Huyện Phúc Thọ: sẵn sàng cho Lễ dâng hương tưởng niệm Ngày giỗ Hai Bà Trưng
Kinhtedothi - Lễ dâng hương tưởng niệm 1982 năm Ngày giỗ Hai Bà Trưng sẽ được huyện Phúc Thọ tổ chức từ ngày 1 - 3/4 (tức ngày 4 - 6/3 âm lịch) tại Khu di tích quốc gia đặc biệt đền Hát Môn. Sự kiện nhằm tưởng nhớ, tri ân công lao to lớn của Hai Bà Trưng.
Thêm nhiều nét mới
Theo kế hoạch, phần lễ truyền thống vẫn bao gồm các nghi thức như tế cáo yết; lễ của dân làng và du khách thập phương; tế chính tiệc, đặc biệt là Lễ rước bánh trôi từ Trung tâm Văn hoá - Thể thao xã về Khu di tích quốc gia đặc biệt đền Hát Môn.
Bên cạnh Lễ dâng hương tưởng niệm 1982 năm Ngày giỗ Hai Bà Trưng được thực hiện vào ngày 3/4 (mùng 6/3 âm lịch), chuỗi sự kiện năm nay còn có nhiều hoạt động mới nhằm ca ngợi, tri ân công đức của Hai Bà Trưng.

Trong số này có thể kể tới Cuộc thi vẽ tranh và thi viết thư pháp; Hội thi hát Chầu Văn và hát Trống Quân, hát dân ca, hát chèo; Cuộc thi thuyết trình, giới thiệu về Khu di tích quốc gia đặc biệt đền Hát Môn, về cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng…
Cũng nằm trong khuôn khổ lễ dâng hương, huyện Phúc Thọ sẽ tổ chức trưng bày, giới thiệu, quảng bá các sản phẩm truyền thống, sản phẩm OCOP của huyện. Ngoài ra còn có chương trình liên hoan hát dân ca và nhạc cổ truyền để phục vụ du khách…
Bảo đảm tôn nghiêm, trang trọng
Ghi nhận cho thấy, công tác chuẩn bị cho Lễ dâng hương tưởng niệm 1982 năm Ngày giỗ Hai Bà Trưng đang được các phòng ban, đơn vị và UBND xã Hát Môn tích cực triển khai. Đến nay, đã cơ bản hoàn thành nhiều nội dung, phần việc.
Chủ tịch UBND xã Hát Môn Đặng Văn Lập cho biết, chính quyền địa phương đã phối hợp chặt chẽ với các phòng, ngành chức năng của huyện để xây dựng phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm.

UBND xã sẽ chủ trì tổ chức hát Chầu Văn, hát Trống Quân và thi viết thư pháp tại không gian di tích. Hiện, đang tiếp tục hoàn thiện khâu trang trí, khánh tiết; phối hợp xây dựng kịch bản chi tiết cho Lễ rước bánh trôi và các điều kiện khác phục vụ lễ dâng hương…
Theo Trưởng phòng Văn hoá, Khoa học và Thông tin huyện Phúc Thọ Nguyễn Minh Tuấn, đến nay, UBND huyện đã tổ chức Sơ khảo cuộc thi giới thiệu về Khu di tích quốc gia đặc biệt đền Hát Môn và cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, lựa chọn được 20 thí sinh xuất sắc nhất tham gia Chung khảo Cuộc thi vào ngày 2/4/2025.
Liên quan đến Cuộc thi Vẽ tranh, đến thời điểm hiện tại, ban tổ chức đã nhận được đầy đủ danh sách các tác giả của các nhà trường tham dự vòng Chung khảo. Hiện, cũng đã lựa chọn được 28 tác phẩm dự thi Sáng tác ca khúc...
Chủ tịch UBND huyện Phúc Thọ Nguyễn Đình Sơn lưu ý, việc tổ chức Lễ dâng hương tưởng niệm 1982 năm Ngày giỗ Hai Bà Trưng phải đảm bảo tính tôn nghiêm, trang trọng, bài bản và ý nghĩa; đồng thời, phản ánh đậm nét văn hóa tâm linh của nhân dân địa phương và có sức lan tỏa.
Cũng theo ông Nguyễn Đình Sơn, việc tổ chức tốt lễ dâng hương sẽ là dịp để quảng bá, giới thiệu đến bạn bè và du khách về Đền Hát Môn - Di tích Quốc gia đặc biệt, công trình văn hóa, tín ngưỡng lâu đời, có ý nghĩa quan trọng trong đời sống tâm linh của nhân dân Phúc Thọ. Qua đó, thúc đẩy hoạt động du lịch văn hoá, tâm linh trên địa bàn huyện.
Huyện Phúc Thọ: đưa Kết luận 127-KL/TW thấm nhuần vào cuộc sống
Kinhtedothi - Ngay sau khi Kết luận 127-KL/TW ngày 28/2/2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư được ban hành, huyện Phúc Thọ đã chủ động triển khai tuyên truyền sâu rộng tới cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo sự đồng thuận cao nhất trong tổ chức thực hiện.

Hà Nội đấu giá hơn 4ha đất làm nhà ở thấp tầng tại huyện Phúc Thọ
Kinhtedothi - Dự kiến cuối tháng 4/2025, huyện Phúc Thọ sẽ phối hợp với Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt tổ chức đấu giá gần 45.000m2 đất tại Khu Đồng Cá (xã Phúc Hoà) để thực hiện dự án xây dựng khu nhà ở thấp tầng.

Hà Nội: sắp đấu giá đất tại huyện Phúc Thọ, giá khởi điểm từ 8,9 triệu/m2
Kinhtedothi - Dự kiến trung tuần tháng 4/2025, huyện Phúc Thọ (TP Hà Nội) sẽ phối hợp tổ chức đấu giá 7 thửa đất tại xã Trạch Mỹ Lộc và xã Ngọc Tảo. Mức giá đấu khởi điểm từ hơn 8,9 triệu đồng/m2.