Huyện Hoài Đức: quây bạt “núi” rác thải bánh kẹo, thực phẩm ở xã La Phù
Chủ tịch UBND xã La Phù Nguyễn Duy Giang cho biết, từ lâu rác sinh hoạt trên địa bàn xã La Phù đã được thu gom, vận chuyển trong ngày. Nhưng rác từ làng nghề (là rác công nghiệp, phải do đơn vị đủ điều kiện vận chuyển, xử lý), cho đến nay các đơn vị sản xuất và hộ cá nhân vẫn chưa có hợp đồng thu gom, vận chuyển. Thời gian qua chính quyền xã phải thuê Công ty Urenco xử lý; tuy nhiên do cận Tết, nên xã chưa kịp ký hợp đồng, do đó lượng rác thải làng nghề bị ùn ứ lại.
Sau Tết, một số người thu mua phế liệu thấy trong bãi rác có nhiều thùng các tông, nên họ rạch ra lấy giấy vụn, lúc đó lượng bánh kẹo, thực phẩm kia mới phát lộ ra ngoài…

Sau khi sự việc xảy ra, UBND xã La Phù đã giao cho Công an xã La Phù (phối hợp với đơn vị cấp trên), tổ chức điều tra, xác minh, nhằm phát hiện đối tượng, để xử lý.
Ngày 5/2, huyện Hoài Đức cũng đã giao Đội Quản lý thị trường số 24 (Cục Quản lý thị trường Hà Nội) chủ trì, phối hợp với Đoàn kiểm tra liên ngành Ban Chỉ đạo 389 huyện Hoài Đức và UBND xã La Phù tổ chức kiểm tra toàn bộ các cơ sở kinh doanh bánh kẹo, thực phẩm trên địa bàn xã La Phù để làm rõ thông tin sản xuất, buôn bán, nhập lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng.

Chủ tịch UBND xã La Phù cho biết thêm, trong trường hợp xác minh được đối tượng đổ số thực phẩm, bánh kẹo ra môi trường, sẽ xử lý theo hướng vi phạm hành chính (vì bánh kẹo, thực phẩm thuộc rác thải sinh hoạt). Nếu xác minh rõ (số thực phẩm, bánh kẹo nói trên) là hàng lậu, hàng nhái, sẽ xử lý theo các quy định của pháp luật hiện hành.

Theo quan sát của chúng tôi, chiều nay 7/2 chính quyền xã La Phù đã dùng bạt quây kín và đặt biển cấm cạnh “núi” rác thải làng nghề (bánh kẹo, thực phẩm quá hạn) bị người dân đổ trộm ra môi trường từ trước Tết Nguyên đán; nhằm hạn chế ô nhiễm môi trường.

Trưởng Ban Tổ chức Thành uỷ tặng quà 3 gia đình chính sách tiêu biểu tại huyện Hoài Đức
Kinhtedothi - Sáng 22/1, Ủy viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Vũ Đức Bảo và lãnh đạo địa phương đã đến thăm hỏi, tặng quà 3 gia đình chính sách tiêu biểu ở huyện Hoài Đức nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.

Năm 2025, huyện Hoài Đức sẽ trồng mới 15.000 cây xanh
Kinhtedothi - Sáng 3/2, huyện Hoài Đức tổ chức lễ phát động Tết trồng cây nhân dịp Xuân Ất Tỵ năm 2025. Theo kế hoạch, năm 2025, huyện Hoài Đức sẽ trồng mới 15.000 cây xanh các loại.

Cháy lớn tại khu xưởng sản xuất cồn ở huyện Hoài Đức
Kinhtedothi - Đám cháy lớn bất ngờ bùng phát tại cơ sở sản xuất cồn nằm trên địa bàn xã Song Phương, huyện Hoài Đức, Hà Nội. Trao đổi với phóng viên Báo Kinh tế & Đô thị, lãnh đạo UBND xã Song Phương xác nhận vụ cháy và cho biết, đám cháy cơ bản đã được khống chế.