Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Huyện Hoài Đức hoàn thành 97,5% diện tích GPMB thuộc dự án đường Vành đai 4

Kinhtedothi - Trung tâm Phát triển quỹ đấy huyện Hoài Đức thông tin, hiện chỉ còn 9 hộ dân có đất, 4 hộ có tài sản trên đất công thuộc diện tích cần giải phóng mặt bằng phục vụ thi cônh dự án đường Vành đai 4 – Vùng Thủ đô chưa nhận hỗ trợ đền bù.

Dự án Đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ Hà Nội đoạn qua địa bàn huyện Hoài Đức dài khoảng 17,1km, đi qua 12 xã (Đức Thượng, Minh Khai, Dương Liễu, Cát Quế, Yên Sở, Đắc Sở, Tiền Yên, Song Phương, An Thượng, An Khánh, La Phù, Đông La). Tổng diện tích thu hồi giải phóng mặt bằng 247,085ha (gồm 239,63 ha đã được bàn giao mốc giới giải phóng mặt bằng và 7,455ha phần thu hồi bổ sung). 

Công nhân làm việc tại Dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô (đoạn qua huyện Hoài Đức)

Diện tích 239,63ha đất thu hồi đã được bàn giao mốc giới giải phóng mặt bằng gồm: diện tích đất nông nghiệp (khoảng 176,01ha của 6.288 hộ dân), đất có nhà ở (khoảng 0,67ha, của 117 hộ dân), đất doanh nghiệp thuê sản xuất kinh doanh 1,32ha, đất Miếu (thôn Lại Dụ, xã An Thượng), là 417,1m2. Còn lại 61,5ha đất công và đường, mương nội đồng, số mộ đã kê khai kiểm đếm 2.562 ngôi. Diện tích 7,455ha (phần thu hồi bổ sung) tại các xã Đức Giang, Đức Thượng, Song Phương, An Khánh, An Thượng và Đông La, UBND huyện đang tiến hành công tác quy chủ lập bản đồ giải phóng mặt bằng. 

Giải phóng mặt bằng phục vụ thi công dự án Vành đai 4 - Vùng Thủ đô, đoạn qua huyện Hoài Đức đã đạt 97,5%.

Trao đổi với chúng tôi, Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Hoài Đức Nguyễn Chí Hiệu thông tin, “đến nay, chúng tôi đã kê khai, kiểm đếm 236,7ha của 6.280 hộ và đất công, niêm yết dự thảo phương án 235,6ha (của 6.280 hộ dân và đất công). Trong đó đất giao thông (không phải giải phóng mặt bằng) là 15,3ha (gồm đất Quốc lộ 32, đường đê Tả Đáy, Đại lộ Thăng Long). Phê duyệt và thu hồi đất được 235,17ha (của 6.276 hộ và đất công), với số tiền 1.834,5 tỷ đồng (bao gồm 15,3ha đất giao thông không phải giải phóng mặt bằng). Diện tích đã nhận tiền, bàn giao mặt bằng là 233,64ha của 6.267 hộ và đất công, số tiền 1.828,3 tỷ đồng, đạt 97,5% trên tổng diện tích dự án.

Hiện chỉ còn 9 hộ có đất và 4 hộ có tài sản trên đất công chưa nhận tiền, diện tích 1,53ha, số tiền 6.2 tỷ đồng. Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện cũng đã phê duyệt phương án đền bù, di dời 2.562/2562 ngôi mộ, với số tiền 26,39 tỷ đồng. Người dân đã nhận tiền bồi thường, hỗ trợ 2.536/2.562 ngôi mộ (trong đó 2.330 ngôi mộ đã di chuyển, đạt 90,94 %).

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
“Điểm nghẽn” cần tháo gỡ tại Dự án cải tạo Quốc lộ 6

“Điểm nghẽn” cần tháo gỡ tại Dự án cải tạo Quốc lộ 6

09 Apr, 10:52 AM

Kintedothi- Di dời mồ mả, di chuyển đường ống nước sạch, có cơ chế đặc thù với người dân trúng đấu giá quyền sử dụng đất… đang là “điểm nghẽn” cần tháo gỡ trong GPMB tại “Dự án cải tạo, mở rộng Quốc lộ 6” ở huyện Chương Mỹ.

Bí thư Huyện uỷ Sóc Sơn: xử lý nghiêm, không để phát sinh vi phạm đất đai

Bí thư Huyện uỷ Sóc Sơn: xử lý nghiêm, không để phát sinh vi phạm đất đai

09 Apr, 10:49 AM

Kinhtedothi - Trong quá trình thực hiện sắp xếp, tinh gọn bộ máy hành chính, Bí thư Huyện uỷ Sóc Sơn Bùi Duy Cường đề nghị các các xã, thị trấn tăng cường công tác quản lý đất đai, tuyệt đối không để vi phạm mới phát sinh hoặc lợi dụng tình hình sáp nhập để trục lợi bất hợp pháp.

Huyện Thường Tín chăm lo, bảo vệ quyền lợi người lao động

Huyện Thường Tín chăm lo, bảo vệ quyền lợi người lao động

09 Apr, 07:36 AM

Kinhtedothi - Cùng với việc triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm của tổ chức Công đoàn, quý I/2025, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thường Tín đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động cho các Công đoàn cơ sở.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ