Huyện Phú Xuyên tri ân người có công với cách mạng

Thanh Xuân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trải qua các cuộc đấu tranh bảo vệ tổ quốc, hiện huyện Phú Xuyên có 22.480 người có công.

Trong đó có 385 bà mẹ Việt Nam anh hùng, hơn 3.900 liệt sỹ; 3.217 thương bệnh binh, nạn nhân chất độc da cam và chiến sỹ cách mạng bị địch bắt tù đầy. Toàn huyện hiện có gần 2.500 đối tượng người có công đang hưởng trợ cấp hàng tháng.
 
Kỷ niệm 71 năm Ngày thương binh liệt sỹ năm nay, ngay từ đầu năm, UBND huyện đã xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm với nhiều nội dung thiết thực và ý nghĩa. UBND các xã, thị trấn chủ động tổ chức các hoạt động chăm lo cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Huyện đã triển khai và phát động cán bộ, Nhân dân, tổ chức doanh nghiệp, cá nhân tham gia ủng hộ quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” đạt trên 800 triệu đồng; tặng 30 sổ tiết kiệm trị giá 60 triệu đồng; xây dựng và sửa chữa 2 nhà tình nghĩa cho người có công có hoàn cảnh khó khăn trị giá gần 270 triệu; vận động 6 tổ chức công đoàn phụng dưỡng 6 bà mẹ VNAH còn sống, mức phụng dưỡng 1.150 nghìn đ/tháng/mẹ. Cùng với các hoạt động tri ân đối với những người có công với cách mạng, từ ngày 23 – 25/7 tới đây, huyện sẽ thành lập 15 đoàn đi thăm, tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng, thương bệnh binh, người nhiễm chất độc hóa học, gia đình chính sách tiêu biểu ở 28 xã, thị trấn và Trung tâm nuôi dưỡng người có công; với tổng số tiền trị giá hơn 200 triệu đồng. Quà của Thành phố và của Chủ tịch nước tặng cho các đối tượng người có công trong huyện Phú Xuyên trị giá hơn 5 tỷ 600 triệu đồng.
 
Cũng trong dịp này, huyện đã thành lập đoàn khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 1.800 đối tượng chính sách, người có công ở 13 xã, thị trấn đang hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng. Ban CHQS huyện cũng đã phối hợp với Viện 103 tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho 324 đối tượng người có công ở 2 xã Đại Thắng và Minh Tân. Bệnh viện Phú Xuyên phối hợp với Bệnh viện Nông Nghiệp tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho 459 đối tượng người có công ở 4 xã Khai Thái, Bạch Hạ, Tri Thủy và Quang Lãng. Đây là những việc làm hết sức có ý nghĩa, thể hiện truyền thống đạo lý “Uống nước, nhớ nguồn” của cán bộ và Nhân dân huyện Phú Xuyên đối với những người có công với cách mạng của huyện.

Năm nay, huyện cũng đã quan tâm tu sửa và nâng cấp các công trình Tổ quốc ghi công liệt sỹ như: Bia, tượng đài, nhà tưởng niệm và nghĩa trang liệt sỹ ở 28 xã, thị trấn; huyện đoàn cũng đã phát động xây dựng một công trình “Nghĩa trang xanh” tại nghĩa trang liệt sĩ xã Bạch Hạ.