Huyện Hoài Đức: 4.332 thí sinh dự tuyển vào lớp 10

Trần Thụ
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 10/6, 7 địa điểm thi trên địa Hoài Đức đã đón 4.332 thí sinh tham gia môn đầu tiên của kỳ thi vào lớp 10 THPT.

Theo ghi nhận của phóng viên, trên các tuyến đường, lực lượng công an tổ chức phân luồng giao thông tránh ùn tắc, tạo điều kiện thuận lợi nhất để các em học sinh kịp đến điểm thi đúng giờ.

Thượng tá Nguyễn Ngọc Mẽ - Trưởng Công an huyện Hoài Đức cho biết: Công an huyện phối hợp với đơn vị chức năng, triển khai phương án đảm bảo bảo mật đề thi, bài thi; giữ gìn trật tự, an toàn giao thông trên các tuyến đường, phòng chống cháy nổ..

Thanh niên tình nguyện huyện Hoài Đức đón tiếp thí sinh dự thi vào lớp 10.
Thanh niên tình nguyện huyện Hoài Đức đón tiếp thí sinh dự thi vào lớp 10.

Tại các điểm thi trên địa bàn, Ban Tổ chức đều có điểm chờ, bố trí quạt điện, nước, ghế ngồi cho phụ huynh đợi con. Mỗi điểm thi có từ 20 đến 30 thanh niên tình nguyện hướng dẫn các thí sinh khi đến thi, đưa nước, cổ vũ các em vào thi.

Tình nguyện viên Nguyễn Minh Vương (học sinh lớp 11A6, Trường THPT Vạn Xuân, huyện Hoài Đức) cho biết, em cùng các bạn tình nguyện viên khác đến điểm thi Trường THCS Nguyễn Văn Huyên từ 6 giờ sáng để thực hiện công tác chuẩn bị, đón, hướng dẫn phụ huynh học sinh chỗ để xe, vào điểm chờ. Đồng thời hướng dẫn các em học sinh vào thi kiểm tra giấy tờ, đồ dùng được phép mang vào phòng thi, cổ vũ động viên tinh thần, đưa nước, quạt tay cho các em...

Nhiều phụ huynh dặn dò con kỹ lưỡng trước khi vào phòng thi.
Nhiều phụ huynh dặn dò con kỹ lưỡng trước khi vào phòng thi.

Tại điểm thi Trường THCS Hoài Đức A, chị Nguyễn Thị Kim Thoa (Tổ 14, phường Mỹ Đình 2  - quận Nam Từ Liêm) cho biết: "Nhà ở xa nên từ 6 giờ 15 phút sáng, tôi bắt đầu đưa con trai đi, 7 giờ kém 20 đã đến điểm thi. Con trai tôi là học sinh tiên tiến 9 năm cấp Tiểu học và THCS. Dự kỳ thi vào lớp 10 này, cháu đăng ký nguyện vọng 1 tại Trường THPT Hoài Đức A, nguyện vọng 2 và 3 lần lượt là các trường THPT Đại Mỗ (Nam Từ Liêm) và THPT Hoài Đức C. Do có sự chuẩn bị kỹ càng nên cháu rất thoải mái, tự tin khi đi thi"...