Huyện Hoài Đức: 170 thanh niên ưu tú lên đường nhập ngũ

Trần Thụ
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng nay, 16/2, 170 thanh niên ưu tú của huyện Hoài Đức đã lên đường nhập ngũ và tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân.

Trong số đó, 144 người thực hiện nghĩa vụ quân sự và và 26 người tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân). Công tác tuyển chọn đã hoàn thành 100% chỉ tiêu, bảo đảm nhanh gọn, an toàn, đúng luật. Trong số đó, 60 thanh niên đã được tham dự lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng; tỉ lệ có trình độ đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp cao (đạt 39,75%; tăng 3,55% so với năm 2021).

Lãnh đạo huyện Hoài Đức dự lễ tiễn tân binh lên đường nhập ngũ
Lãnh đạo huyện Hoài Đức dự lễ tiễn tân binh lên đường nhập ngũ

Với phương châm liên hoan chia tay tại nhà, phát quân trang tại xã, giao quân tại huyện, các địa phương trên địa bàn Hoài Đức đã tổ chức nhiều hoạt động động viên tân binh phấn khởi lên đường. Đặc biệt, Hoài Đức tiếp tục triển khai và tổ chức năm thứ 2 tặng sổ tiết kiệm cho thanh niêm sẵn sàng nhập ngũ. Trong đó, huyện tặng 42 tân binh có hoàn cảnh khó khăn, mỗi sổ trị giá 5 triệu đồng. Các xã, thị trấn cũng huy động nguồn lực tại địa phương để tặng sổ tiết kiệm cho các tân binh với số tiền từ 1 đến 5 triệu đồng mỗi sổ. Tổng số cả huyện và xã tặng 182 sổ tiết kiệm với tổng trị giá 560 triệu đồng. 

Bí thư huyện ủy Hoài Đức Nguyễn Văn Đại thắp lửa lên đài truyền thống trong lễ lễ tiễn tân binh lên đường nhập ngũ
Bí thư huyện ủy Hoài Đức Nguyễn Văn Đại thắp lửa lên đài truyền thống trong lễ lễ tiễn tân binh lên đường nhập ngũ

Thay mặt những người con Hoài Đức, trong giờ phút lên đường nhập ngũ, tân binh Nguyễn Huy Toản (xã An Thượng) hứa luôn đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong sinh hoạt, học tập, công tác và quyết tâm giữ vững truyền thống của quê hương Hoài Đức anh hùng.  

"Được trở thành người chiến sĩ trong Quân đội nhân dân, để góp sức mình vào sự nghiệp xây dựng và Bảo vệ Tổ quốc là niềm tự hào, là quyền lợi, là nghĩa vụ và trách nhiệm lớn lao đối với thế hệ trẻ thời đại Hồ Chí Minh. Ở môi trường công tác mới, chúng tôi xin hứa sẽ nêu cao ý chí, phẩm chất, đạo đức của người thanh niên thời đại mới, chấp hành nghiêm các chế độ quy định của đơn vị, kỷ luật Quân đội, Công an và pháp luật của Nhà nước"-tân binh Nguyễn Huy Toản khẳng định.

Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Hoàng Trường động viên tân binh lên đường tòng quân
Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Hoàng Trường động viên tân binh lên đường tòng quân

Trong ngày nhập ngũ, các tân bình cũng bày tỏ quyết tâm tích cực tu dưỡng rèn luyện để phấn đấu trở thành người chiến sĩ ưu tú trong quân đội. Thường xuyên học tập nâng cao trình độ, bản lĩnh của người quân nhân cách mạng, làm cơ sở tiếp thu, tích lũy kiến thức khoa học quân sự, an ninh, kinh nghiệm công tác để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong thời gian tại ngũ và là hành trang cho cuộc sống sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, công an trở về xây dựng quê hương.

Bí thư huyện ủy Hoài Đức Nguyễn Văn Đại tiễn tân binh lên đường nhận nhiệm vụ
Bí thư huyện ủy Hoài Đức Nguyễn Văn Đại tiễn tân binh lên đường nhận nhiệm vụ

Năm nay, huyện Hoài Đức giao quân cho 7 đơn vị quân đội là: Sư đoàn 301 (Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội), Lữ đoàn 202 (Binh chủng Tăng - Thiết giáp), Lữ đoàn 368 (Quân đoàn 1), Lữ đoàn 86 (Binh chủng Hóa học), Cục Quân huấn (Bộ Tổng tham mưu), Đoàn Nghi lễ Quân đội và Công an TP Hà N

Các tân binh bước qua cổng Vinh quang - lên đường nhập ngũ
Các tân binh bước qua cổng Vinh quang - lên đường nhập ngũ

Do dịch Covid -19 đang diễn biến phức tạp nên lễ bàn giao nhận quân diễn ra ngắn gọn, hạn chế tối đa thân nhân đưa tiễn. Trước lúc lên đường tòng quân 100% tân binh đều được xét nghiệm Covid -19 bằng phương pháp PCR và tất cả đều âm tính.