Huyện Phúc Thọ: Kiểm soát chặt chẽ để bảo vệ ''vùng xanh''

D. Tùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 6/8, Đoàn kiểm tra do đồng chí Dương Đức Tuấn, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, Phó Chỉ huy trưởng Sở Chỉ huy phòng, chống Covid-19 thành phố làm Trưởng đoàn đã kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại huyện Phúc Thọ.

Báo cáo với Đoàn kiểm tra của thành phố, Phó Chủ tịch UBND huyện Phúc Thọ Kiều Trọng Sỹ cho biết, từ ngày 5/7 đến nay, trên địa bàn huyện Phúc Thọ không ghi nhận trường hợp mắc Covid-19.
Thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 17/CT-UBND của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, từ ngày 24/7, 21/21 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Phúc Thọ đã thành lập các Sở Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định, phân công nhiệm vụ và trực chỉ huy 24/24/7.
  Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn làm việc với lãnh đạo huyện Phúc Thọ về công tác phòng, chống dịch Covid-19.
Huyện Phúc Thọ đã thành lập 6 chốt kiểm soát y tế cấp huyện; 148 chốt kiểm soát y tế cấp xã. Hiện tại, huyện đã hoàn thiện khu cách ly y tế tập trung tại Trường THCS Võng Xuyên B và đang hoàn thiện cơ sở vật chất tại 6 khu cách ly tập trung khác.
Bí thư Huyện ủy Phúc Thọ Nguyễn Doãn Hoàn cho biết thêm: Phúc Thọ đã và đang kiểm soát chặt chẽ để bảo vệ "vùng xanh". Huyện ủy Phúc Thọ yêu cầu tất cả thành viên Ban Thường vụ Huyện ủy phụ trách các xã phải kiểm tra, nắm bắt thường xuyên công tác phòng, chống dịch ở cơ sở; quản lý chặt tất cả trường hợp người dân địa phương đi làm ăn, bán hàng ở các quận, huyện khác. Huyện tập trung quyết liệt, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về phòng, chống dịch. Đến nay, người dân huyện Phúc Thọ thực hiện rất tốt công tác phòng dịch.
Kiểm tra thực tế và nghe báo cáo tại Sở Chỉ huy công tác phòng, chống dịch Covid-19 huyện Phúc Thọ, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn đánh giá, huyện Phúc Thọ đã chuẩn bị công tác phòng, chống dịch rất kỹ lưỡng, bài bản. Huyện đã xây dựng các phương án cho từng tình huống cụ thể như: Vận hành các khu cách ly y tế tập trung; bảo đảm nguồn nhu yếu phẩm phục vụ các khu cách ly...
Phó Chủ tịch UBND thành phố Dương Đức Tuấn nhấn mạnh, Phúc Thọ hiện nằm hoàn toàn trong "vùng xanh" - huyện duy nhất của thành phố chưa có ca F0 trong đợt dịch này. Tuy vậy, Phúc Thọ giáp ranh với thị xã Sơn Tây và các huyện: Đan Phượng, Thạch Thất... đều đã có ca nhiễm, nguy cơ dịch xâm nhập vào địa bàn cao.
Mặc dù đang thực hiện cách ly xã hội nhưng huyện vẫn phải thực hiện các chuỗi cung ứng lương thực, thực phẩm, giao dịch thiết yếu của người dân... Do vậy, Phúc Thọ phải nâng mức cảnh báo phòng dịch lên cao, quản lý chặt chẽ hơn công tác phòng, chống dịch với các kịch bản cụ thể.
Huyện Phúc Thọ cần có phương án khu thu dung điều trị F0 để sẵn sàng trong mọi tình huống. Bên cạnh đó, đẩy mạnh tiêm phòng vaccine, chuẩn bị phương án cách ly tập trung cho khoảng 1.000 người. Hiện Trường THCS Võng Xuyên B có thể tiếp nhận 150 người cách ly tập trung. Do vậy, huyện cần chuẩn bị thêm từ 7 đến 10 trường làm điểm cách ly tập trung; cần có phương án chuẩn bị 1 bệnh viện dã chiến lớn để thu dung F0...
Với lợi thế là huyện "vùng xanh" của thành phố, đồng chí Dương Đức Tuấn cũng lưu ý, huyện Phúc Thọ cần chú ý linh hoạt trong điều hành sản xuất, kinh doanh để đạt "mục tiêu kép" (vừa phòng, chống dịch, vừa phát triển kinh tế).
Trước khi làm việc với UBND huyện Phúc Thọ, Đoàn đã kiểm tra thực tế tại các chốt trực kiểm soát y tế trên địa bàn xã Ngọc Tảo; kiểm tra khu cách ly y tế tập trung tại Trường THCS Võng Xuyên B (xã Võng Xuyên).