Huyện Mỹ Đức gặp mặt người ứng cử đại biểu HĐND cấp TP, huyện

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 6/5, Ủy ban Bầu cử huyện Mỹ Đức hội nghị gặp mặt các ứng cử viên đại biểu HĐND TP Hà Nội (đơn vị bầu cử số 16) và các ứng cử viên đại biêủ HĐND huyện Mỹ Đức nhiệm kỳ 2016-2021.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND TP Hà Nội, các ứng cử viên đại biểu HĐND huyện Mỹ Đức nhiệm kỳ 2016 - 2021 ở các đơn vị bầu cử (gồm 67 người tham gia ứng cử tại 11 đơn vị bầu cử).

Hội nghị cũng thông qua báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của huyện giai đoạn 2010 – 2015, phương hướng, mục tiêu giai đoạn 2016 – 2021; Một số nội dung ứng cử viên đại biểu cần quan tâm trong vận động bầu cử, vai trò, nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu; Dự kiến kế hoạch tiếp xúc cử tri để các ứng cử viên vận động bầu cử; gợi ý đề cương xây dựng chương trình hành động của ứng cử viên nếu được bầu làm đại biểu HĐND TP, HĐND huyện nhiệm kỳ 2016 – 2021...
Toàn cảnh hội nghị
Toàn cảnh hội nghị
Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Hoạt – Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử huyện Mỹ Đức đề nghị các ứng cử viên chủ động xây dựng chương trình hành động nếu được bầu là đại biểu HĐND huyện và TP nhiệm kỳ 2016 - 2021; thực hiện vận động bầu cử theo đúng kế hoạch của Ủy ban Bầu cử TP, đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Ông Hoạt nhấn mạnh, kỳ bầu cử này cử tri đang kỳ vọng rất nhiều vào những đại biểu ứng cử. Đặc biệt trong thời điểm huyện đang đứng trước những thách thức, cơ hội lớn về phát triển kinh tế, văn hóa, du lịch, bảo vệ môi trường. Do đó, ứng cử viên cần nghiên cứu kỹ luật tổ chức chính quyền địa phương, luật bầu cử quốc hội, đặc biệt những điểm mới, để thấy rõ vai trò, trách nhiệm của mình.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần