Huyện Phú Xuyên sắp cưỡng chế thu hồi đất thi công cuối tuyến dự án đường trục phía Nam TP
Kinhtedothi - Với những trường hợp không phối hợp bàn giao mặt bằng đoạn tuyến cuối cùng của Dự án đường trục phát triển phía Nam TP, ngày 15/5/2025, UBND huyện Phú Xuyên sẽ tiến hành cưỡng chế thu hồi đất của 9 hộ gia đình nằm trên địa bàn thôn Cầu Giẽ, xã Châu Can theo quy định.

Những công trình nhà xưởng nẳm trong phạm vi GPMB thi công đường trục phát triển phía Nam TP Hà Nội đoạn qua xã Chấu Can sẽ được UBND huyện Phú Xuyên cưỡng chế thu hồi đất vào ngày 15/5
GPMB những thửa đất cuối cùng
Tháng 4/2008, Dự án đầu tư xây dựng đường trục phát triển phía Nam TP Hà Nội (tên cũ là Dự án đầu tư xây dựng đường trục phía Nam tỉnh Hà Tây) đã được triển khai thi công những hạng mục đầu tiên. Công trình có chiều dài hơn 41km đi qua địa phận các huyện Thanh Oai, Ứng Hòa, Phú Xuyên và quận Hà Đông có tổng mức đầu tư 6.076 tỉ đồng, triển khai theo hình thức BT (hợp đồng xây dựng - chuyển giao công trình).
Tuyến đường khi hoàn thành sẽ kỳ vọng giảm tải áp lực giao thông cho tuyến đường Quốc lộ 21 và các tuyến đường giao thông khác, đồng thời đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân và thúc đẩy giao thương hàng hóa, phát triển kinh tế xã hội.
Theo ghi nhận của phóng viên Báo Kinh tế & Đô thị, đến thời điểm cuối tháng 4/2025 cho thấy, sau hơn 16 năm triển khai, đến nay dự án đã hoàn thiện được hơn 30km, đoạn qua địa bàn quận Hà Đông, huyện Thanh Oai, Ứng Hòa và cơ bản đoạn tuyến khu vực qua huyện Phú Xuyên. Phần còn lại thuộc đoạn cuối tuyến đi qua địa bàn xã Châu Can của huyện Phú Xuyên giáp ranh với QL1A hiện vẫn đang bị giậm chân tại chỗ” hoặc thi công ì ạch vì còn phải chờ GPMB nốt 9 hộ gia đình có công trình nhà xưởng, tài sản trên đất công do UBND huyện Phú Xuyên và UBND xã Châu Can quản lý.

Nguyên nhân được xác định là do vướng mắc trong công tác hỗ trợ, bồi thường GPMB diện tích 11.443m2 đất công, đất nông nghiệp, đất sản xuất kinh doanh ở thôn Cầu Giẽ của 9 gia đình, cá nhân. Trong số các trường hợp này, gia đình có công trình nhà xưởng diện tích lớn nhất hơn 3.000m2, nhỏ nhất gần 350m2.
Phần diện tích này chủ yếu là đất có nguồn gốc thuê trả tiền hàng năm và đất công do UBND xã quản lý có nhà xưởng ở trên đất nằm đúng vị trí cuối tuyến đường trục phát triển phía Nam TP giáp ranh đường QL 1A nhiều năm qua chưa thể GPMB do giữa các bên chưa thống nhất được phương án bồi thường, đền bù, hỗ trợ.
Sẽ tổ chức cưỡng chế vào ngày 15/5/2025
Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Phú Xuyên Đỗ Thành Công cho biết, đơn vị đã chủ động phối hợp cùng với các cơ quan chuyên môn của huyện và UBND xã Châu Can xác minh làm rõ nguồn gốc từng thửa đất của 9 hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng làm nhà xưởng để sản xuất.

Cùng với đó, phối hợp với UBND xã Châu Can nhiều lần tổ chức tuyên truyền, vận động và đối thoại với các hộ gia đình nhằm làm rõ bản chất vấn đề để bảo đảm quyền lợi cho người dân và cũng để bảo đảm đúng quy định của nhà nước trong việc tổ chức thực hiện GPMB thi công dự án.
Qua đó làm căn cứ giúp UBND huyện ban hành các văn bản và tiến hành đo đạc, kiểm kê đất và tài sản gắn liền với đất trước khi tiến hành chi trả, bồi thường, GPMB thu hồi đất theo quy định để thực hiện dự án. Tuy nhiên, sau nhiều buổi tuyên truyền, vận động, đối thoại nhưng vẫn không đạt kết quả.
Để dự án không bị chậm tiến độ do chưa GPMB xong và cũng thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật, ngày 28/4/2025, UBND huyện Phú Xuyên ban hành hàng loạt các quyết định để ngày 15/5/2025 sẽ tổ chức cưỡng chế thu hồi 11.443m2 đất công và đất sản xuất kinh doanh của 9 gia đình.

Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Xuyên Nguyễn Trọng Vĩnh khẳng định, các cơ quan chuyên môn của UBND huyện và UBND xã Châu can đã làm hết trách nhiệm và cũng là thực hiện công tác GPMB theo đúng quy định. Quá trình tổ chức thực hiện đã công khai, minh bạch để người dân và cũng chính là với 9 hộ gia đình biết và cùng giám sát, thực hiện. Đến nay, sau nhiều buổi làm việc, tuyên truyền, vận động và đối thoại nhưng các hộ gia đình vẫn đưa ra những đòi hỏi về quyền lợi cá nhân thiếu căn cứ để được bồi thường, hỗ trợ vượt quy định của pháp luật, gây khó khăn cho quá trình GPMB, làm chậm tiến độ hoàn thành dự án để thông đường.
“Để không bị chậm tiến độ dự án, UBND huyện đã ra quyết định tổ chức cưỡng chế thu hồi đất theo quy định vào ngày 15/5/2025 với các trường hợp không phối hợp. Trong những ngày tới, UBND huyện sẽ tiếp tục vận động các hộ chấp hành nhận tiền bồi thường, hỗ trợ, tránh để phải tổ chức cưỡng chế thu hồi đất gây thiệt hại cho chính mình và chính quyền địa phương” - Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Xuyên Nguyễn Trọng Vĩnh mong muốn.
Báo Kinh tế & Đô thị sẽ tiếp tục thông tin nội dung

Huyện Phú Xuyên gắn phát triển văn hóa với nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
Kinhtedothi - Ngày 11/4, huyện Phú Xuyên tổ chức tổng kết Chương trình 04-CTr/HU ngày 26/2/2021 của Huyện ủy về phát triển văn hóa, xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, bảo đảm an sinh xã hội và phúc lợi xã hội của Nhân dân, xây dựng người Phú Xuyên thanh lịch, văn minh giai đoạn 2021 - 2025; trao bằng đón nhận trường đạt chuẩn quốc gia…

Huyện Phú Xuyên triển khai công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2025
Kinhtedothi - Ngày 16/4, UBND huyện Phú Xuyên tổ chức tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2024, triển khai nhiệm vụ năm 2025. Chủ tịch UBND huyện Phú Xuyên Lê Văn Bính, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện chủ trì hội nghị.

Huyện Phú Xuyên xây dựng thêm cụm công nghiệp làng nghề
Kinhtedothi - Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Xuyên Nguyễn Trọng Vĩnh cho biết, UBND TP Hà Nội vừa ban hành quyết định số 2158/QĐ-UBND về việc thành lập Cụm công nghiệp (CCN) làng nghề Sơn Hà - giai đoạn 1.