 - 17 tuổi, đạt 99,4%. Bên cạnh đó, công tác thực hiện chính sách hỗ trợ người bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 theo Nghị quyết 68/NQ-CP và Nghị quyết 15/NQ-HĐND của TP được thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả. Đến nay, toàn huyện đã hỗ trợ được 6.721 trường hợp F0, F1 hoàn thành cách ly, điều trị với tổng số tiền trên 8,1 tỷ đồng, hỗ trợ trên 12.000 người lao động với tổng số tiền trên 24 tỷ đồng.

Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm Đặng Thị Huyền tặng hoa chúc mừng lực lượng y tế, chống dịch
Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm Đặng Thị Huyền tặng hoa chúc mừng lực lượng y tế, chống dịch

Hiện nay, số ca mắc trên cả TP nói chung và huyện nói riêng có xu hướng liên tục tăng, tình hình vẫn diễn biến hết sức phức tạp, khó lường. Do đó, UBND huyện Gia Lâm đề nghị các ban, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương và người dân thực hiện nghiêm Nghị quyết 128/ NQ-CP của Chính phủ quy định tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch Covid-19, tuyệt đối không lơ là chủ quan, mất cảnh giác, đảm bảo không để dịch bùng phát trên địa bàn huyện.

Bí thư Huyện ủy Gia Lâm Lê Anh Quân trao tặng  Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Phòng Y tế huyện
Bí thư Huyện ủy Gia Lâm Lê Anh Quân trao tặng  Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Phòng Y tế huyện

 Để tri ân sự đóng góp công sức của lực lượng y tế trong công tác phòng chống dịch Covid-19, đại diện lãnh đạo huyện Gia Lâm đã tặng hoa và quà chúc mừng Phòng y tế, Trung tâm y tế, Bệnh viện Đa khoa Gia Lâm và Trạm y tế 22 xã, thị trấn nhân dịp kỷ niệm 67 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam.

Tại hội nghị, Phòng y tế huyện Gia Lâm vinh dự được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 50 tập thể và 94 cá nhân được UBND huyện khen thưởng vì đã có thành tích trong công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn.