Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Huyện Phú Xuyên phát động xuống đồng đầu năm 2025

Kinhtedothi -Trong không khí sản xuất sôi nổi, sáng 7/2, tại xã Châu Can, huyện Phú Xuyên tổ chức Lễ phát động xuống đồng đầu năm 2025.
Chủ tịch UBND huyện Phú Xuyên Lê Văn Bính phát biểu tại Lễ xuống đồng cấy lúa xuân 2025

Chủ tịch UBND huyện Phú Xuyên Lê Văn Bính cho biết, theo kế hoạch, vụ Xuân năm 2025, huyện Phú Xuyên phấn đấu gieo trồng 6.659ha lúa, năng suất dự kiến đạt 62,5 tạ/ha. Trong đó, diện tích cấy máy là 1.745ha, góp phần đẩy mạnh cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp, nâng cao hiệu quả kinh tế.

Huyện ưu tiên nhóm lúa thuần chất lượng cao, chiếm khoảng 82% diện tích gieo trồng với các giống chủ lực: TBR225, Đài thơm 8, VRN 20, TBR 279, Dự Hương 8...Nhóm lúa thuần năng suất chiếm khoảng 16 -17%, gồm các giống: TĐ 25, Tân ưu 98, Thiên ưu 8, TBR45...Nhóm giống lúa lai chiếm 1- 2% diện tích, với các giống: Nhị ưu 838, TH3-5, TH3-3.

Huyện Phú Xuyên tập trung gieo cấy trà xuân muộn với hơn 80% diện tích, tuân thủ lịch thời vụ từ ngày 20 - 25/1 đối với gieo mạ (mạ khay từ ngày 25/1 đến ngày 6/2). Trong điều kiện thời tiết rét đậm, rét hại, nông dân trên địa bàn huyện che phủ nilon 100% diện tích mạ, bổ sung tro bếp, phân lân để giữ ấm, tránh bón đạm sớm.

Tại lễ phát động, Chủ tịch UBND huyện Phú Xuyên Lê Văn Bính nhấn mạnh, Phú Xuyên là huyện ngoại thành của Thủ đô Hà Nội, là huyện có nhiều tiềm năng về tài nguyên thiên nhiên, diện tích đất nông nghiệp là 11.449,12ha, chiếm 65,97%; tỷ lệ lao động nông nghiệp chiếm 25% tổng số lao động.

Huyện Phú Xuyên tổ chức lễ xuống đồng đầu năm 2025.

Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của TP, huyện tập trung  phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững, coi trọng chỉ đạo cơ giới hóa, ứng dụng máy móc vào sản xuất nông nghiệp, như: Làm đất, bón phân, phun thuốc bảo vệ thực vật, thu hoạch, ứng dụng công nghệ mạ khay cấy máy, giúp cơ giới hóa gieo trồng, làm giảm chí phí, tăng năng suất lúa, hoàn thành giá trị sản xuất nông nghiệp theo kế hoạch, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, xây dựng xã NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu…

Hằng năm, huyện đều tổ chức lễ phát động xuống đồng, mang ý nghĩa khuyến nông và là nét văn hóa truyền thống, thể hiện tinh thần “Dĩ nông vi bản” (coi nông nghiệp là gốc), “Phi nông bất ổn” (không có nông nghiệp thì khó ổn định đời sống).

Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Xuyên Nguyễn Trọng Vĩnh đánh giá cao tinh thần lao động của nông dân và khẳng định, Phú Xuyên luôn giữ vững vị thế là một trong những địa phương đi đầu TP về ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp.

"Nông dân Phú Xuyên cần cù, chịu khó, tích cực áp dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, là địa phương đi đầu của thành phố trong việc áp dụng mạ khay, cấy máy. Tôi tin rằng mùa vàng tiếp tục hiện hữu trên cánh đồng quê hương Phú Xuyên" - Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Xuyên Nguyễn Trọng Vĩnh nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Xuyên Nguyễn Trọng Vĩnh khẳng định, dù Phú Xuyên có làng nghề tiểu thủ công nghiệp phát triển mạnh nhưng chưa khi nào đồng đất bị bỏ hoang. Quan điểm “tấc đất - tấc vàng" đã trở thành kim chỉ nam trong phát triển kinh tế ở địa phương. Phú Xuyên luôn duy trì song song hai hướng đi: Phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ hiệu quả; sản xuất nông nghiệp bền vững, đem lại giá trị cao. Đây là yếu tố giúp kinh tế Phú Xuyên phát triển toàn diện, tạo nền tảng vững chắc cho đời sống Nhân dân ngày càng ấm no, đủ đầy.

Lãnh đạo huyện Phú Xuyên thăm hỏi, mừng tuổi đầu xuân nông dân trong lễ xuống đồng

Bà Nguyễn Thị Lan, người dân Phú Xuyên phấn khởi chia sẻ: “Tham gia lễ hội này, tôi rất vui, chứng kiến không khí hối hả, vui tươi của mọi người, nhắc nhở chúng tôi về trách nhiệm của nghề nông; về bảo vệ, phát huy truyền thống canh tác của làng quê. Lễ xuống đồng đầu năm được tổ chức trang trọng, chúng tôi được tiếp thêm sức mạnh để bước vào vụ mới…”.

Chủ tịch UBND xã Châu Can Nguyễn Văn Hoằng cho hay, trong năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quan tâm của các cấp chính quyền, nỗ lực của người dân, xã Châu Can gặt hái nhiều thành tựu đáng tự hào trong sản xuất nông nghiệp. Lãnh đạo xã Châu Can mong muốn nông dân tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chăm chỉ lao động, áp dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, bảo vệ môi trường… để ngày hội xuống đồng gia tăng ý nghĩa tốt đẹp.

 

Huyện Phú Xuyên đi đầu áp dụng mạ khay, cấy máy

Huyện Phú Xuyên đi đầu áp dụng mạ khay, cấy máy

Dòng sự kiện:
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Báo chí góp phần quảng bá hình ảnh, nâng cao vị thế thị xã Sơn Tây

Báo chí góp phần quảng bá hình ảnh, nâng cao vị thế thị xã Sơn Tây

14 Jun, 07:44 PM

Kinhtedothi - Trong sự phát triển vươn lên của thị xã Sơn Tây những năm gần đây, vai trò đồng hành của các cơ quan báo chí Trung ương và Hà Nội được thể hiện khá đậm nét. Qua đó, góp phần tạo sự đồng thuận trong xã hội, động viên và cổ vũ phong trào thi đua yêu nước, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng..., đặc biệt là việc quảng bá hình ảnh quê hương Sơn Tây đến với bạn bè trong nước và quốc tế.

Cử tri quận Thanh Xuân kiến nghị không để gián đoạn giải quyết thủ tục hành chính

Cử tri quận Thanh Xuân kiến nghị không để gián đoạn giải quyết thủ tục hành chính

14 Jun, 09:52 AM

Kinhtedothi - Cử tri quận Thanh Xuân mong muốn sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, các cấp chính quyền cần triển khai các phương án tổ chức vận hành bộ máy nhanh chóng, hiệu quả và ổn định ngay từ ngày 1/7/2025, bảo đảm không làm gián đoạn các hoạt động quản lý nhà nước, đặc biệt là việc giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

Tri ân tập thể, cá nhân cống hiến cho bảo tồn, phát huy giá trị di sản

Tri ân tập thể, cá nhân cống hiến cho bảo tồn, phát huy giá trị di sản

14 Jun, 09:28 AM

Kinhtedothi - Tối 13/6 tại Trung tâm Giao lưu Văn hóa Phố cổ Hà Nội, UBND quận Hoàn Kiếm tổ chức sự kiện “Tự hào Hoàn Kiếm - Nối mạch nguồn xưa, tri ân và tiếp bước” - đây là lễ tri ân đóng góp của các tổ chức, cá nhân tiêu biểu trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa nhân kỷ niệm 64 năm ngày thành lập quận. 3 tập thể và các cá nhân tiêu biểu đã được trang trọng vinh danh, trong đó có nhà báo Dương Công Thọ của Báo Kinh tế và Đô thị.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ