Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Huyện Sóc Sơn có xã đầu tiên cơ bản hoàn thành bầu cử đại biểu các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Kinhtedothi - Tính đến 14 giờ ngày 23/5, hơn 215.000 cử tri huyện Sóc Sơn đã tham gia bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Cử tri xã Mai Đình tham gia bầu cử đại biểu các cấp 
Sau thời gian khai mạc, Ủy ban bầu cử 26 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Sóc Sơn tiếp tục chỉ đạo các Tổ bầu cử tuyên truyền, vận động cử tri tiếp tục đi bỏ phiếu. Thống kê đến 14 giờ, tổng số cử tri trên địa bàn huyện đã đi bỏ phiếu là 215.472 cử tri, đạt 85,15%.
Đáng chú ý, hiện có 17/21 đơn vị hòm phiếu riêng của Uỷ ban bầu cử huyện đã hoàn thành công tác bỏ phiếu đạt 100% số lượng cử tri. Xã Phù Linh là địa phương đã cơ bản hoàn thành công tác bầu cử, có tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt cao nhất toàn huyện với 96,25%. Đơn vị có tỷ lệ cử tri đi bầu thấp nhất là xã Xuân Thu (64,85%).
Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn Phạm Văn Minh cho biết, hiện nay, đơn vị đang tiếp tục chỉ đạo Ủy bản bầu cử các xã, thị trấn tuyên truyền, vận động người dân đi bỏ phiếu. Phấn đấu tỷ lệ người dân đi bầu cử đạt cao nhất. 
Cùng với các điều kiện bầu cử, huyện cũng tập trung chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19. Theo đó, các Tổ Y tế - Phòng chống dịch ở các địa điểm bỏ phiếu tích cực thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của Bộ Y tế: Đón tiếp, đo thân nhiệt cử tri. Giám sát cử tri đi bầu cử mang khẩu trang, sát khuẩn tay bằng dung dịch sát khuẩn. Ngoài ra, còn đảm bảo nước uốngcho cử tri, bố trí thùng đựng rác có nắp đậy để thu gom, xử lý rác thải đảm bảo vệ sinh... 
Ghi nhận tại một số điểm bầu cử trên địa bàn huyện Sóc Sơn cho thấy, các cử tri tới bỏ phiếu đều thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Tâm trạng chung của cử tri là vui mừng, phấn khởi thực hiện quyền công dân của mình. Các cử tri hy vọng thông qua lá phiếu của mình, sẽ bầu cử được những đại biểu có đủ đức, đủ tài đại diện cho ý chí và nguyện vọng của Nhân dân.
Dòng sự kiện:
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Kiên quyết khắc phục né tránh, đùn đẩy: đưa Nghị quyết vào cuộc sống bằng hành động thực chất

Kiên quyết khắc phục né tránh, đùn đẩy: đưa Nghị quyết vào cuộc sống bằng hành động thực chất

18 Nov, 06:00 PM

Kinhtedothi - Ngày 18/11, UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ UBND thành phố và Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, cùng các văn bản mới của Trung ương và Thành ủy. Chủ tịch UBND thành phố Phạm Đức Ấn chủ trì Hội nghị; tham dự có Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi.

Lào Cai: hội đàm biên phòng quý III/2025, thống nhất thúc đẩy mở cửa khẩu Mường Khương - Kiều Đầu

Lào Cai: hội đàm biên phòng quý III/2025, thống nhất thúc đẩy mở cửa khẩu Mường Khương - Kiều Đầu

18 Nov, 05:59 PM

Kinhtedothi- Trong khuôn khổ buổi hội đàm diễn ra tại Lào Cai, lực lượng biên phòng hai bên biên giới Việt Nam - Trung Quốc đã thống nhất tiếp tục duy trì các cơ chế phối hợp và thúc đẩy hoàn tất các nội dung liên quan đến mở chính thức cửa khẩu song phương Mường Khương - Kiều Đầu và nâng cấp cửa khẩu phụ Bát Xát - Pả Sa.

Khát vọng đưa Hà Nội trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa của khu vực

Khát vọng đưa Hà Nội trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa của khu vực

18 Nov, 04:00 PM

Kinhtedothi - Việc Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2486/QĐ-TTg ngày 14/11/2025 phê duyệt Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa đến năm 2030, tầm nhìn 2045 mở ra một định hướng chiến lược quan trọng đối với tiến trình phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Với vị thế Thủ đô ngàn năm văn hiến, trung tâm văn hóa - chính trị - giáo dục - sáng tạo của cả nước, Hà Nội có đầy đủ điều kiện để tiên phong thực hiện chiến lược này.

Phú Thọ thúc đẩy xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy hành chính

Phú Thọ thúc đẩy xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy hành chính

18 Nov, 02:38 PM

Kinhtedothi - UBND tỉnh Phú Thọ vừa ban hành Công văn số 9217/UBND-KT về việc thực hiện Công điện số 213/CĐ-TTg ngày 11/11/2025 của Thủ tướng Chính phủ, yêu cầu đẩy nhanh tiến độ rà soát, sắp xếp, bố trí và xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính các cấp.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ