Huyện Phúc Thọ phấn đấu trồng 15.000 cây xanh dịp Xuân Nhâm Dần

Trọng Tùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 8/2, tại Di tích quốc gia đặc biệt đền Hát Môn, huyện Phúc Thọ long trọng tổ chức lễ phát động “Tết trồng cây Đời đời nhớ ơn Bác Hồ Xuân Nhâm Dần 2022”.

Ngày 28/11/1959, Bác Hồ đã phát động “Tết trồng cây”. Từ đó, phong trào trồng cây ngày đầu Xuân đã trở thành truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, và được nâng lên thành cuộc vận động có tính chính trị - xã hội, thu hút sự tham gia, hưởng ứng của các cấp, ban ngành và mọi tầng lớp Nhân dân.

Lãnh đạo huyện Phúc Thọ tham gia trồng cây tại Di tích quốc gia đặc biệt đền Hát Môn. Ảnh: Tùng Nguyễn.
Lãnh đạo huyện Phúc Thọ tham gia trồng cây tại Di tích quốc gia đặc biệt đền Hát Môn. Ảnh: Tùng Nguyễn.

Phát biểu tại lễ phát động, Chủ tịch UBND huyện Phúc Thọ Doãn Trung Tuấn cho biết, nhiều năm qua Tết trồng cây luôn được các cấp uỷ Đảng, chính quyền, đoàn thể quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện, và nhất là sự hưởng ứng của đông đảo các tầng lớp Nhân dân. Mùa Xuân năm 2021, toàn huyện đã trồng được 11.950 cây xanh; đến nay đa số cây trồng đều sinh trưởng, phát triển tốt.

Phát huy kết quả đạt được, huyện Phúc Thọ phát động “Tết trồng cây Đời đời nhớ ơn Bác Hồ Xuân Nhâm Dần 2022”, với mục tiêu trồng mới 15.000 cây xanh. Bên cạnh đó, huyện sẽ tiếp nhận 13.000 cây hoa ban Tây Bắc do gia đình cựu chiến binh Trần Bá Nhạc gửi tặng TP Hà Nội, dự kiến trồng tại xã Vân Hà và thị trấn Phúc Thọ.

Chủ tịch UBND huyện Phúc Thọ Doãn Trung Tuấn phát biểu tại lễ phát động.
Chủ tịch UBND huyện Phúc Thọ Doãn Trung Tuấn phát biểu tại lễ phát động.

Để Tết trồng cây mang lại ý nghĩa thiết thực, ông Doãn Trung Tuấn đề nghị các phòng ban phối hợp chặt chẽ với UBND các xã, thị trấn có biện pháp chăm sóc cây sau trồng. Với cây xanh tại các địa điểm công cộng, cần phân công trách nhiệm cụ thể cho các tổ chức, cá nhân chăm sóc và bảo vệ, đảm bảo cây sinh trưởng, phát triển tốt.

Hưởng ứng lễ phát động, đại diện UBND xã Hát Môn cho biết địa phương đã bố trí địa điểm phù hợp quy hoạch, lựa chọn cây trồng có giá trị kinh tế cao, cây bóng mát để trồng trong dịp Xuân Nhâm Dần 2022; phấn đấu trồng mới ít nhất 1.500 cây xanh các loại.

Chính quyền xã Hát Môn cũng như các địa phương khác trên địa bàn huyện Phúc Thọ cũng đang tích cực tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng, phấn đấu để “Tết trồng cây Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” đến với mọi người, mọi nhà...

Đọc tiếp