Huyện Hoài Đức: Sẵn sàng cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10

Trần Thụ
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo Trưởng phòng GD&ĐT huyện Hoài Đức Vương Văn Lâm, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm nay toàn huyện có 3339 thí sinh tham dự; được bố trí tại 142 ở 7 địa điểm thi.

Bảy địa điểm thi trên địa bàn huyện Hoài Đức gồm: THPT Hoài Đức A, THPT Hoài Đức B, THPT Hoài Đức C, THCS An Khánh, THCS Song Phương, THPT Vạn Xuân và THCS Yên Sở.

Theo ông Vương Văn Lâm, để phụ huynh, học sinh nắm rõ quy chế thi, nhận thức đúng về kỳ thi, huyện Hoài Đức đã tăng cường công tác tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh – nhằm cộng đồng trách nhiệm của từng cá nhân.

Địa điểm thi tại THPT Hoài Đức A đã sẵn sàng đón thí sinh vào sáng ngày mai, 18/6.
Địa điểm thi tại THPT Hoài Đức A đã sẵn sàng đón thí sinh vào sáng ngày mai, 18/6.

Các trường đã thông báo kịp thời, đầy đủ bằng nhiều hình thức về kỳ thi cho tất cả thí sinh, tổ chức học tập quy chế, giáo dục và rèn luyện tâm lý thi cử cho học sinh. Xây dựng kế hoạch để đảm bảo an toàn, an ninh trật tự định tại các điểm thi tuyển sinh theo đúng quy định. Bên trong phòng thi phải thực hiện đúng quy chế; nếu xảy ra sai sót, hội đồng thi phải chịu hoàn toàn trách nhiệm. Phía ngoài trường thi, Công an huyện đã lên phương án và có kế hoạch đảm bảo an toàn giao thông trên các tuyến đường. 

 Điểm thi tại trường THPT Hoài Đức C cũng đã sẵn sàng đón sỹ tử vào ngày mai
 Điểm thi tại trường THPT Hoài Đức C cũng đã sẵn sàng đón sỹ tử vào ngày mai

Theo Phó Chủ tịch UBND huyện Hoài Đức Nguyễn Trung Thuận, để kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm nay diễn ra an toàn, các trường được đặt địa điểm làm hội đồng thi đã chuẩn bị tốt các điều kiện về cơ sở vật chất như tường rào, phòng thi, phòng làm việc, bàn ghế, tủ, hệ thống thông tin liên lạc, máy tính, camera phòng để đề thi và bài thi; nước uống, vệ sinh các điểm đặt hội đồng thi… để phục vụ kỳ thi một cách tốt nhất.

Lực lượng Công an huyện và công an các xã không để xảy ra tình trạng tụ tập làm ồn, gây mất trật tự xung quanh khu vực thi. Bố trí lực lượng cơ động để xử lý kịp thời những tình huống bất thường (nếu xảy ra) trong thời gian thi. Giải tỏa giao thông, tránh ách tắc, có biện pháp quản lý chặt chẽ các chủ máy photocopy trên địa bàn, không in, sao tài liệu để phục vụ gian lận trong thi cử.

 Đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống gian lận trong các địa điểm thi như sử dụng công nghệ cao, thi hộ… Hướng dẫn các trường đặt địa điểm thi công tác phòng chống cháy, chữa cháy. Ngành y tế phải đảm bảo công tác vệ sinh an toàn thực phẩm tại các địa điểm diễn ra kỳ thi; trang bị thuốc men, vật tư y tế để đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid -19…

Cuối giờ trưa 17/6, nhiều thanh niêm tình nguyện vẫn túc trực tại điểm thi trường THPT Hoài Đức A 
Cuối giờ trưa 17/6, nhiều thanh niêm tình nguyện vẫn túc trực tại điểm thi trường THPT Hoài Đức A 

Đến hết sáng nay, việc chuẩn bị cơ sở vật chất cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trên địa bàn huyện Hoài Đức đã hoàn tất. Cuối giờ trưa, lãnh đạo UBND huyện và ngành chức năng đã thị sát, rà soát công tác tổ chức lần cuối, theo đó mọi sự đã hoàn chỉnh và sẵn sàng để hơn 3000 thí sinh bắt đầu thi môn đầu tiên vào sớm ngày mai 18/6.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần