Huyện Quốc Oai triển khai công tác phòng chống thiên tai năm 2017

Vạn Tuyết
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 25/4, huyện Quốc Oai tổ chức hội nghị tổng kết công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017.

Trong năm 2016, trên địa bàn huyện Quốc Oai chịu ảnh hưởng trực tiếp của cơn bão số 1 và hoàn lưu bão số 3. Lượng mưa cả năm đo được 1.610mm, cao hơn năm 2015 là 326mm. Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của huyện Quốc Oai đã chỉ đạo vận hành kịp thời các trạm bơm tiêu úng bảo vệ sản xuất vụ Mùa có hiệu quả, giảm thiểu tới mức thấp nhất thiệt hại do úng ngập gây ra. Đồng thời phát hiện kịp thời các sự cố sạt trượt trên tuyến đê hữu Tả Tích, rò rỉ tại cống Khúc Vạy, sạt trượt tại cống Vĩnh Phúc và triển khai thực hiện tốt công tác huy động lực lượng, phương tiện chống tràn trên sông Tích, bảo vệ tốt tài sản của Nhân dân.
 Các tập thể, cá nhân được khen thưởng trong công tác phòng chống thiên tai năm 2016
Theo nhận định của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn T.Ư, năm 2017 hiện tượng ENSO đang ở trạng thái trung tính và đang có dấu hiệu chuyển từ pha lạnh sang pha nóng. Các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ có khả năng chịu ảnh hưởng trực tiếp khoảng 1 - 2 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới. Toàn mùa có khoảng 6 - 8 đợt nắng nóng, chủ yếu tập trung vào nửa cuối tháng 5, 6 và tháng 7. Trước diễn biến phức tạp của thời tiết và căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, Ban Thường vụ Huyện uỷ Quốc Oai đã ra Nghị quyết số 11 về công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2017. UBND huyện cũng đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện và phân công nhiệm vụ đối với từng thành viên, giao nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị, địa phương, đồng thời chủ động xây dựng các phương án phòng chống theo phương châm 4 tại chỗ: Chỉ huy, lực lượng, vật tư phương tiện và hậu cần tại chỗ.

Ông Nguyễn Hồng Lâm - Phó Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai yêu cầu các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của huyện cùng các xã, thị trấn trong huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của Nhân dân trong công tác phòng chống lụt bão úng và tìm kiếm cứu nạn, tránh tư tưởng chủ quan. Đồng thời kiểm tra, đánh giá chất lượng các công trình đê, cống dưới đê, các trạm bơm tiêu, đảm bảo ứng phó kịp thời và có hiệu quả khi có tình huống thiên tai xảy ra. Cùng với đó khắc phục nhanh hậu quả, hạn chế tới mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra, góp phần đảm bảo sản xuất và đời sống của Nhân dân.

Tại hội nghị, UBND huyện Quốc Oai đã khen thưởng cho 6 tập thể và 8 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2016.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần