Huyện Phúc Thọ: Sẵn sàng cho ngày hội tòng quân 2023

Trọng Tùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Cùng với các địa phương trên địa bàn Hà Nội, dự kiến ngày 6/2/2023 tới đây, 182 tân binh của huyện Phúc Thọ sẽ lên đường nhập ngũ và tham gia nghĩa vụ Công an Nhân dân. Đến nay, công tác chuẩn bị cho ngày hội lớn đã cơ bản được hoàn tất.

112 tân binh tình nguyện nhập ngũ

Trên cơ sở kế hoạch giao, nhận quân năm 2023 của Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Phúc Thọ đã tham mưu với Ban Thường vụ Huyện ủy, UBND huyện Phúc Thọ ban hành Chỉ thị, kế hoạch công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ và tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an Nhân dân năm 2023; Quyết định thành lập Hội đồng nghĩa vụ Quân sự huyện.

Ban CHQS huyện đã chỉ đạo Ban CHQS các xã, thị trấn tham mưu với Đảng ủy, UBND cấp xã ra Nghị quyết chuyên đề lãnh đạo nhiệm vụ tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ; thành lập Hội đồng nghĩa vụ quân sự năm 2023 theo quy định. Đồng thời, tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, đúng quy trình công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ và tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an Nhân dân năm 2023 từ huyện đến các xã, thị trấn.

Đại diện lãnh đạo huyện Phúc Thọ và các tân binh dâng hương tại đền thờ Hai Bà Trưng.
Đại diện lãnh đạo huyện Phúc Thọ và các tân binh dâng hương tại đền thờ Hai Bà Trưng.

Thực hiện công tác tuyển chọn công dân lên đường nhập ngũ, Ban CHQS các cấp đã chủ động phối hợp với ban, ngành, đoàn thể của huyện để làm tốt công tác tuyên truyền, vận động thanh niên thực hiện Luật nghĩa vụ quân sự. Trong đó, cấp huyện tuyên truyền hơn 305 lượt, cấp xã hơn 415 lượt trên hệ thống đài truyền thanh và tuyên truyền lưu động.

Trung tá Nguyễn Văn Phương - Chính trị viên phó (Ban CHQS huyện Phúc Thọ) cho biết, năm 2023, huyện Phúc Thọ được giao và đã hoàn thành chỉ tiêu tuyển chọn 150 thanh niên nhập ngũ vào Quân đội và 32 thanh niên tham gia nghĩa vụ Công an Nhân dân. Đáng chú ý, trong số này có 112 tân binh tự nguyện viết đơn lên đường thực hiện nghĩa vụ.

“Đến thời điểm này, huyện Phúc Thọ đã hoàn thành các bước tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đảm bảo nhanh gọn, chất lượng theo đúng quy trình, trong đó có công tác rà soát, phúc tra nắm nguồn; sơ tuyển; khám tuyển sức khoẻ cho nam công dân trong độ tuổi gọi nhập ngũ; tổ chức hiệp đồng với các đơn vị nhận quân; chốt quân số; phát lệnh gọi công dân nhập ngũ…” – Trung tá Nguyễn Văn Phương thông tin thêm.

Chăm lo chính sách cho tân binh

Cùng với chủ động triển khai thực hiện đúng hướng dẫn, chỉ đạo về công tác xét duyệt chất lượng chính trị đúng quy trình, hoàn thiện hồ sơ số thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ, Ban CHQS huyện Phúc Thọ đã tham mưu làm tốt công tác chính sách đối với gia đình và tân binh lên đường nhập ngũ.

Huyện Phúc Thọ trao tặng giấy khen cho các tân binh tự nguyện lên đường nhập ngũ năm 2023.
Huyện Phúc Thọ trao tặng giấy khen cho các tân binh tự nguyện lên đường nhập ngũ năm 2023.

Theo đó, Ban CHQS các cấp đã tặng 8 sổ tiết kiệm cho các tân binh; mỗi sổ 5 triệu đồng, tổng trị giá 40 triệu đồng. Tổ chức gặp mặt, động viên tặng quà 182 tân binh, với nhiều tặng phẩm và tiền mặt có tổng trị giá 329 triệu đồng. UBND huyện Phúc Thọ cũng tiến hành trao tặng 112 giấy khen cho các thanh niên viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ trong đợt này.

Theo Trung tá Nguyễn Văn Phương, Ban CHQS huyện Phúc Thọ đã tham mưu với Huyện ủy mở lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 49 quần chúng ưu tú chuẩn bị lên đường nhập ngũ đạt kết quả tốt. Đồng thời, chỉ đạo Ban CHQS các cấp thường xuyên theo dõi, quản lý chắc tình hình tư tưởng của thanh niên để kịp thời báo cáo cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo giải quyết có hiệu quả.

Những ngày qua, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Phúc Thọ đã tổ chức nhiều cuộc gặp gỡ, động viên, tặng quà cho tân binh. Phó Chủ tịch UBND huyện Phúc Thọ Kiều Trọng Sỹ nhấn mạnh: Đảng bộ và Nhân dân huyện Phúc Thọ mong muốn các tân binh phát huy truyền thống quê hương anh hùng, luôn xác định tốt ý thức trách nhiệm, tiếp tục làm tốt công tác chuẩn bị, xác định tốt tư tưởng, khí thế phấn khởi nêu cao bản lĩnh chính trị, kiên định vững vàng.

Cùng với đó, phát huy truyền thống bộ đội Cụ Hồ, Công an Nhân dân ra sức học tập, rèn luyện, vượt qua mọi khó khăn, chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, đem hết khả năng của mình cống hiến cho Tổ quốc. Góp phần xây dựng Quân đội Nhân dân và Công an Nhân dân cách mạng, chính quy tinh nhuệ, từng bước hiện đại; xứng đáng với niềm tự hào, tin yêu của quê hương Phúc Thọ anh hùng.