Huyện Hoài Đức: Học sinh lớp 1 và lớp 6 yên tâm đến trường

Trần Thụ
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Để đón trên 4.500 học sinh lớp 6 và hơn 27.600 học sinh Tiểu học trở lại trường học trực tiếp vào ngày mai 6/4, phòng GD&ĐT Hoài Đức đã chỉ đạo các trường chuẩn bị tốt nhất các điều kiện.

Đến nay, công tác chuẩn bị đã được các nhà trường trên địa bàn huyện triển khai xong, đồng thời lên kế hoạch dạy và học để đảm bảo chất lượng giáo dục. Theo đó, trong 2 ngày 4 và 5/4, giáo viên và đại diện phụ huynh các trường học trong huyện đã thực hiện tổng vệ sinh, khử khuẩn, quét dọn sân trường, phòng, lớp học và nhà vệ sinh. 

Ngành giáo dục Hoài Đức rất chú trọng vấn đề y tế học đường
Ngành giáo dục Hoài Đức rất chú trọng vấn đề y tế học đường

Ban Giám hiệu các nhà trường đã chuẩn bị đầy đủ thuốc men, khẩu trang, nước uống, lập phương án, kế hoạch khi có tình huống xấu xảy ra trong những ngày học trực tiếp. 

Phụ huynh xã Song Phương chung tay dọn dẹp vệ sinh trường lớp để ngày mai đón học sinh đến trường
Phụ huynh xã Song Phương chung tay dọn dẹp vệ sinh trường lớp để ngày mai đón học sinh đến trường

Các nhà trường đã kẻ vạch để học sinh chủ động đi theo hàng lối vào lớp, nhằm tránh để các em tiếp xúc gần nhau. Các trường đã xây dựng phương án, kế hoạch theo đúng hướng dẫn của Sở GD&ĐT, Sở Y tế, UBND huyện đón các em đến trường và quản lý, theo dõi chặt chẽ với quyết tâm không để xảy ra tình huống xấu.

Khi học sinh nào có biểu hiện ho, sốt sẽ bố trí sang phòng cách ly và báo cho UBND xã cũng như ngành y tế để áp dụng các biện pháp theo quy định. Trước đó các trường đã lấy ý kiến cha mẹ học sinh, toàn huyện đã có 91,66% cha mẹ học sinh lớp 6 và 88,8% cha mẹ học sinh Tiểu học đồng ý cho con đi học trực tiếp tại trường.

Trường lớp đã sạch sẽ để đón học sinh
Trường lớp đã sạch sẽ để đón học sinh

Trao đổi với chúng tôi, Chủ tịch UBND xã Song Phương Đỗ Văn Toàn cho biết: Đến 16h chiều nay 5/4, toàn bộ trường, lớp trên địa bàn đã được giáo viên, phụ huynh học sinh vệ sinh sạch sẽ. Nhà trường cũng đã có phương án dạy học trực tiếp, trình và được UBND xã phê duyệt. Mọi điều kiện để đón học sinh lớp 1 và lớp 6 đến trường học trực tiếp đã sẵn sàng. Phụ huynh và học sinh hoàn toàn toàn yên tâm khi các em đến lớp học trực tiếp từ ngày mai…

Lớp học được dọn dẹp sạch sẽ, ngăn nắp
Lớp học được dọn dẹp sạch sẽ, ngăn nắp

Trưởng phòng GD&ĐT huyện Hoài Đức Vương Văn Lâm cho rằng: Từ thời gian dịch Covid -19 bùng phát, ngành giáo dục huyện luôn tuân thủ tuyệt đối chỉ đạo của ngành Y tế và chính quyền các cấp về công tác chống dịch trong nhà trường. Nhận được chỉ đạo của TP về việc cho học sinh lớp 1 và lớp 6 đến trường học trực tiếp, ngành giáo dục huyện đã đôn đốc các trường trên địa bàn tổng vệ sinh môi trường  trong 2 ngày mùng 4 và mùng 5/4. 

Học sinh  cùng  chung tay với phụ huynh và thầy cô giáo dọn dẹp vệ sinh trường lớp để ngay mai đi học trực tiếp
Học sinh  cùng  chung tay với phụ huynh và thầy cô giáo dọn dẹp vệ sinh trường lớp để ngay mai đi học trực tiếp

Đến giờ phút này, tất các cơ sở giáo dục đã được vệ sinh khử trùng sạch sẽ. Lực lượng y tế học đường cũng đã chuẩn bị tủ thuốc, máy đo thân nhiệt, nước khử khuẩn… để phục vụ các cháu học sinh. “Không hề chủ quan trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, nhưng có thể nói vào sáng ngày mai 6/4, phụ huynh và học sinh các khối lớp 1 và 6 có thể hoàn toàn yên tâm khi đi học lại trực tiếp”- ông Lâm khẳng định.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần