Huyện Mỹ Đức đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Trung tướng Phí Quốc Tuấn - Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô đã trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc cho LLVT huyện Mỹ Đức.

Ngày 17/12, huyện Mỹ Đức (Hà Nội) đã tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2014), 25 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2014), đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba và Tổng kết phong trào thi đua quyết thắng năm 2014.

 
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Trung tướng Phí Quốc Tuấn – Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô đã trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc cho LLVT huyện Mỹ Đức.
Kinhtedothi - Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Trung tướng Phí Quốc Tuấn - Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô đã trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc cho LLVT huyện Mỹ Đức.
Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước cán bộ, đảng viên, LLVT và người dân huyện Mỹ Đức đã nêu cao tinh thần anh dũng, xây dựng cơ sở, phát triển lực lượng với khẩu hiệu: “Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”.

Bước vào thời kỳ đổi mới, hội nhập kinh tế quốc tế, thực hiện chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, LLVT huyện đã chủ động tham mưu với Huyện ủy, UBND huyện kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo công tác quốc phòng, quân sự địa phương đạt nhiều kết quả tốt. Cán bộ, chiến sỹ LLVT luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tổ chức huấn luyện các phương án sẵn sàng chiến đấu, diễn tập, hội thi, hội thao. Hàng năm, Huyện đều hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; huy động, động viên huấn luyện quân nhân dự bị... góp phần giữ gìn ổn định chính trị ở địa phương, tạo điều kiện để phát triển kinh tế, xây dựng huyện thành khu vực phòng thủ vững chắc...

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Trung tướng Phí Quốc Tuấn - Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô đánh giá cao những thành quả mà LLVT huyện Mỹ Đức đã đạt được trong thời gian qua, đặc biệt là trong công tác huấn luyện đạt chất lượng tốt của Ban chỉ huy quân sự huyện.

Trung tướng đề nghị, Ban chỉ huy quân sự huyện tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam, LLVT Thủ đô, LLVT của huyện đóng góp nhiều hơn nữa trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời giữ vững kết quả đã đạt được, tiếp tục nghiên cứu, đổi mới, nâng cao trong củng cố xây dựng lực lượng xứng đáng là một trong những lá cờ đầu của Bộ Tư lệnh Thủ đô.

Tại lễ kỷ niệm, lãnh đạo huyện Mỹ Đức cũng khen thưởng cho 13 tập thể và 13 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua quyết thắng năm 2014.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần