Huyện Mê Linh: Hợp tác cùng nông dân, trồng chuối ven sông Hồng thu tiền tỷ mỗi năm

Trọng Tùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nhận thấy tiềm năng lớn của vùng đất bãi ven sông Hồng, ông Sái Văn Triệu (xã Hoàng Kim, huyện Mê Linh) đã bắt tay với bà con nông dân phát triển vùng canh tác chuối rộng hàng chục héc-ta. Không chỉ thu về lợi nhuận nhiều tỷ đồng mỗi năm, mô hình kinh tế còn mang lại thu nhập cho hàng trăm lao động địa phương.

Chạy dọc đê tả Hồng đoạn qua xã Hoàng Kim, hiện ra trước mắt là màu xanh bạt ngàn của những vườn chuối. Những tháng cuối năm là cao điểm chăm sóc, chuẩn bị thu hoạch vụ chuối phục vụ nhu cầu của người dân trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.
Nơi mảnh đất ven sông Hồng, ông Sái Văn Triệu được xem là một trong những người tiên phong phát triển vùng chuối theo hướng hàng hoá. “Nhiều năm trước, vùng đất bãi được bà con dùng canh tác ngô, đậu tương. Tuy nhiên, giá trị kinh tế mang lại rất thấp. Nhận thấy nhu cầu của thị trường đối với sản phẩm chuối cao, gia đình tôi đã thuê khoán lại của các hộ dân để trồng loại trái cây này...” - ông Triệu chia sẻ khi được hỏi về cơ duyên đến với nghề. 
Huyện Mê Linh: Hợp tác cùng nông dân, trồng chuối ven sông Hồng thu tiền tỷ mỗi năm - Ảnh 1
Vựa chuối ven sông Hồng của ông Sái Văn Triệu mang lại việc làm cho nhiều lao động trên địa bàn xã Hoàng Kim. Ảnh: Trọng Tùng.
Sau nhiều năm gom góp, tổng diện tích canh tác chuối (chủ yếu là giống chuối tiêu hồng) của hộ ông Triệu đã lên tới hơn 70ha. Cùng với việc thuê khoán đất nông nghiệp ven sông Hồng, ông Triệu còn thuê bà con tham gia chăm sóc, thu hoạch chuối. Bà con yên tâm giao đất cho ông Triệu mà không hề lo lắng với việc có thể “bị mất đất”. 
Để nâng cao giá trị cho cây chuối, ông Triệu còn mạnh dạn đầu tư hàng tỷ đồng xây dựng nhà sơ chế, bảo quản theo hình thức lắp ghép giản đơn để chủ động hơn trong quá trình cung ứng sản phẩm ra thị trường. Hiện, sản phẩm chuối của hộ ông Triệu dù chưa đưa được vào hệ thống phân phối, bán lẻ nhưng đã xây dựng được mối liên kết tiêu thụ với nhiều thương lái. Đặc biệt, mỗi năm có hàng trăm tấn chuối được ông xuất khẩu sang Trung Quốc. 
Theo tính toán, bình quân mỗi héc-ta chuối tiêu hồng, gia đình ông Triệu thu về 250 triệu đồng. Giá trị kinh tế cao gấp nhiều lần so với trồng ngô, đậu tương trước đây. Không chỉ mang lại kinh tế cho gia đình, mô hình trồng chuối xuất khẩu ở vùng ven bãi sông của gia đình ông Triệu còn đem đến thu nhập cho hàng trăm hộ nông dân địa phương.
Chủ tịch UBND xã Hoàng Kim Nguyễn Thị Chinh đánh giá, ông Triệu là tấm gương tiêu biểu trong phát triển kinh tế hộ. Mô hình trồng chuối ven sông của gia đình ông đóng góp nhiều mặt cho sự phát triển kinh tế - xã hội chung của xã và cũng đang được địa phương nghiên cứu, tiến tới nhân rộng. 
Cũng theo bà Chinh, bản thân ông Triệu và gia đình ngoài việc chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách Pháp luật của Nhà nước còn luôn tích cực tham gia, hưởng ứng các phong trào do địa phương phát động. Trong các năm 2020 - 2021, ông đã ủng hộ 23 chiếc điều hoà cho trường mầm non và Tiểu học xã Hoàng Kim, đóng góp tu sửa cổng làng và lắp đặt hệ thống camera theo dõi an ninh trên địa bàn xã. Tổng số kinh phí mà ông đã ủng hộ địa phương vào khoảng 170 triệu đồng.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần