Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Huyện Phúc Thọ: Phấn đấu sản xuất thắng lợi vụ Xuân

Kinhtedothi - Song song với lấy nước sản xuất, huyện Phúc Thọ chỉ đạo các xã, thị trấn, phòng ban chuyên môn vận động bà con tích cực xuống đồng gieo cấy lúa Xuân; phấn đấu hoàn thành theo đúng tiến độ chung của TP Hà Nội.

Tranh thủ thời tiết ấm áp, anh Vương Văn Đắc (thôn 7, xã Tam Hiệp) xuống đồng kiểm tra lúa Xuân. Vụ này, gia đình anh Đắc gieo cấy tổng số 7 sào lúa, là giống chất lượng được khuyến nghị sử dụng.

“Vụ Xuân thường ít sâu bệnh nhưng chúng tôi vẫn phải thường xuyên đi kiểm tra đồng ruộng để bảo đảm cây lúa sinh trưởng, phát triển tốt. Nếu chăm sóc tốt thì trong vụ Xuân, năng suất có thể đạt bình quân 2 tạ/sào...” - anh Đắc cho hay. 

Huyện Phúc Thọ đã hoàn thành gieo cấy khoảng 70% diện tích lúa Xuân 2022. Ảnh: Tùng Nguyễn.

Tại các địa phương khác, không khí xuống đồng sản xuất cũng khá sôi động. Bà con nông dân chủ động, tích cực để canh tác hết diện tích lúa và hoa màu trong kế hoạch UBND huyện đã đề ra từ đầu vụ.

Thống kê đến nay, tổng diện tích gieo cấy toàn huyện Phúc Thọ đã đạt hơn 1.700/2.500ha, bằng khoảng 70% theo kế hoạch. Một số địa phương đã cơ bản hoàn thành gieo cấy lúa Xuân; đơn cử như: Tích Giang, Trạch Mỹ Lộc, Võng Xuyên, Long Xuyên…

Phó trưởng phòng Kinh tế huyện Phúc Thọ Hoàng Thị Tuyết cho biết: Hiện nay địa phương đang tiếp tục vận động bà con xuống đồng sản xuất vụ Xuân. Ngoài 2.500ha lúa, toàn huyện có khoảng 1.000ha rau xanh, hoa - cây cảnh và ngô, lạc, đậu tương... Địa phương phấn đấu hoàn thành gieo cấy lúa và canh tác rau màu trong tháng 2/2022.

Đại diện phòng Kinh tế huyện Phúc Thọ cho biết thêm, những năm gần đây, địa phương tổ chức hướng dẫn bà con nông dân đa dạng cách thức gieo trồng, bảo đảm phù hợp với điều kiện nguồn nước, giống cây trồng. Trong tổng số hơn 1.700ha lúa đã gieo cấy, có khoảng 230ha gieo bằng phương thức gieo sạ, còn lại là gieo thường.

Đặc biệt, cơ giới hoá đã và đang được huyện Phúc  Thọ đẩy mạnh đưa vào phục vụ sản xuất. Vụ Xuân 2022, toàn huyện có hơn 85ha được cấy bằng máy. Phần lớn diện tích gieo cấy lúa Xuân cũng được làm đất, đổ ải bằng thiết bị cơ giới. 

Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Phúc Thọ Nguyễn Đình Sơn cho biết: Cùng với tập trung hoàn thành gieo cấy hết diện tích vụ Xuân 2022 theo kế hoạch, địa phương cũng đang đôn đốc các xã, thị trấn tiếp tục hướng dẫn bà con chăm sóc diện tích lúa mới cấy. Chủ động trong công tác phòng trừ sâu bệnh để cây trồng sinh trưởng, phát triển tốt.

Đại diện lãnh đạo UBND huyện Phúc Thọ cũng đề nghị các xí nghiệp thuỷ lợi của TP Hà Nội tiếp tục vận hành tối đa hệ thống công trình để tranh thủ nguồn nước còn tốt của đợt xả thứ 3 từ các hồ chứa thủy điện. Tập trung lấy nước, tích trữ nước phục vụ bà con nông dân, bảo đảm không để thiếu nước tưới dưỡng cho lúa Xuân.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Đưa nông nghiệp Thủ đô “cất cánh”

Đưa nông nghiệp Thủ đô “cất cánh”

07 Apr, 12:29 PM

Kinhtedothi - Hà Nội đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế trên 8% năm 2025 và hai con số trong giai đoạn 2026 - 2030. Để đạt được mục tiêu trên, lĩnh vực nông nghiệp cần bảo đảm mức tăng trưởng liên tục trên 3%. Điều này đòi hỏi ngành nông nghiệp cần đẩy mạnh phát triển các mô hình sản xuất có hiệu quả kinh tế cao dựa trên nền tảng khoa học - công nghệ.

Cầu Giấy: xây dựng mới 11 trường học trong giai đoạn 2021 – 2025

Cầu Giấy: xây dựng mới 11 trường học trong giai đoạn 2021 – 2025

07 Apr, 11:06 AM

Kinhtedothi - Thực hiện Chương trình 04-Ctr/QU của Quận uỷ Cầu Giấy khoá VI, nhiệm kỳ 2021 – 2025, về “Phát triển văn hoá – xã hội; xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh”, 11 trường học đã được quận Cầu Giấy triển khai xây dựng, nâng tổng số trường học trên địa bàn lên con số 103.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ