Huyện Mê Linh: Nhịp sống trở lại bình thường tại thôn Do Hạ

Trọng Tùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sau 14 ngày thực hiện cách ly y tế, nhịp sống ở tâm dịch Covid-19 thôn Do Hạ (xã Tiền Phong, huyện Mê Linh) đã trở lại bình thường như thời điểm trước khi dịch bệnh bùng phát.

UBND xã Tiền Phong công bố kết thúc cách ly y tế tại thôn Do Hạ
Sau khi ghi nhận liên tiếp 3 ca dương tính với SARS-CoV-2, UBND huyện Mê Linh đã ban hành quyết định thiết lập vùng cách ly y tế thôn Do Hạ. 7 chốt cách ly y tế, trong đó có 2 chốt cứng và 5 chốt mềm đã được chính quyền địa phương thiết lập để kiểm soát người ra vào thôn Do Hạ. 
Các hộ dân được yêu cầu hạn chế tối đa việc đi lại. Tránh tiếp xúc giữa các gia đình với nhau. Mọi hoạt động giao thương của bà con nông dân bị ngưng trệ. Cuộc sống dù vẫn được đảm bảo, nhưng khiến các hộ dân hết sức bức bí...
Ngay sau khi tổ chức cách ly, Trung tâm Y tế huyện Mê Linh đã khẩn trương tiến hành rà soát, lấy mẫu toàn bộ người dân thôn Do Hạ để chẩn đoán nguy cơ mắc Covid-19. Đến nay, 100% mẫu đã cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Đồng nghĩa với toàn bộ người dân ở thôn Do Hạ đã an toàn với dịch bệnh.
Người dân thôn Do Hạ thu hoạch rau màu đem đi tiêu thụ sau khi kết thúc thời gian cách ly
Ngày 28/2, UBND huyện Mê Linh đã quyết định kết thúc cách ly y tế thôn Do Hạ. Ghi nhận của phóng viên cho thấy, nhịp sống ở thôn Do Hạ đã quay trở lại như thời điểm chưa có dịch. Người dân đã có thể đi lại bình thường. Hoạt động buôn bán, kinh doanh cũng dần trở lại. Khu vực chợ Yên (xã Tiền Phong) có thêm sự tham gia của tiểu thương thôn Do Hạ cũng trở lên tấp nập hơn…
Trao đổi với Kinh tế & Đô thị, Chủ tịch UBND xã Tiền Phong Trần Văn Trung cho biết, trong suốt thời gian cách ly y tế, các hộ dân thôn Do Hạ đã được bảo đảm cung ứng đầy đủ, kịp thời các điều kiện sống cần thiết. Sản xuất của người dân vùng cách ly cũng không bị ảnh hưởng quá lớn nhờ sự hỗ trợ của các cấp, ban ngành, đoàn thể, nhất là trong việc tiêu thụ nông sản.
Đại diện UBND xã Tiền Phong cho biết thêm, dù đã kết thúc cách ly y tế, tuy nhiên, diễn biến dịch Covid-19 hiện nay còn phức tạp. Chính vì vậy, địa phương đang tiếp tục tuyên truyền người dân trên địa bàn xã thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch theo phương châm “5K” của Bộ Y tế. Đặc biệt, UBND xã sẽ xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm quy định phòng, chống dịch nhằm tạo sức răn đe...