Huyện Quốc Oai: Tích cực vận động nông dân chuyển đổi số trong nông nghiệp

Phương Nga
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trong 2 ngày 19 và 20/5, Hội Nông dân huyện Quốc Oai tổ chức Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Trong nhiệm kỳ 2018 - 2023, các cấp Hội Nông dân huyện Quốc Oai đã phát huy tốt vai trò trung tâm, nòng cốt trong các phong trào thi đua và đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị. Kết quả này cũng đã góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi các nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện và Đại hội đại biểu Hội Nông dân thành phố Hà Nội đề ra.

Ông Nguyễn Tuấn Hưng - Chủ tịch Hội Nông dân huyện Quốc Oai khóa XI tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội Nông dân huyện khóa XII.
Ông Nguyễn Tuấn Hưng - Chủ tịch Hội Nông dân huyện Quốc Oai khóa XI tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội Nông dân huyện khóa XII.

Đến nay, Hội Nông dân huyện Quốc Oai có tổng số 27.400 cán bộ, hội viên, tham gia sinh hoạt ở 21 cơ sở hội, 95 chi hội và 369 tổ hội. Nhờ năng động trong các hoạt động phát triển sản xuất, kinh doanh, trong nhiệm kỳ qua đời sống vật chất, tinh thần của hội viên nông dân huyện Quốc Oai được nâng cao.

Đến cuối năm 2022, thu nhập bình quân của hội viên nông dân trong huyện đạt 71 triệu đồng/người, tăng 13 triệu đồng so với năm 2018; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 0,42% năm 2018 xuống còn 0,084% năm 2022.

Đặc biệt, giai đoạn 2028 - 2023, Hội Nông dân huyện đã đứng ra bảo lãnh với các tổ chức tín dụng hơn 234 tỷ đồng cho hơn 6.000 lượt hôi viên vay vốn phát triển sản xuất kinh doanh hiệu quả…

Đại hội Hội Nông dân huyện Quốc Oai đã bầu được 31 thành viên vào Ban Chấp hành Hội Nông dân khóa XII, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Đại hội Hội Nông dân huyện Quốc Oai đã bầu được 31 thành viên vào Ban Chấp hành Hội Nông dân khóa XII, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Với những thành tích đạt được, Hội Nông dân huyện Quốc Oai đã nhận được nhiều bằng khen, cờ thi đua của Trung ương và thành phố, nhiều hội viên được vinh danh nông dân Việt Nam xuất sắc, nông dân Thủ đô xuất sắc…

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Nguyễn Hữu Hoàng đánh giá cao thành tích Hội Nông dân huyện Quốc Oai đạt được trong nhiệm kỳ qua, nhất là lĩnh vực bảo lãnh cho hội viên vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh đứng đầu thành phố. Ngoài ra, các cấp Hội Nông dân cơ sở còn tích cực phối hợp chính quyền địa phương phát triển được 110 sản phẩm OCOP, góp phần nâng cao thu nhập cho hội viên.

Trong nhiệm kỳ 2023 - 2028, Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố đề nghị: Hội Nông dân huyện Quốc Oai cần nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực tổ chức để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bất cập trong hoạt động; chú trọng xây dựng các loại hình kinh tế tập thể, tổ hợp tác, hợp tác xã, câu lạc bộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi… tạo điều kiện để nông dân gắn bó hơn với tổ chức hội.

Bên cạnh đó, các cấp Hội Nông dân huyện Quốc Oai tích cực vận động hội viên ứng dụng khoa học, công nghệ mới vào sản xuất, thực hiện chuyển đổi số, xây dựng các mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sinh thái...

Với tinh thần dân chủ, đoàn kết, Đại hội Hội Nông dân huyện Quốc Oai đã bầu được 31 thành viên vào Ban Chấp hành Hội Nông dân khóa XII, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Trong đó, ông Nguyễn Tuấn Hưng - Chủ tịch Hội Nông dân huyện Quốc Oai khóa XI tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân huyện khóa XII.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần