Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Huyện Phú Xuyên khống chế được 4/10 ổ dịch sốt xuất huyết

Kinhtedothi - Sáng 23/8, Đoàn công tác số 3 của TP Hà Nội do Phó giám đốc Sở Y tế Trần Văn Chung làm trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh sốt xuất tại huyện Phú Xuyên...
Đoàn công tác số 3 và lãnh đạo UBND huyện Phú Xuyên thăm, hỏi bệnh nhân điều trị sốt xuất huyết tại Bệnh viện Đa khoa huyện Phú Xuyên.
Theo đó, Đoàn công tác của TP Hà Nội và UBND huyện Phú Xuyên đã đến kiểm tra tại Bệnh viện Đa khoa huyện Phú Xuyên và thăm hỏi một số bệnh nhân mắc sốt xuất huyết đang được điều trị tích cực tại bệnh viện.
Tại bệnh viện, Đoàn công tác đã yêu cầu Ban Giám đốc bệnh viện cần sát sao hơn nữa trong việc chăm sóc bệnh nhân mắc sốt xuất huyết đang được điều trị tại bệnh viện. Đồng thời, bệnh viện tăng cường phun hóa chất diệt muỗi, phòng, chống tốt dịch sốt xuất huyết ngay trong bệnh viện. 
Cũng tại buổi kiểm tra, Chủ tịch UBND huyện Phú Xuyên Nguyễn Ngọc Sơn cho biết, xác định với đặc thù là địa phương sản xuất nông nghiệp là chính, xung quanh khu dân cư có rất nhiều ao, hồ, trang trại chăn nuôi và vườn cây. Bên cạnh đó, địa phương có nhiều lao động làm công nhân xây dựng tại các khu đô thị ở nơi khác, khi mắc sốt xuất huyết lại về địa phương điều trị. Mặt khác, do địa phương có nhiều làng nghề truyền thống nên số lượng người bên ngoài đến giao dịch hàng hóa rất đông. Đây chính là yếu tố dịch bệnh có nguy cơ tăng cao.
Tính đến thời điểm này, trên địa bàn huyện có 198 ca mắc bệnh sốt xuất huyết ở 28/28 xã, thị trấn. Toàn huyện đã xuất hiện 10 ổ dịch tại 7 xã, thị trấn tập trung ở các xã, như: Châu Can, Văn Nhân, Tri Thủy… Đến nay, huyện đã khống chế được 4 ổ dịch. Toàn bộ các trường hợp mắc sốt xuất huyết đều được điều trị kịp thời tại bệnh viện huyện. Hiện, còn 29 trường hợp đang được điều trị tích cực tại bệnh viện.
Đoàn công tác số 3 TP Hà Nội làm việc với huyện Phú Xuyên.

Ông Sơn cũng cho biết thêm: “Thời gian qua, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh sốt xuất huyết, UBND huyện đã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh đến 28 xã, thị trấn. Trong đó, chú trọng đến công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức phòng chống dịch bệnh cho người dân được tăng cường dưới nhiều hình thức. Toàn huyện đã thành lập 1.117 tổ xung kích diệt bọ gậy, lật bỏ, thu gom phế thải, thành lập 163 tổ giám sát phòng, chống dịch sốt xuất huyết ở 28 xã, thị trấn. Tổ chức nhiều đợt ra quân tổng vệ sinh môi trường, phun hóa chất diệt muỗi. Thời gian tới, UBND huyện tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, phun hóa chất diệt muỗi, thả cá để diệt bọ gậy, loăng quăng, mua bổ sung máy phun hóa chất nhằm đẩy lùi ca mắc sốt xuất huyết”.

Phát biểu kết luận buổi kiểm tra, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Trần Văn Chung ghi nhận, đánh giá cao công tác phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết tại huyện Phú Xuyên trong thời gian qua. Tuy nhiên, ông Chung cũng nhấn mạnh: “Do Phú Xuyên là nơi có ổ dịch cũ và số lượng người bên ngoài vào địa phương giao lưu, mua bán các sản phẩm của làng nghề truyền thống trên địa bàn tăng thường xuyên. Bên cạnh đó, lại là địa phương vùng trũng có nhiều ao, hồ, kênh, mương, vườn cây, rác thải làng nghề còn tồn đọng. Đây chính là điều kiện thuận tiện cho các ổ dịch phát triển. Vì vậy, UBND huyện cần tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng chống dịch sốt xuất huyết theo chỉ đạo của TP, phát huy hiệu quả các đội xung kích. Đặc biệt, tăng cường tuyên truyền một cách hiệu quả, nâng cao ý thức mỗi người dân trên địa bàn về công tác phòng, chống dịch sốt xuất huyết để khống chế các ổ dịch cũ, không cho ổ dịch mới phát sinh”.
Dòng sự kiện:
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Siết chặt việc mua bán thuốc theo đơn

Siết chặt việc mua bán thuốc theo đơn

05 Jul, 04:21 PM

Kinhtedothi - Thông tư 26/2025/TT-BYT Bộ Y tế ban hành không chỉ bổ sung các trường thông tin bắt buộc trong đơn thuốc mà còn đưa ra quy định cụ thể về liều dùng, số lần dùng thuốc trong ngày, thời gian sử dụng. Thay đổi kỹ thuật nhỏ nhưng lại có ý nghĩa lớn với người bệnh.

Đảm bảo an toàn thực phẩm đợt cao điểm trên địa bàn TP Hà Nội

Đảm bảo an toàn thực phẩm đợt cao điểm trên địa bàn TP Hà Nội

05 Jul, 12:06 AM

Kinhtedothi – UBND TP Hà Nội yêu cầu thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm “từ sớm, từ xa”, tập trung phòng ngừa rủi ro ngay từ khâu đầu vào, kiểm soát điều kiện sản xuất, chế biến, bảo quản và phân phối thực phẩm đến tay người tiêu dùng.

Bệnh viêm gan B diễn tiến âm thầm: nguy cơ tử vong cao nếu phát hiện muộn

Bệnh viêm gan B diễn tiến âm thầm: nguy cơ tử vong cao nếu phát hiện muộn

04 Jul, 06:39 PM

Kinhtedothi - Hiện nay, nhiều bệnh nhân viêm gan B, phát hiện bệnh ở giai đoạn muộn do chủ quan, không khám sức khỏe định kỳ, đặc biệt là ở người trẻ tuổi, khi sức khỏe còn tốt, hầu như không có triệu chứng. Chuyên gia y tế cảnh báo, viêm gan B có diễn tiến âm thầm, nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, có thể gây ra biến chứng nặng nề như xơ gan hoặc ung thư gan, thậm chí là tử vong.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ