Huyện Phúc Thọ: Tuyển chọn công dân nhập ngũ đảm bảo chặt chẽ, thống nhất

Trọng Tùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 30/3, huyện Phúc Thọ tổ chức hội nghị tổng kết công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an Nhân dân năm 2022.

Mùa tuyển quân năm 2022, huyện Phúc Thọ có tổng số 145 công dân lên đường nhập ngũ và 35 công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an Nhân dân. Trong số này có 34/145 công dân tự nguyện viết đơn lên đường nhập ngũ. Công dân lên đường nhập ngũ và tham gia thực hiện nghĩa vụ công an Nhân dân đều bảo đảm tiêu chuẩn về tuổi đời, sức khoẻ. Đặc biệt, 23/183 công dân có trình độ văn hoá cao đẳng, đại học.  

Đại diện Ban Chỉ huy Quân sự huyện Phúc Thọ báo cáo tại hội nghị. Ảnh: Lâm Nguyễn.
Đại diện Ban Chỉ huy Quân sự huyện Phúc Thọ báo cáo tại hội nghị. Ảnh: Lâm Nguyễn.

Đánh giá chung, huyện Phúc Thọ đã hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an Nhân dân năm 2022, đạt 100% chỉ tiêu được giao; chất lượng chính trị đảm bảo tốt. Quá trình tổ chức thực hiện đảm bảo công khai, công bằng, dân chủ, đúng luật.

Cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương các cấp luôn chủ động trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ; phát huy tốt vai trò trách nhiệm cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở. Trong đó, công tác tuyên truyền, giáo dục Luật Nghĩa vụ quân sự và Luật Công an Nhân dân được đẩy mạnh, thực hiện xuyên suốt trong quá trình tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ.

Cơ quan thường trực của Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện Phúc thọ đã phát huy tốt vai trò trách nhiệm, tích cực, chủ động tham mưu với Huyện ủy, UBND nắm chắc tình hình, triển khai kế hoạch; chỉ đạo hướng dẫn cơ sở thường xuyên, từng khâu, từng bước. Quá trình tuyển chọn công dân nhập ngũ đảm bảo tính đồng bộ, chặt chẽ, thống nhất giữa các cấp.

Quang cảnh hội nghị tổng kết công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2022.
Quang cảnh hội nghị tổng kết công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2022.

Để làm tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2023, Phó Chủ tịch UBND huyện Phúc Thọ Kiểu Trọng Sỹ nhấn mạnh, Ban Chỉ huy Quân sự và các đơn vị cần quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm của Đảng, pháp luật của Nhà nước về Luật Nghĩa vụ Quân sự, Luật Công an Nhân dân. Tăng cường giáo dục tư tưởng, nâng cao ý thức, trách nhiệm của công dân đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới.

Bên cạnh đó, cần phát huy vai trò tham mưu của cơ quan quân sự cấp uỷ, chính quyền địa phương; chỉ đạo thực hiện, chủ động phối hợp với các đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội ở xã, thị trấn trong triển khai nhiệm vụ. Tổ chức thực hiện công tác tuyển chọn đúng quy trình, các bước, đồng bộ từng khâu, bảo đảm chặt chẽ, khách quan, trung thực, dân chủ, công khai và đúng luật.

Thời gian tới, huyện Phúc Thọ tiếp tục quan tâm, làm tốt chính sách hậu phương quân đội ở cơ sở. Đặc biệt là định hướng, hướng nghiệp, tạo công ăn việc làm cho quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an Nhân dân trở về địa phương, các gia đình có con em thực hiện nghĩa vụ tại ngũ ở các đơn vị biên giới, hải đảo có hoàn cảnh khó khăn…

Tại hội nghị, UBND huyện Phúc Thọ đã có quyết định về việc khen thưởng cho 12 tập thể và 31 cá nhân có thành tích trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2022. Tiêu biểu xuyên suốt quá trình phối hợp, tổ chức thực hiện công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an Nhân dân năm 2022 là Ban Chỉ huy Quân sự, Công an huyện, Trung tâm Văn hoá thông tin và thể thao, Văn phòng HĐND&UBND; các xã: Phúc Hoà, Tích Giang, Sen Phương, Võng Xuyên...