Huyện Quốc Oai chúc Tết Mẹ Việt Nam anh hùng, người có công trên địa bàn

Phương Nga
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, ngày 14/1, lãnh đạo huyện Quốc Oai đã đến thăm hỏi, chúc Tết Mẹ Việt Nam anh hùng, người có công và một số cơ quan, đơn vị đóng quân trên địa bàn.

Các gia đình chính sách tiêu biểu đó là: Mẹ Việt nam anh hùng Lê Thị Ghẽ (sinh năm 1933), sinh sống tại thôn Việt Yên, xã  Đông Yên, có 2 con là liệt sĩ và 2 con là thương binh; thương binh Hoàng Văn Trung (sinh năm 1948), hiện đang sinh sống tại thôn Đông Thượng, xã Đông Yên, là thương binh 81%, bị mù 2 mắt; thương binh Vũ Văn Cung (sinh năm 1948), hiện đang sinh sống tại thôn Việt Yên, xã Đông Yên, là thương binh 81%, bị cụt 2 chân; bệnh binh Lê Đình Đỏ, hiện đang sinh sống tại xã Cấn Hữu.

Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai Nguyễn Trường Sơn tặng quà, chúc Tết Mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn huyện.
Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai Nguyễn Trường Sơn tặng quà, chúc Tết Mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn huyện.

Tại các gia đình đến thăm, Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai Nguyễn Trường Sơn ân cần hỏi thăm sức khỏe và bày tỏ trân trọng với những đóng góp của các Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách, người có công trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cũng như trong quá trình xây dựng, phát triển của địa phương. Đồng thời nhấn mạnh, trong những năm qua, huyện luôn dành sự quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần các gia đình chính sách, người có công, thể hiện sự trân trọng, biết ơn đối với những cống hiến, hy sinh của các gia đình đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc.

Trân trọng gửi tới các gia đình chính sách phần quà Tết thể hiện tình cảm của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Quốc Oai, Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai Nguyễn Trường Sơn gửi lời chúc các gia đình chính sách đón Xuân mới Giáp Thìn vui tươi, hạnh phúc. Đồng thời mong muốn các Mẹ Việt Nam anh hùng, người có công tiếp tục phát huy truyền thống gia đình cách mạng, chấp hành tốt mọi chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tích cực động viên con cháu lao động sản xuất, phát triển kinh tế.

Đoàn công tác huyện Quốc Oai tặng quà động viên một số đơn vị, xã trên địa bàn.
Đoàn công tác huyện Quốc Oai tặng quà động viên một số đơn vị, xã trên địa bàn.

Xúc động trước tình cảm và sự quan tâm của lãnh đạo huyện Quốc Oai, Mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Ghẽ khẳng định, gia đình sẽ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, động viên con, cháu không ngừng nỗ lực, cố gắng, tích cực đóng góp xây dựng xã, huyện và Thủ đô ngày càng phát triển văn minh, giàu đẹp.

Cùng ngày, đoàn công tác của huyện Quốc Oai cũng đến thăm và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 102 (tiền thân là Trung đoàn Thủ đô), thuộc Sư đoàn 308, Quân đoàn 1 đang đóng quân trên địa bàn. Đồng thời thăm, tặng quà, động viên cán bộ Nhân dân các xã Cấn Hữu, xã Đông Yên nhân dịp Tết đến, Xuân về.