Huyện Hoài Đức tiếp nhận ủng hộ quỹ “Vì người nghèo" năm 2022

Công Tâm
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ban vận động quỹ Vì người nghèo huyện Hoài Đức (TP Hà Nội) vừa hoàn thanh việc tiếp nhận ủng hộ quỹ Vì người nghèo năm 2022. Số tiền quỹ vừa tiếp nhận sẽ được sử dụng vào việc giúp đỡ những hộ nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn…

Cuộc vận động xây dựng quỹ “Vì người nghèo” nhằm khơi dậy tinh thần tương thân tương ái trong Nhân dân, tạo nguồn lực hỗ trợ, giúp đỡ hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn. Số tiền vận động của năm 2021 là hơn 1,2 tỷ đồng, toàn huyện đã hỗ trợ 5 hộ cận nghèo, khó khăn xây sửa nhà ở; hỗ trợ trên 1.000 hộ cận nghèo bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 và các trường hợp khác.

Lãnh đạo huyện Hoài Đức trao tiền hỗ trợ các hộ cận nghèo xây, sửa nhà Đại đoàn kết
Lãnh đạo huyện Hoài Đức trao tiền hỗ trợ các hộ cận nghèo xây, sửa nhà Đại đoàn kết

Năm 2022, Ban vận động quỹ “Vì người nghèo” huyện Hoài Đức phát động và phấn đấu vận động được 1,5 tỷ đồng, trong đó quỹ cấp huyện là 600 triệu đồng, quỹ cấp xã, thị trấn là 900 triệu đồng. Đợt vận động được triển khai đến hết ngày 31/12/2022, trong đó tháng cao điểm tập trung từ ngày 17/10 - 18/11/2022.

Chủ tịch Uỷ ban MTTQ huyện Hoài Đức Nguyễn Thế Hạ phát động cuộc vận động
Chủ tịch Uỷ ban MTTQ huyện Hoài Đức Nguyễn Thế Hạ phát động cuộc vận động

Sau một thời gian triển khai, cuộc vận động quỹ Vì người nghèo năm 2022 trên địa bàn Hoài Đức đã được các cơ quan, doanh nghiệp, trường học, các xã, thị trấn tích cực tham gia. Cùng với tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của việc xây dựng quỹ, các đơn vị, doanh nghiệp, địa phương đã vận động cán bộ, giáo viên, công chức, người lao động đóng góp ủng hộ.

Đại diện các xã, thị trấn ủng hộ quỹ
Đại diện các xã, thị trấn ủng hộ quỹ

Tại buổi tiếp nhận, Ban vận động quỹ Vì người nghèo huyện đã tiếp nhận ủng hộ trực tiếp và đăng ký ủng hộ của 180 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học, lực lượng vũ trang và các xã, thị trấn với số tiền là trên 1,1 tỷ đồng. Ban Vận động ủng hộ quỹ Vì người nghèo huyện vẫn đang tiếp tục tiếp nhận sự ủng hộ của các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm.

Đại diện các doanh nghiệp ủng hộ quỹ
Đại diện các doanh nghiệp ủng hộ quỹ

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Hoài Đức Trần Văn Nghĩa nhấn mạnh: Kết quả đạt được là những đóng góp quan trọng ủng hộ quỹ Vì người nghèo trong việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo của huyện nói riêng và mục tiêu xóa đói, giảm nghèo nói chung. Đây là sự chủ động, tích cực của nhiều tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện với tinh thần “tương thân tương ái” đã ủng hộ quỹ Vì người nghèo.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Hoài Đức Trần Văn Nghĩa phát biểu tại Lễ tiếp nhận
Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Hoài Đức Trần Văn Nghĩa phát biểu tại Lễ tiếp nhận

 Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Hoài Đức Trần Văn Nghĩa mong muốn: Thời gian tới quỹ Vì người nghèo của huyện tiếp tục nhận được sự đóng góp, sẻ chia của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và toàn dân, tạo nguồn cùng Đảng và Nhà nước giúp đỡ hộ nghèo, hộ cận nghèo, để cuộc vận động “không ai bị bỏ lại phía sau” không còn là khẩu hiệu mà trở thành hành động thiết thực.