Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Huyện Gia Lâm khánh thành đình Dương Đá, xã Dương Xá

Kinhtedothi-Ngày 29/4, nhân kỷ niệm 47 năm ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2022); hưởng ứng lễ phát động “Hà Nội đếm ngược 31 ngày hướng tới Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31); UBND huyện Gia Lâm tổ chức khánh thành đình thôn Dương Đá, xã Dương Xá.
Các đại biểu dự lễ khánh thành đình thôn Dương Đá, xã Dương Xá

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND xã Dương Xá Tô Hữu Vịnh cho biết, đình thôn Dương Đá, xã Dương Xá thờ Thành Hoàng làng là Đức thánh Minh Điều Đại Vương họ Lê, tên húy là Thiệu, là thân thích trong dòng tộc của Hoàng thái hậu Ỷ Lan triều Lý.

Vào thời vua Lý Anh Tông (1138-1175), Ngài trúng tuyển thi Điện, từng hộ giá nhà vua đánh dẹp Nông Khả Lai, có công lao được phong là Trung vệ Đại phu. Sang đời Vua Lý Cao Tông (1176-1210), khảo thành tích bách quan, thăng cho Đại vương chức Hổ bôn Trung lang tướng điển cấm quân. Năm 1209, Quách Bốc là một tướng của triều đình tạo phản, vua Lý Cao Tông phải lánh nạn lên vùng Phú Thọ, Đại vương cùng anh em họ Trần đánh tan giặc nổi loạn, rước vua Lý Cao Tông về kinh đô.

Chủ tịch UBND xã Dương Xá Tô Hữu Vịnh phát biểu tại buổi lễ

Khi vua Lý Huệ Tông (1211-1224) lên ngôi, xét công trạng bảo vệ triều đình, phong cho Đại vương là “Chương Nghĩa Hầu”, tới đầu năm 1225 triều Lý suy vong nhường ngôi cho triều Trần. Khi Trần Thái Tông lên ngôi, để tỏ lòng “Trung quân, Ái quốc”, Đại vương đã tuẫn tiết ở cửa lớn của triều đình. Vua Trần Thái Tông cảm kích trước khí tiết “Trung quân” của Đại vương đã cho làm lễ  hậu và đưa về quê an táng tại nguyên quán, hiện nay mộ Thành Hoàng làng đã được Nhân dân trong thôn tu bổ, tôn tạo trên khu vực đất nghè, phía sau Đền Nguyên Phi Ỷ Lan.

Đến đời nhà Nguyễn Thế Tổ Cao Hoàng Đế (Vua Gia Long 1802-1819), xét thành tích bách thần phong cho Đại vương 01 đạo Sắc phong là “Thánh Đức Thần Công, Đương Cảnh Thần Hoàng”. Minh Điều Đại vương là Thành Hoàng của làng từ đó và được Nhân dân thờ phụng muôn đời.

Phó Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm Nguyễn Đức Hồng phát biểu tại buổi lễ

Căn cứ vào hệ thống các sắc phong, trong đó, sắc phong có niên đại sớm nhất là Quang Trung thứ 5 (1792), có thể đoán định đình thôn Dương Đá được khởi dựng vào khoảng cuối thời Lý, đầu thời Trần. Cùng với đó là các di vật thờ phụng như: Ngai thờ, kiệu gỗ, cửa võng, hoành phi, câu đối… mang giá trị văn hoá, khoa học và thẩm mỹ; ỗi đồ thờ chứa đựng tâm nguyện, ước vọng của Nhân dân cầu mong cuộc sống bình yên, hạnh phúc. Đây là những tư liệu quan trọng góp phần tìm hiểu về lịch sử làng xã qua các thời kỳ. Ngày 11/9/2012, đình thôn Dương Đá được UBND TP Hà Nội ra Quyết định số 4019/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích lịch sử văn hóa…

Ngày 16/9/2019, UBND huyện Gia Lâm đã ban hành Quyết định số 6563/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Tu bổ, tôn tạo đình thôn Dương Đá, xã Dương Xá với tổng mức đầu tư gần 18 tỷ đồng, trong đó ngân sách huyện trên 14 tỷ đồng, xã hội hóa trên 3,6 tỷ đồng.

Công trình tu bổ, tôn tạo đình thôn Dương Đá được khởi công xây dựng từ ngày 5/8/2020, sau 10 tháng thi công, đến ngày 6/6/2021 đã hoàn thành theo đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng và mỹ thuật theo đúng thiết kế, vẫn giữ nguyên giá trị về kiến trúc, văn hóa và tâm

Bí thư Huyện ủy Gia Lâm Lê Anh Quân cùng các đại biểu cắt băng khánh thành đình thôn Dương Đá, xã Dương Xá

Tại buổi lễ, Bí thư Huyện ủy Gia Lâm Lê Anh Quân, Phó Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm Nguyễn Đức Hồng cùng lãnh đạo UBND xã Dương Xá và các đại biểu đã cắt băng khánh thành đình thôn Dương Đá.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm Nguyễn Đức Hồng ghi nhận và đánh giá cao sự  phối hợp, triển khai thực hiện của các phòng, ban, ngành của huyện; Ban QLDA đầu tư xây dựng, đơn vị thi công, đơn vị giám sát; đồng thời biểu dương sự tham gia chủ động, tích cực của cán bộ và Nhân dân thôn Dương Đá trong việc triển khai xây dựng công trình tu bổ, tôn tạo di tích của thôn.

Phó Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm Nguyễn Đức Hồng cho biết, đình thôn Dương Đá hoàn thành đã đáp ứng nguyện vọng tha thiết bấy lâu nay của toàn thể Nhân dân thôn Dương Đá, xã Dương Xá; thỏa lòng mong ước của khách thập phương mỗi khi về tham quan, chiêm bái.

Huyện Gia Lâm sẵn sàng chào đón môn đấu vật tại SEA Games 31

Huyện Gia Lâm sẵn sàng chào đón môn đấu vật tại SEA Games 31

Huyện Gia Lâm khai mạc tuần lễ du lịch Bát Tràng

Huyện Gia Lâm khai mạc tuần lễ du lịch Bát Tràng

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Xã Khánh Hà (huyện Thường Tín): cương quyết không để vi phạm đất đai tồn tại

Xã Khánh Hà (huyện Thường Tín): cương quyết không để vi phạm đất đai tồn tại

29 Apr, 09:15 AM

Kinhtedothi - Khánh Hà là xã có làng nghề truyền thống giải quyết việc làm cho lao động và tạo nguồn thu nhập, nhưng do không bố trí được nơi sản xuất nên nhiều năm qua các gia đình cố tình vi phạm đất đai làm lán xưởng. Vì vậy, những ngày này cán bộ xã Khánh Hà, huyện Thường Tín đang tập trung xử lý hàng loạt vi phạm mới phát sinh.

Điểm tựa vững chắc để phụ nữ Thanh Trì phát triển kinh tế

Điểm tựa vững chắc để phụ nữ Thanh Trì phát triển kinh tế

28 Apr, 05:22 PM

Kinhtedothi-Thực hiện Đề án “Hỗ trợ phụ nữ Thủ đô khởi nghiệp giai đoạn 2018-2025”, tiềm năng của phụ nữ huyện Thanh Trì và cộng đồng trong tham gia phát triển kinh tế, khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo đã được khơi dậy và phát huy, đáp ứng yêu cầu xã hội trong giai đoạn hiện nay.

Điểm đen về ùn tắc giao thông trên Quốc lộ 6

Điểm đen về ùn tắc giao thông trên Quốc lộ 6

28 Apr, 05:07 PM

Kinhtedothi - Gần một tháng nay, khi đơn vị thi công ngăn Quốc lộ 6 để xây mới cầu Đồng Trữ (xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ), đoạn đường này thường xuyên rơi vào ùn tắc… Đây là thông tin do Chủ tịch UBND xã Phú Nghĩa Lò Văn Cường cung cấp.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ