Trưởng Ban Tổ chức Thành uỷ Vũ Đức Bảo: Huyện Hoài Đức đẩy nhanh xét nghiệm diện rộng, không được chủ quan trước dịch Covid-19

Trần Thụ
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 20/8, Đoàn công tác do Trưởng ban Tổ chức Thành uỷ Vũ Đức Bảo làm Trưởng đoàn, đã đến kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Hoài Đức.

Báo cáo với Đoàn công tác, Phó Chủ tịch UBND huyện Hoài Đức Nguyễn Trung Thuận cho biết: Đến nay, sau gần một tháng, địa bàn Hoài Đức không phát sinh ca bệnh mới trong cộng đồng. Thực hiện chỉ đạo của TP về lấy mẫu xét nghiệm trên diện rộng, huyện đã tập huấn cho cán bộ ngành y tế của các đơn vị trên địa bàn, tiến hành khẩn trương, chỉ 1,5 ngày đã lấy xong 35.000 mẫu. Huyện cũng đã kích hoạt 2 khu cách ly, với cơ sở vật chất đầy đủ. Chính vì vậy mà khi phải cách ly, cả 48 trường hợp (là người địa phương), đều rất hài lòng và đến nay chỉ còn 11/48 người còn phải theo dõi…Tổ Covid cộng đồng của các xã trên địa bàn đã hoạt động hết sức hiệu quả
 Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo phát biểu chỉ đạo tại buổi kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid -19 ở Hoài Đức sáng 20/8
Về sản xuất, hiện huyện đã phê duyệt phương án sản xuất cho 51,14% doanh nghiệp (DN) đang hoạt động trong khu, cụm CN. DN thuộc thẩm quyền quản lý, phê duyệt phương án sản xuất thuộc quyền cấp xã là 53,63% đang hoạt động. Số lượng lao động tối đa trong các đơn vị sản xuất là 50%. Về sản xuất nông nghiệp, toàn huyện có 638 ha đất nông nghiệp; trong đó hơn 400 ha rau, rau gối vụ 166ha. 
 Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo kiểm tra điểm trung chuyển hàng hóa trước khi xuất bán của người dân tại xã Minh Khai
Hiện tại bà con nông dân thu hoạch đến đâu, tái sản xuất tới đó, với phương châm “Mỗi thửa ruộng chỉ một người sản xuất”. UBND huyện cũng bố trí 3 kênh tiêu thụ, nông sản cho người dân gồm: Các DN trên địa bàn cung ứng theo chuỗi, (vận chuyển theo luồng xanh do TP cấp), tiểu thương có HĐ cung ứng (do huyện cấp luồng xanh gồm 17 xe), ngoài ra các xã, thị trấn còn thành lập tổ hỗ trợ cung ứng. Chính vì vậy dù tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, ảnh hưởng rất nhiều đến cung ứng, lưu thông; nhưng nông sản làm ra không có chuyện bị ế thừa, ứ đọng…
 Thay mặt Đoàn Kiểm tra số 5, Trưởng ban Tổ chức Thành uỷ Vũ Đức Bảo tặng quà cho nhân viên chốt trực Covid -19 xã Minh Khai
Đến nay, huyện Hoài Đức đã thực hiện chi trả gần 11 tỉ đồng cho các đối tượng được thụ hưởng chính sách hỗ trợ theo quy định. Về giáo dục, để kịp thời cho khai giảng năm học mới,  với các trường thuộc khối mầm non, THCS và trường Liên cấp Bình Minh (đang được rà soát làm khu cách ly tập trung); huyện đang xây dựng kịch bản để khi học sinh vào học mới, sẽ huy động lực lượng tháo dỡ trang thiết bị, hoàn trả lại trường lớp.
Theo Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Hoàng Trường, sau đợt bùng phát dịch vừa qua, công tác phòng chống dịch của Hoài Đức đã chuyển biến rất tích cực. Các xã, thị trấn vào cuộc quyết liệt. Các chốt trực đã quản lý chặt việc đi lại của người dân, các tiểu thương ở các huyện lân cận đến địa bàn Hoài Đức kinh doanh, buôn bán. “Nếu tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, TP có kéo dài thời gian giãn cách, lực lượng tham gia phòng dịch của Hoài Đức vẫn duy trì tốt. Kể cả có nới lỏng cách ly, Hoài Đức vẫn duy trì 102 "vùng xanh", để đảm bảo an toàn”-ông Nguyễn Hoàng Trường nói tiếp…
 Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Vũ Đức Bảo thăm HTX nông nghiệp Tiền Lệ, xã Tiền Yên
Theo Trưởng Công an huyện Hoài Đức Nguyễn Ngọc Mẽ, thời gian qua, Công an huyện luôn túc trực 100% quân số, sẵn sàng ứng phó với các tình huống và tăng cường cho 16 chốt trực trên địa bàn. Trong thời gian giãn cách xã hội, lượng người tham gia giao thông trên địa bàn   được kiểm tra, giám sát rất chặt chẽ, cương quyết xử lý người ra đường không có lý do chính đáng. “Nếu tình huống xấu xảy ra, Công an huyện sẽ có đủ lực lượng, để tham gia kích hoạt 5 khu cách ly với đầy đủ các phương án ứng phó đã được tập dượt kỹ”- Thượng tá Nguyễn Ngọc Mẽ cho biết tiếp.
 Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Vũ Đức Bảo tặng quà cho thành viên HTX nông nghiệp Tiền Lệ, xã Tiền Yên
Đánh giá về tình hình chống dịch của huyện Hoài Đức, Phó giám đốc  CDC Hà Nội Trương Quang Việt nhận định: Sau hơn 3 tuần không có ca mắc mới trong cộng đồng (chỉ có một vài trường hợp đã nằm trong khu cách ly); đây là kết quả thể hiện sự cố gắng rất lớn của cán bộ, Nhân dân và các cấp chính quyền huyện Hoài Đức. Các khu cách ly của Hoài Đức được bố trí rất tốt; nhưng huyện cũng cần lưu ý đến phương án vận chuyển, nếu có tình huống xảy ra 10 hoặc 20 ca F0. Qua qua gần 1 tháng không có ca mắc mới; nhưng Hoài Đức vẫn là vùng có nguy cơ, nên phải có phương án ứng phó khi tình huống xảy ra. Huyện cần tăng cường rà soát, kiểm tra các nhóm đối tượng có nguy cơ cao.
 Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo kiểm tra sản phẩm rau an toàn của HTX nông nghiệp Tiền Lệ, xã Tiền Yên
Phát biểu tại buổi làm việc Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo ghi nhận: Hoài Đức đã thay đổi căn bản trong phân công nhiệm vụ của lãnh đạo huyện, nên phù hợp với thời điểm chống dịch, do cán bộ sâu sát với cơ sở, đã đem lại kết quả khả quan. Việc giao nhiệm vụ chỉ đạo tổ Covid cộng đồng từ công an về cho các Bí thư, trưởng thôn, cũng đem lại hiệu quả tốt. Công tác tiêm phòng, xét nghiệm, duy trì, vận hành bộ máy khu cách ly đã được huyện thực hiện thực sự trơn tru và hiệu quả. 
 Với phương châm "Mỗi thửa ruộng, một người sản xuất", nên dù diễn biến dịch Covid -19 vẫn phức tạp, nhưng người nông dân ở Hoài Đức vẫn yên tâm sản xuất
 Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo lưu ý, trước tình hình diễn biến của dịch bệnh còn phức tạp, huyện Hoài Đức cần tuyên truyền sâu sắc hơn nữa công tác phòng, chống dịch bệnh đến người dân. “Hoài Đức cần tập trung duy trì các chốt giữa nhà dân với nhà dân, thôn với thôn, xã với xã, bằng việc phát huy lực lượng tại chỗ. Lực lượng công an tập trung hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ cho lực lượng tại chỗ về kiểm tra, kiểm soát giấy tờ người ra vào các khu vực vì đây vẫn là lực lượng chống dịch tại chỗ rất quan trọng. Đẩy nhanh việc xét nghiệm, khoanh vùng, phát hiện sớm những ca F0 nếu có. Hoàn thiện, vận hành tốt các khu cách ly tập trung, hoàn thiện cơ sở vật chất, nhân lực, điều hành, tuyệt đối không được chủ quan.
Tập trung tổ chức sản xuất kinh doanh, hỗ trợ sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, tạo thu nhập cho người dân. Duy trì sản xuất trong các khu, cụm công nghiệp, nhưng phải kiểm soát chặt chẽ. Chuẩn bị các điều kiện đầy đủ nhất cho các cháu học sinh bước vào năm học mới”- Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo nhấn mạnh.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần