Huyện Phú Xuyên sẽ bảo vệ thi công đường dây 500/220 kV Nho Quan - Phủ Lý - Thường Tín
Kinhtedothi - Sau nhiều tháng tuyên truyền, vận động, đối thoại để 12 gia đình ở xã Phượng Dực, huyện Phú Xuyên hiểu và phối hợp GPMB thực hiện dự án thi công đường dây 500/220 kV Nho Quan - Phủ Lý - Thường Tín, tuy nhiên vẫn không đạt kết quả, do vậy, ngày 10/6, UBND huyện Phú Xuyên sẽ bảo vệ thi công dự án…

Rất nhiều người dân, cán bộ địa phương đang bất bình trước việc gây khó khăn của các gia đình có công trình, tài sản, đất đai nằm dưới đường dây 500/220 kV Nho Quan - Phủ Lý - Thường Tín.
Dự án phục vụ phát triển kinh tế xã hội
Để nâng cấp nguồn lưới điện phục vụ người dân các địa phương một số tỉnh liền kề với Hà Nội trong sản xuất, kinh doanh, nâng cao đời sống, phát triển kinh tế - xã hội. Do vậy, việc triển khai GPMB thực hiện dự án thi công đường dây 500/220 kV Nho Quan - Phủ Lý - Thường Tín là rất cấp thiết, nhất là ở thời điểm hiện nay.
Căn cứ quyết định 395/QĐ-EVN ngày 26/4/2016 của Tập đoàn điện lực Việt Nam phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường dây 500/220 kV Nho Quan - Phủ Lý - Thường Tín; Căn cứ quyết định 1419/QĐ-EVNNPT ngày 16/8/2018 của Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia phê duyệt Thiết kế kỹ thuật - Tổng dự toán xây dựng đường dây 500/220 kV nho Quan - Phủ Lý - Thường Tín.
Thực hiện các Thông báo của UBND huyện Phú Xuyên từ số 27 - 36/TB-UBND ngày 4/2/2025 về việc điều chỉnh các Thông báo từ số 530 - 539/TB-UBND thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường dây 500 /220kV Nho Quan - Phủ Lý - Thường Tín thuộc địa bàn xã Hồng Minh, huyện Phú Xuyên.
Theo quyết định 5249/QĐ-UBND ngày 9/10/2021 của UBND huyện Phú Xuyên phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ đối với ông Đoàn Bá Tiển có tài sản trên đất bị ảnh hưởng hành lang lưới điện thực hiện dự án đường dây 500/220 kV và quyết định 15/QĐ-UBND ngày 4/1/2023 của UBND huyện Phú Xuyên phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ đối với ông Phạm Viết Cường có tài sản, công trình, cây cối bị ảnh hưởng khi thực hiện dự án.
Căn cứ các bản đồ phục vụ công tác GPMB thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường dây 500 /220kV Nho Quan - Phủ Lý - Thường Tín thuộc địa bàn xã Hồng Minh đã được các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền lập, thẩm định, phê duyệt tháng 12/2024. Cùng với đó, ngày 18/6/2024, UBND xã hồng Minh cùng chủ đầu tư dự án đã có báo cáo đề xuất bảo vệ thi công dự án.

Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Xuyên Nguyễn Trọng Vĩnh cho biết, do thời gian qua khi chủ đầu tư triển khai thi công dự án kéo đường dây 500 /220kV Nho Quan - Phủ Lý - Thường Tín đi qua địa bàn thôn Đồng Tiến, xã Phượng Dực đã gặp phải sự phản đối của 12 gia đình đưa ra những đòi hỏi bồi thường, hỗ trợ thêm rất vô lý khi GPMB và kéo dây điện.
Mặc dù trước đó khi thực hiện dự án, chủ đầu tư và nhà thầu khi thi công đã tuyên truyền, vận động người dân các xã trên địa bàn huyện hiểu về mục đích, ý nghĩa thi công dự án là phục vụ chính người dân và doanh nghiệp để phát triển kinh tế xã hội. Qua đó, đông đảo người dân ở các xã của huyện Phú Xuyên đã phối hợp GPMB và bàn giao đất để lắp đặt cột, kéo dây điện.
Gây cản trở sẽ xử lý theo quy định
Chính việc thời gian qua 12 gia đình gây khó khăn không cho chủ đầu tư và nhà thầu thi công kéo những đoạn tuyến dây cuối cùng qua địa bàn nên UBND huyện Phú Xuyên phải xây dựng kế hoạch tổ chức bảo vệ thi công thực hiện GPMB sớm hoàn thành dự án đầu tư xây dựng đường dây 500/220 kV Nho Quan - Phủ Lý - Thường Tín đi qua xã Phượng Dực để bảo đảm tiến độ.
Chủ tịch UBND xã Phượng Dực Nguyễn Văn Hoa chia sẻ, thời gian qua xã đã làm hết trách nhiệm trong việc tuyên truyền, vận động nhằm giúp người dân hiểu rõ bản chất vấn đề. Tuy nhiên, đến nay vẫn còn 12 gia đình có liên quan chưa chịu phối hợp trong công tác GPMB và để chủ đầu tư thi công kéo dây điện. Việc làm này đang gây bức xúc cho người dân, doanh nghiệp và cán bộ địa phương.
Thực hiện bảo vệ thi công để chủ đầu tư triển khai kéo dây khoảng cột 165 - 166, 168 - 169, 170 - 171 qua xã Phượng Dực thuộc dự án đầu tư xây dựng đường dây 500/220 kV Nho Quan - Phủ Lý - Thường Tín. Trong tổng số 12 hộ thì có 10 hộ sử dụng đất công do UBND xã Phượng Dực quản lý, còn 2 hộ gồm ông Phạm Viết Cường và ông Đoàn Bá Tiển đang sử dụng đất nông nghiệp.

Những ngày gần đây, UBND huyện Phú Xuyên tiếp tục tuyên truyền, vận động, đối thoại nhằm thuyết phục đối với 12 gia đình nêu trên chấp hành chủ trương chính sách, pháp luật nhà nước để tự giác tháo dỡ, di chuyển tài sản, công trình vật kiến trúc và cây cối ra khỏi phạm vi GPMB và bàn giao mặt bằng xong trước ngày 6/6/2025. Tuy nhiên, 12 gia đình vẫn gây khó khăn.
Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Xuyên Nguyễn Trọng Vĩnh khẳng định, việc tổ chức bảo vệ thi công sẽ được triển khai thực hiện bắt đầu từ ngày 10/6/2025 theo quy định của pháp luật, bảo đảm an toàn về người, tài sản, phương tiện, thiết bị tham gia. UBND huyện sẽ kiên quyết xử lý các cá nhân nếu có hành vi gây cản trở theo quy định của pháp luật.
Việc UBND huyện Phú Xuyên đang triển khai áp dụng các biện pháp cứng rắn, trách nhiệm, quyết liệt bảo vệ quá trình triển khai thi công dự án đầu tư xây dựng đường dây 500/220 kV Nho Quan - Phủ Lý - Thường Tín là việc làm cần thiết, không để dự án trọng điểm này bị chậm tiến độ hơn nữa…
Báo Kinh tế & Đô thị sẽ tiếp tục thông tin nội dung.

Phú Xuyên khởi động “Đề án phân loại, thu gom, xử lý rác hữu cơ tại nguồn”
Kinhtedothi - Hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (5/6) và Ngày Đại dương thế giới (8/6) năm 2025, ngày 5/6, UBND huyện Phú Xuyên tổ chức lễ phát động hưởng ứng và khởi động công trình thực hiện Đề án phân loại, thu gom, xử lý rác hữu cơ sau phân loại tại nguồn trên địa bàn.

Huyện Phú Xuyên thu hơn 82 tỷ đồng từ đấu giá 30 thửa đất
Kinhtedothi - Ngày 27/5, UBND huyện Phú Xuyên hoàn thành tổ chức đấu giá QSD đất đối với 30 thửa đất tại khu Bà Hoà 2, thôn Phong Triều, xã Nam Phong. Kết quả, toàn bộ số thửa đất đã được đấu giá thành công với tổng số tiền trúng đấu giá đạt 82,17 tỷ đồng, cao gấp hơn 9 lần so với mức giá khởi điểm.

90,5% gia đình ở huyện Phú Xuyên sử dụng nước sạch
Kinhtedothi - Sau một thời gian tuyên truyền, vận động Nhân dân sử dụng nước sạch, đến nay huyện Phú Xuyên đã hoàn thành lắp đặt đồng hồ, cấp nước sạch cho 50.996/63.805 hộ, đạt 90,5%. Đây là tín hiệu đáng mừng bởi số lượng người dân ở nơi đây sử dụng nước sạch do doanh nghiệp cung cấp đang từng ngày phủ kín...