Huyện Hoài Đức đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 19/2, huyện Hoài Đức tổ chức lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba. Phó Bí...

Kinhtedothi - Sáng 19/2, huyện Hoài Đức tổ chức lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba. Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Ngô Thị Doãn Thanh; Phó Bí thư Thành ủy Tưởng Phi Chiến đã đến dự.

Trong những năm qua, huyện Hoài Đức đã không ngừng cố gắng vượt khó, vươn lên. Cơ cấu kinh tế phát triển mạnh theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp xây dựng, thương mại dịch vụ; giảm tỷ trọng nông nghiệp.

 
Chủ tịch HĐND TP Ngô Thị Doãn Thanh gắn Huân chương Lao động hạng Ba lên cờ truyền thống của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân huyện Hoài Đức.
Chủ tịch HĐND TP Ngô Thị Doãn Thanh gắn Huân chương Lao động hạng Ba lên cờ truyền thống của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân huyện Hoài Đức.
Cụ thể, công nghiệp xây dựng chiếm 55,2%, thương mại dịch vụ chiếm 37,6%, nông nghiệp còn 7,2%. Từ năm 2008 - 2012 tổng giá trị sản xuất thực hiện đạt 15.328 tỷ đồng, tỷ lệ tăng trưởng trung bình hàng năm đạt 15,5%. Thu nhập bình quân đầu người đến nay đạt 32,1 triệu đồng/người/năm, gấp 5,2 lần năm 2008…

Về xây dựng nông thôn mới, huyện đã phê duyệt xong đề án và quy hoạch nông thôn mới đối với 19/19 xã; đã có 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới, các xã còn lại đều đạt trên 10 tiêu chí. 

Thay mặt lãnh đạo TP, Chủ tịch HĐND TP Ngô Thị Doãn Thanh chúc mừng và biểu dương những thành tích mà huyện Hoài Đức đã đạt được. Chủ tịch HĐND TP yêu cầu thời gian tới, huyện cần tập trung làm tốt một số nhiệm vụ trọng tâm: Phối hợp chặt chẽ trong chỉ đạo điều hành, chủ động, linh hoạt, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng đã đề ra; Coi trọng công tác xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên.

Chủ tịch HĐND TP nhấn mạnh, là một cửa ngõ quan trọng của Thủ đô, huyện cần tiếp tục làm tốt công tác quản lý đất đai, quản lý xây dựng theo quy hoạch và quản lý trật tự đô thị, vệ sinh môi trường bằng các chương trình, kế hoạch cụ thể nhằm tăng cường kỷ cương trật tự và xây dựng nếp sống văn minh đô thị, tạo sự chuyển biến mới, thực chất trong ý thức, trách nhiệm của từng cấp, từng ngành và từng người dân.         

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần