Huyện Gia Lâm phát động Tết trồng cây và thông xe tuyến đường 250 tỷ đồng

Hoàng Quyết
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Sáng nay, 8/2, huyện Gia Lâm đã phát động Tết trồng cây Xuân Nhâm Dần 2022 và cuộc thi "Khu dân cư sáng, xanh, sạch, an toàn, văn minh"; thông xe kỹ thuật tuyến số 3 Dự án hoàn chỉnh, khớp nối hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Phú Thị, Khu công nghiệp Dương Xá A.

Dự buổi lễ có Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội Hoàng Trọng Quyết.

Các đại biểu dự lễ phát động Tết trồng cây  Xuân Nhâm Dần 2022 tại huyện Gia Lâm
Các đại biểu dự lễ phát động Tết trồng cây  Xuân Nhâm Dần 2022 tại huyện Gia Lâm

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm Đặng Thị Huyền khẳng định: Từ khi Bác Hồ khởi xướng Tết trồng cây mùa Xuân năm Canh Tý 1960 đến nay, Tết trồng cây đã trở thành một nét văn hóa của người Việt Nam, thực sự mang lại nhiều lợi ích thiết thực về kinh tế, quốc phòng, môi trường, làm đẹp cho quê hương, đất nước.

Những năm qua, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI, lần thứ XXII và các Chương trình công tác của Đảng bộ huyện đề ra, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Gia Lâm đã tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn, đạt được những kết quả toàn diện. Trong đó, tập trung thực hiện có hiệu quả khâu đột phá về “Đẩy mạnh phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng khung và xây dựng nếp sống văn minh đô thị, môi trường xanh - sạch - đẹp đáp ứng yêu cầu thành lập quận” với hàng trăm dự án được triển khai thực hiện, tổng mức đầu tư hàng nghìn tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách và nguồn xã hội hóa, từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, xây dựng khu dân cư xanh - sạch - đẹp - văn minh.

Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm Đặng Thị Huyền phát biểu tại buổi lễ 
Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm Đặng Thị Huyền phát biểu tại buổi lễ 

Tại buổi lễ, huyện Gia Lâm đã phát động cuộc thi “Khu dân cư sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, văn minh" và thông xe kỹ thuật tuyến số 3 Dự án hoàn chỉnh, khớp nối hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp nhỏ và vừa Phú Thị, Khu công nghiệp Dương Xá A.

Đây là tuyến đường có tổng chiều dài 3.287m với tổng mức đầu tư trên 250 tỷ đồng, được khởi công xây dựng từ tháng 12/2020, đến nay đã cơ bản hoàn thành. Tuyến đường được đầu tư hiện đại, đồng bộ phù hợp với tổng thể kiến trúc, cảnh quan khu vực, có tính thẩm mỹ cao; góp phần tăng cường năng lực giao thông đô thị, đáp ứng nhu cầu đi lại của Nhân dân, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội khu vực, hoàn thiện các tiêu chí xây dựng huyện Gia Lâm thành quận trong những năm tới.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội Hoàng Trọng Quyết phát biểu tại buổi lễ
Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội Hoàng Trọng Quyết phát biểu tại buổi lễ

Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm đã yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể quan tâm chỉ đạo thường xuyên phong trào, vận động các đoàn viên, hội viên và Nhân dân hưởng ứng phong trào trồng và bảo vệ cây xanh; phấn đấu toàn huyện trồng vượt chỉ tiêu đề ra trên 10.000 cây xanh. Đồng thời yêu cầu Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng huyện Gia Lâm tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các nhà thầu, tập trung nhân lực hoàn thiện dự án, đảm bảo chất lượng, mỹ thuật, an toàn lao động và an toàn giao thông; đưa tuyến đường vào khai thác, sử dụng đảm bảo đúng tiến độ và hiệu quả.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội Hoàng Trọng Quyết khẳng định, 3 sự kiện tại lễ phát động có ý nghĩa khác nhau nhưng cùng chung mục đích xây dựng huyện Gia Lâm ngày càng phát triển, thể hiện quyết tâm của lãnh đạo và từng người dân huyện Gia Lâm trong xây dựng huyện phát triển thành quận văn minh, sạch đẹp, có kết cấu hạ tầng hiện đại. Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội tin rằng, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Gia Lâm sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, nỗ lực phấn đấu, đóng góp thiết thực để xây dựng huyện Gia Lâm ngày càng sáng, xanh, sạch, đẹp, phát triển bền vững.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội Hoàng Trọng Quyết cùng lãnh đạo huyện Gia Lâm cắt băng thông xe tuyến số 3 Dự án hoàn chỉnh, khớp nối hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp nhỏ và vừa Phú Thị, Khu công nghiệp Dương Xá A.  
Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội Hoàng Trọng Quyết cùng lãnh đạo huyện Gia Lâm cắt băng thông xe tuyến số 3 Dự án hoàn chỉnh, khớp nối hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp nhỏ và vừa Phú Thị, Khu công nghiệp Dương Xá A.  

Tại buổi lễ, đã có 7 tập thể, 3 cá nhân được UBND huyện Gia Lâm tuyên dương, khen thưởng vì có nhiều đóng góp trong xây dựng tuyến đường số 3 hoàn chỉnh, khớp nối hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp nhỏ và vừa Phú Thị, Khu công nghiệp Dương Xá A.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội Hoàng Trọng Quyết cùng lãnh đạo huyện Gia Lâm trồng cây tại tuyến đường mới hoàn thành
Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội Hoàng Trọng Quyết cùng lãnh đạo huyện Gia Lâm trồng cây tại tuyến đường mới hoàn thành

Ngay sau lễ phát động, đại diện lãnh đạo TP cùng các đại biểu đã tham gia trồng 126 cây xanh trên các tuyến đường của huyện.