Huyện Mê Linh: Tổ bầu cử số 4 (xã Tráng Việt) bầu đủ 4 đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021 - 2026

Trọng Tùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Công tác bầu cử lại tại Tổ bầu cử số 4 (xã Tráng Việt, huyện Mê Linh) được đánh giá là thành công tốt đẹp. Tỷ lệ cử tri đi bầu đạt cao, an toàn phòng dịch và đã bầu đủ 4 đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Cử tri xã Tráng Việt đi bầu cử lại đại biểu HĐND cấp xã
Thực hiện Hướng dẫn số 162/UBBC-NV của Ủy ban bầu cử TP Hà Nội, ngày 6/6/2021, Ủy ban bầu cử huyện Mê Linh đã chỉ đạo xã Tráng Việt tổ chức bầu cử lại tại đơn vị bầu cử số 4. Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an TP Hà Nội - phụ trách Đảng bộ huyện Mê Linh cũng đã tới giám sát công tác bầu cử tại đơn vị này.
Thông tin từ Ủy ban bầu cử xã Tráng Việt cho biết, tổng số cử tri đi bầu lại tại đơn vị là 1.245/1.260 cử tri, đạt tỷ lệ 98,81% tổng số cử tri. Các cử tri đã tiến hành bầu ra 4/6 ứng viên đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Kết quả, có 4 ứng cử viên đã trúng cử đại biểu HĐND xã Tráng Việt tại đơn vị bầu cử số 4 (bầu đủ 4 đại biểu đảm bảo cơ cấu, thành phần theo đúng quy định). Cụ thể là các ông, bà: Vũ Văn Hào đạt tỷ lệ 90,30%; Vũ Ngọc Anh đạt tỷ lệ 76,38%; Vũ Văn Kỳ đạt tỷ lệ 71,0%; Bùi Thị Yến đạt tỷ lệ 66,0% (số phiếu hợp lệ).
Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử xã Tráng Việt Lê Xuân Thành cho biết, công tác bầu cử lại đại biểu HĐND xã Tráng Việt tại đơn vị bầu cử số 4 được sự chỉ đạo quyết liệt và sát sao của Ban Chỉ đạo, Ủy ban bầu cử huyện Mê Linh. Cùng với đó là sự vào cuộc tích cực của các tổ chức phụ trách bầu cử xã Tráng Việt, sự phối hợp chặt chẽ của Ủy ban MTTQ huyện, các ban ngành, đoàn thể.
Đặc biệt, các cử tri tại đơn vị đồng thuận, tích cực tham gia đi bầu cử lại, thực hiện đầy đủ quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm công dân của mình để cuộc bầu cử lại đảm bảo đúng luật, dân chủ, an toàn và nghiêm túc. Đến nay, cuộc bầu cử lại đại biểu HĐND xã Tráng Việt tại đơn vị bầu cử số 4 được đánh giá là đã đạt kết quả tốt đẹp.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần