Huyện Phúc Thọ bố trí hơn 2.300 phương tiện sẵn sàng ứng phó thiên tai

Lâm Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Để chủ động ứng phó với các sự cố thiên tai có thể xảy ra trong năm 2022, huyện Phúc Thọ đã tổ chức hiệp đồng lực lượng, bố trí hàng ngàn phương tiện, sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ.

Theo Thượng tá Nguyễn Văn Nhương - Chỉ huy trưởng Ban ban Chỉ huy Quân sự huyện Phúc Thọ, sẵn sàng cho công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, đơn vị đã huy động 4.726 người. Cụ thể gồm các lực lượng: Tiểu đoàn bộ đội địa phương, lực lượng tại chỗ, đại đội dân quân cơ động, lực lượng xung kích tập trung, xung kích tại chỗ, giao thông hỏa tốc, lực lượng tìm kiếm cứu nạn và khắc phục hậu quả.

Ngoài ra, còn có các đơn vị quân đội tăng cường gồm: Học viện Biên phòng, Trường Sĩ quan pháo binh, Trường Cao đẳng Kỹ thuật quân sự I; Trường Cao đẳng trinh sát, và 2.308 phương tiện các loại trên địa bàn huyện Phúc Thọ. 

Kiểm tra công tác chuẩn bị vật tư, phương tiện ứng phó với thiên tai tại huyện Phúc Thọ.
Kiểm tra công tác chuẩn bị vật tư, phương tiện ứng phó với thiên tai tại huyện Phúc Thọ.

Huyện Phúc Thọ cũng đã phân công các cơ quan, đơn vị, địa phương có nhiệm vụ tổ chức kiểm tra, đánh giá hiện trạng các công trình đê, kè, hồ đập, công trình thuỷ lợi, công trình phòng, chống lụt bão, doanh trại, nhà ở tại các khu vực, mục tiêu được hiệp đồng. Xây dựng kế hoạch phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; kế hoạch phòng chống cháy nổ, cứu sập.

Đặc biệt, trước diễn biến khó lường của thời tiết, huyện Phúc Thọ đã xây dựng phương án ứng phó bão mạnh, siêu bão; phương án cứu trợ bảo đảm đời sống Nhân dân trong thiên tai. Chỉ đạo các đơn vị thường xuyên tổ chức lực lượng tuần tra cảnh giác, phát hiện và xử lý kịp thời có hiệu quả các sự cố ngay từ giờ đầu nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, phương tiện, tài sản của Nhà nước và Nhân dân.                         

Phó Chủ tịch UBND huyện Phúc Thọ Nguyễn Đình Sơn cho biết trong những năm qua, Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã làm rất tốt nhiệm vụ tham mưu cho huyện trong chỉ đạo công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Trước nhận định tình hình thời tiết, khí hậu thuỷ văn năm 2022 có diễn biến phức tạp, ông Nguyễn Đình Sơn yêu cầu các lực lượng tích cực, chủ động phối hợp chặt chẽ nắm chắc tình hình, diễn biến khu vực, địa bàn.

“Ban Chỉ huy Quân sự huyện và các cơ quan, đơn vị hiệp đồng cần xác định các trọng điểm, khu vực dự kiến chịu ảnh hưởng do thiên tai, để có biện pháp cụ thể trong sử dụng lực lượng, phương tiện ứng cứu. Cùng với đó, duy trì nghiêm chế độ trực ban 24/24 giờ để ứng phó kịp thời thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, khắc phục sớm sự cố, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra…” - Phó Chủ tịch UBND huyện Phúc Thọ Nguyễn Đình Sơn đề nghị.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần