Huyện Mê Linh phát miễn phí hơn 1.000 khẩu trang phòng dịch Covid-19

Trọng Tùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Cùng với các địa phương trên địa bàn Hà Nội, huyện Mê Linh đang tập trung chỉ đạo triển khai rốt ráo các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Trong đó, đặc biệt chú trọng giám sát và tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân.

Một trong những giải pháp quan trọng được huyện Mê Linh thực hiện thời gian qua là giám sát việc phòng, chống dịch Covid-19 tại các xã, thị trấn. Theo đó, 6 đoàn kiểm tra liên ngành của huyện thường xuyên tổ chức kiểm tra việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, nhất là việc tạm dừng hoạt động các quán karaoke, quán nước vỉa hè, tập trung đông nguời nơi công cộng, người dân không đeo khẩu trang khi ra ngoài...
Thanh niên tình nguyện huyện Mê Linh phát khẩu trang miễn phí cho người dân.
Qua giám sát, huyện Mê Linh đánh giá các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn đều nghiêm túc thực hiện biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của TP và huyện. Cơ bản người dân đã có ý thực chấp hành các quy định...
Mặc dù vậy, địa phương cũng thẳng thắn nhìn nhận còn nhiều người dân không thực hiện việc đeo khẩu trang khi ra ngoài. Một số quán nước vỉa hè vẫn hoạt động lén lút. Việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch của một số cơ sở kinh doanh chưa nghiêm túc...
Cùng với tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, việc thường xuyên thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cộng đồng đối với nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19 tiếp tục được huyện Mê Linh quan tâm bằng nhiều hình thức như: Qua hệ thống đài truyền thanh liên tục 3 lượt/ngày; Tuyên truyền bằng xe lưu động hàng ngày tại các xã, thị trấn...
Ngoài ra, các tổ chức, đoàn thể chính trị - xã hội của huyện còn thực hiện tuyên truyền trực tiếp tại các hộ gia đình thông qua 884 tổ phòng, chống dịch Covid-19. Tổ chức 8 buổi tuyên truyền tại các khu chợ và địa điểm tập trung đông người, có nguy cơ cao lây nhiễm dịch Covid-19. Đồng thời, cấp phát miễn phí hơn 1.000 khẩu trang cho người dân.
Phó Chủ tịch UBND huyện Mê Linh Hoàng Anh Tuấn cho biết, địa phương đang chỉ đạo các xã, thị trấn tiếp tục duy trì, củng cố 884 tổ phòng, chống dịch Covid-19 trong cộng đồng nhằm nắm bắt tình hình di biến động của từng hộ gia đình. Tiếp tục giám sát chặt việc dừng hoạt động của 82 quán karaoke, 245 quán nước vỉa hè; hạn chế tổ chức các sự kiện tập trung đông người, hội họp...
Bên cạnh đó, huyện Mê Linh cũng đang đôn đốc các địa phương, đơn vị sớm hoàn thiện kịch bản phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới nhằm chủ động ứng phó với những tình huống dịch có thể xảy ra. Đồng thời, thường xuyên rà soát, củng cố nhân lực và trang thiết bị, vật tư, hóa chất đáp ứng đầy đủ, kịp thời cho công tác phòng chống dịch.