Huyện Sóc Sơn: 118 thanh niên tình nguyện viết đơn nhập ngũ

Trọng Tùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Cùng với các quận, huyện, thị xã của TP Hà Nội, huyện Sóc Sơn sẽ tổ chức ngày hội tòng quân vào ngày 16/2. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện đang tích cực chuẩn bị chu đáo cho ngày hội.

Ngày hội tòng quân 2022, huyện Sóc Sơn có 241 tân binh và công an nghĩa vụ lên đường nhập ngũ. Trong số này, có 118 thanh niên tình nguyện viết đơn. Để thanh niên yên tâm lên đường nhập ngũ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) huyện đã tăng cường công tác tuyên truyền luật nghĩa vụ quân sự trong nhân dân, nhất là công dân trong độ tuổi nhập ngũ.

Với phương châm “tuyển người nào, chắc người đó”, quyết tâm không để lọt vào quân đội những công dân không đủ tiêu chuẩn, hoặc phải đổi, trả người, huyện Sóc Sơn đặc biệt coi trọng công tác xét duyệt, tuyển chọn. Hội đồng NVQS huyện đã tham mưu cho Huyện ủy - UBND huyện triển khai thực hiện tốt các khâu theo đúng quy trình tuyển quân, đảm bảo chặt chẽ, đúng luật định.

Các cấp chính quyền huyện Sóc Sơn thăm hỏi, động viên thanh niên lên đường nhập ngũ năm 2022.
Các cấp chính quyền huyện Sóc Sơn thăm hỏi, động viên thanh niên lên đường nhập ngũ năm 2022.

Trên cơ sở nghị quyết, kế hoạch của các cấp, huyện Sóc Sơn đã quán triệt đầy đủ mục đích, yêu cầu, nội dung công tác tuyển quân. Hội đồng NVQS huyện cũng đã chỉ đạo các xã, thị trấn nắm chắc việc quản lý, đăng ký tạm vắng với những thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ, kiên quyết xử lý các trường hợp trốn tránh NVQS.

Ban Chỉ huy quân sự huyện cũngđã cử cán bộ về các xã, thị trấn để nắm tình hình cụ thể, kịp thời giải quyết những tình huống phát sinh, gặp gỡ, động viên thanh niên trúng tuyển NVQS. Qua đó từ huyện đến cơ sở đã thực sự coi trọng, phát huy tốt vai trò, nhiệm vụ của mình trong thực hiện công tác tuyển quân năm 2022.

Những ngày này, Thường trực Hội đồng NVQS huyện Sóc Sơn chỉ đạo Hội đồng NVQS các địa phương tích cực vận động gia đình và thanh niên thực hiện tốt Luật NVQS. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội và địa phương tổ chức thăm hỏi, động viên thanh niên lên đường nhập ngũ; thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội đối với thanh niên.

Thông qua các hoạt động thăm hỏi, động viên nhằm khích lệ, động viên lớp lớp thanh niên tiếp nối truyền thống cha ông đi trước, rèn đức, luyện tài, phấn đấu xứng danh bộ đội Cụ Hồ. Đặc biệt là tuyên truyền cho thanh niên và nhân dân thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong lễ giao, nhận quân năm 2022.

Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn Phạm Văn Minh cho biết, đến thời điểm này, địa phương đã cơ bản hoàn thành các bước trong công tác tuyển quân. Ít ngày nữa, những tân binh huyện nhà sẽ lên đường nhập ngũ. Trong những ngày đầu Xuân, nhiệt huyết của tuổi trẻ sẽ được các tân binh huyện Sóc Sơn thắp lên với ngọn lửa của lòng yêu nước, của khí thế vui hội tòng quân.

“Với sự chuẩn bị chu đáo, tích cực, huyện Sóc Sơn đã sẵn sàng cho ngày hội tòng quân đạt kết quả cao nhất, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tuyển quân năm 2022, góp phần cùng Thủ đô và cả nước đáp ứng yêu cầu ngày càng cao đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc...” – ông Phạm Văn Minh nhấn mạnh.