Huyện Hoài Đức: Các tổ chức, cá nhân ủng hộ hơn 5 tỷ đồng cho Quỹ phòng chống, Covid -19.

Trần Thụ
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 15/6, UBND và MTTQ huyện Hoài Đức đã tổ chức hội nghị tiếp nhận ủng hộ Quỹ phòng, chống Covid-19 và Quỹ vaccine, lần 1 năm 2021

Với tinh thần khẩn trương, hưởng ứng tích cực đợt phát động ủng hộ Quỹ “Phòng, chống và tiêm vaccine Covid-19” của MTTQ huyện, chỉ sau 1 tuần phát động, đã có hơn 180 tổ chức, doanh nghiệp và các xã, thị trấn trên địa bàn huyện ủng hộ Quỹ với tổng số tiền tính đến 9h ngày 15/6 là 5,1 tỷ đồng. Trong đó tiêu biểu là các đơn vị như xã An Khánh ủng hộ 400 triệu, xã Yên Sở ủng hộ 260 triệu, công nhân viên chức ngành giáo dục huyện Hoài Đức ủng hộ 750 triệu…
 Lãnh đạo UBND, MTTQ huyện Hoài Đức tiếp nhận sự ủng hộ của tổ chức cho Quỹ phòng chống Covid -19
Phát biểu tại buổi tiếp nhận, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Hoài Đức Trần Văn Nghĩa nói: Để hỗ trợ các cá nhân, tổ chức trong công tác phòng, chống dịch bệnh và sớm hoàn thành mục tiêu tiêm vaccine cho toàn thể Nhân dân; nhằm đạt được sự miễn dịch cộng đồng rất cần sự chung tay, đồng lòng ủng hộ của các tổ chức, doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân trong huyện. 
 An Khánh và Yên Sở là 2 xã có mức đóng góp cao cho Quỹ phòng chống Covid - 19
Thay mặt lãnh đạo huyện ủy, UBND, MTTQ huyện, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Hoài Đức Trần Văn Nghĩa bày tỏ lời cảm ơn đến tình cảm, tinh thần trách nhiệm của các tổ chức, các cá nhân, các nhà hảo tâm đã tích cực tham gia ủng hộ công tác phòng chống dịch, ủng hộ kinh phí mua vaccine của huyện nói riêng và TP. Theo Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Hoài Đức, đây chính là nguồn động lực to lớn để TP Hà Nội cùng với cả nước sớm chiến thắng đại dịch. 
 Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Hoài Đức cảm ơn những đóng góp của tổ chức, cá nhân cho Quỹ phòng chống Covid -19
Đồng thời để phát huy hơn nữa tinh thần nhân ái, nghĩa tình và trách nhiệm cộng đồng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Hoài Đức Trần Văn Nghĩa kêu gọi các tập thể, cá nhân, doanh nghiệp và người dân tiếp tục quyên góp, ủng hộ Quỹ “Phòng, chống và tiêm vaccine ngừa Covid-19” năm 2021.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần