Huyện Mê Linh: Sẵn sàng cho công tác giao quân năm 2022

Công Thọ
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đến nay, huyện Mê Linh, Hà Nội đã hoàn thành cơ bản công tác chuẩn bị và sẵn sàng để ngày hội giao quân 2022 diễn ra trang trọng, an toàn và đúng quy định về phòng, chống dịch Covid-19.

Huyện Mê Linh sẵn sàng cho công tác giao quân năm 2022

Là địa phương sớm triển khai kế hoạch công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ nên công tác tuyển quân tại huyện Mê Linh được thực hiện một cách chủ động, từ việc tuyển chọn công dân đúng tiêu chuẩn, số lượng cho đến việc xây dựng phương án tổ chức giao, nhận quân an toàn về phòng dịch Covid-19.

Thượng tá Lưu Anh Đức - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự huyện Mê Linh, Phó chủ tịch thường trực Hội đồng NVQS huyện Mê Linh cho biết, do quản lý chặt chẽ, nắm chắc nguồn công dân trong độ tuổi gọi nhập ngũ, thực hiện tốt công tác rà soát, xét duyệt ở cấp thôn, cấp xã.... nên việc đăng ký xét duyệt nguồn đăng ký khám nghĩa vụ của huyện Mê Linh bảo đảm dân chủ, công khai, đúng đối tượng. Đến nay, công tác tuyển quân đã hoàn thành đạt 100% chỉ tiêu.

Đại diện Ban Chỉ huy quân sự huyện Mê Linh, lãnh đạo xã Đại Thịnh, huyện Mê Linh tới tặng quà, động viên, công dân Nguyễn Anh Tuấn trước ngày nhập ngũ
Đại diện Ban Chỉ huy quân sự huyện Mê Linh, lãnh đạo xã Đại Thịnh, huyện Mê Linh tới tặng quà, động viên, công dân Nguyễn Anh Tuấn trước ngày nhập ngũ

Lệnh nhập ngũ đã được phát trực tiếpãnh đạo xã Đại Thịnh, huyện Mê Linh tới tặng quà, động viên, công dân Nguyễn Anh Tuấn đến tận tay 146 thanh niên tham gia nghĩa vụ quân sự và 40 thanh niên tham gia nghĩa vụ công an nhân dân. Đây là những công dân có đủ tiêu chuẩn chính trị, đạo đức, sức khỏe, có tư tưởng ổn định, xác định tốt nghĩa vụ của mình trong việc tham gia bảo vệ Tổ quốc.

Thượng tá Lưu Anh Đức nhấn mạnh thêm trong công tác tuyển quân, chính sách hậu phương quân đội nhằm động viên tinh thần công dân lên đường nhập ngũ được đặc biệt quan tâm. Trong đó, các xã, thị trấn đã trao 35 sổ tiết kiệm (mỗi số từ 5 – 10 triệu đồng) cho các công dân viết đơn tình nguyện, có hoàn cảnh khó khăn...

Thượng tá Lưu Anh Đức - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự huyện Mê Linh, Phó chủ tịch thường trực Hội đồng NVQS huyện Mê Linh
Thượng tá Lưu Anh Đức - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự huyện Mê Linh, Phó chủ tịch thường trực Hội đồng NVQS huyện Mê Linh

Cùng với đó, do làm tốt công tác tuyên truyền nên số công dân viết đơn tự nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an nhân dân tăng lên. Số lượng thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ được tham gia học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cũng tăng lên so với các năm trước đây.

Về lễ giao nhận quân năm 2022 diễn ra ngày 16/2, trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Thượng tá Lưu Anh Đức cho biết, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện Mê Linh sẽ tuyên truyền, vận động nhân dân hạn chế số lượng người nhà đi đưa tiễn tân binh, cụ thể, mỗi gia đình tiễn tân binh lên đường nhập ngũ sẽ chỉ được tham gia từ 2 – 3 người để đảm bảo phòng dịch.

Huyện cũng sẽ chuẩn bị tốt các điều kiện bảo đảm cho công tác phòng, chống dịch, như: Người đến đưa tiễn bắt buộc phải đeo khẩu trang; bố trí dung dịch sát khuẩn tay; xây dựng sơ đồ các vị trí bảo đảm giãn cách...

Ông Nguyễn Đa Bảy – Bí thư đảng ủy xã Đại Thịnh, huyện Mê Linh
Ông Nguyễn Đa Bảy – Bí thư đảng ủy xã Đại Thịnh, huyện Mê Linh

Để bảo đảm công tác phòng, chống dịch Covid-19, Ban Chỉ huy quân sự huyện đã tham mưu đến Huyện ủy, UBND huyện Mê Linh về việc trước lễ giao quân, tổ chức test nhanh SARS-CoV-2 cho các lực lượng tham gia công tác giao nhận quân vào ngày 15/2, đối với những tân binh nhập ngũ thì được tổ chức xét nghiệm khẳng định bằng phương pháp PCR ngày 14/2. Lễ giao, nhận quân sẽ diễn ra trong vòng 25 phút, nhanh gọn, trang trọng, bảo đảm phòng chống dịch.

Ông Nguyễn Đa Bảy – Bí thư đảng ủy xã Đại Thịnh cho biết, đến nay, xã đã hoàn thành chỉ tiêu tuyển chọn 11 thanh niên đủ điều kiện sẽ lên đường nhập ngũ, trong đó có 9 công dân chính thức. Điều đáng mừng, số công dân viết đơn xin tình nguyện ngày càng tăng cao hơn so với các năm trước, trong số 9 thanh niên vừa được tuyển, có 5 trường hợp viết đơn xin tình nguyện.

Bên cạnh cố gắng làm tốt công tác chuẩn bị mọi mặt để giao quân đủ chỉ tiêu, đúng pháp luật, công tác thăm hỏi, tặng quà, động viên thanh niên lên đường nhập ngũ cũng được xã Đại Thịnh triển khai liên tục và thường xuyên trong những ngày cuối năm 2021. Trong đó, xã Đại Thịnh tặng 5 công dân có đơn tình nguyện, mỗi người một sổ tiết kiệm trị giá 5 triệu đồng để khích lệ tinh thần công dân nhập ngũ.

Trong ngày đón đoàn lãnh đạo xã Đại Thịnh, huyện Mê Linh tới tặng quà, động viên, công dân Nguyễn Anh Tuấn chia sẻ lý do viết đơn tình nguyện nhập ngũ bởi mong muốn tiếp nối truyền thống gia đình có anh và cha từng trải qua quân ngũ. Anh mong muốn cũng được tiếp nối thế hệ trước và đóng góp một phần công sức nhỏ bé của mình để xây dựng và Bảo vệ Tổ quốc.

“Trong môi trường quân đội, tôi sẽ được rèn luyện để trưởng thành hơn sau khi xuất ngũ và trở thành công dân có ích cho xã hội, cho đất nước”, công dân Nguyễn Anh Tuấn chia sẻ.