Huyện Phúc Thọ tôn vinh điển hình tiên tiến ngành Giáo dục và Đào tạo

Báo cáo tại buổi lễ, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phúc Thọ Hoàng Mạnh Cường cho biết, trong những năm qua, ngành Giáo dục và Đào tạo huyện nhận được sự chỉ đạo sâu sát của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, sự quan tâm, chăm lo của Huyện ủy - UBND huyện Phúc Thọ cùng sự hỗ trợ, phối hợp của các ban ngành đoàn thể từ huyện, đến các xã, thị trấn.
Nhiều trường học trên địa bàn huyện Phúc Thọ được xây mới kiên cố, được đầu tư trang thiết bị dạy - học theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa. Khuôn viên nhà trường được chỉnh trang nâng cấp, trở thành những ngôi trường hạnh phúc, tạo niềm tin yêu trong phụ huynh và sức hấp hẫn với học sinh.
Cùng với cơ sở vật chất, công tác bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên được chú trọng, chất lượng đội ngũ không ngừng được nâng lên, đảm bảo đủ về số lượng, chất lượng. Toàn huyện hiện có hơn 3.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên, trong đó cán bộ quản lý đạt chuẩn 100%, trên chuẩn đạt 44,5%; giáo viên đạt chuẩn 90,2%...

Năm học 2024 - 2025, toàn huyện Phúc Thọ có 50/72 trường mầm non, tiểu học, THCS công lập đạt chuẩn quốc gia, chiếm tỉ lệ 69,4% và 100% trường THPT đạt chuẩn quốc gia. Huyện cũng có 21/21 xã, thị trấn đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục Tiểu học và phổ cập giáo dục THCS đạt mức độ 3, công tác xóa mù chữ đạt chuẩn mức độ 2.
Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Huyện ủy Phúc Thọ Nguyễn Doãn Hoàn chúc mừng, tri ân, biểu dương thành tích của ngành Giáo dục và Đào tạo huyện cũng như các thầy giáo, cô giáo đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời nhấn mạnh: Đảng, Nhà nước luôn quan tâm, chăm lo cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo.
Bí thư Huyện ủy Phúc Thọ Nguyễn Doãn Hoàn đề nghị trong thời gian tới, các nhà trường cần chủ động xây dựng và triển khai thực hiện hiệu quả kế hoạch tự đào tạo, bồi dưỡng, khuyến khích cán bộ, giáo viên tham gia tự học, nâng cao trình độ chuyên môn; đặc biệt quan tâm ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng thành thạo các phần mềm giáo dục để tiếp cận vận dụng các phương pháp giáo dục hiện đại tiên tiến; sẵn sàng về tâm thế, vững vàng về chuyên môn đáp ứng tốt yêu cầu đổi mới.

Huy động các nguồn lực xã hội trong việc phát triển giáo dục, đảm bảo an ninh, an toàn trường học để “Mỗi ngày đến trường là một ngày vui”. Mỗi nhà giáo, cán bộ cùng toàn ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Phúc Thọ cần tiếp tục nỗ lực, phấn đấu nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, khắc phục những hạn chế, đưa sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo của huyện ngày càng phát triển.
Bí thư Huyện ủy Phúc Thọ Nguyễn Doãn Hoàn cũng bày tỏ mong muốn các nhà trường làm tốt công tác tuyên truyền, biểu dương, khơi nguồn tiềm năng từ những thế hệ giáo viên, học sinh để thắp lên ngọn lửa, khát vọng cống hiến và nỗ lực vươn lên ở từng giáo viên, học sinh để tạo ra những thành tích bền vững về giáo dục đào tạo trong những năm tới.
Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, huyện Phúc Thọ đã trao khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc năm học 2023 - 2024. Trong đó, 17 tập thể, cá nhân được nhận bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo; nhiều tập thể, cá nhân được khen thưởng cấp TP Hà Nội và cấp huyện.

Huyện Phúc Thọ bổ sung 4 dự án vào kế hoạch sử dụng đất năm 2024
Kinhtedothi - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Trọng Đông ký ban hành Quyết định số 5642/QĐ-UBND ngày 29/10/2024 về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Phúc Thọ.

Trưởng Ban Nội chính Thành uỷ dự ngày hội Đại đoàn kết tại huyện Phúc Thọ
Kinhtedothi - Sáng 11/11, thôn dân cư số 8 (xã Tam Hiệp, huyện Phúc Thọ) tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, kỷ niệm 94 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2024). Trưởng Ban Nội chính Thành uỷ Hà Nội Nguyễn Quang Đức đã về dự, chung vui cùng Nhân dân thôn 8.

Bao giờ vùng bãi ở huyện Phúc Thọ hết “khát” nước sạch?
Kinhtedothi - Nước sạch không chỉ là nhu cầu thiết yếu đối với người dân mà còn là tiêu chí quan trọng để 9 xã vùng bãi thuộc huyện Phúc Thọ hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu.