Huyện Sóc Sơn: Cử tri 4 xã tích cực đi bỏ phiếu bầu thêm đại biểu HĐND

Trọng Tùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 6/6, 6 đơn vị bầu cử thuộc 4 xã của huyện Sóc Sơn đã tiến hành bầu cử thêm để người dân lựa chọn ra những đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Khu vực bầu cử thêm tại xã Đông Xuân, huyện Sóc Sơn
Căn cứ Hướng dẫn số 162/HD-UBBC-NV của Ủy ban Bầu cử TP Hà Nội và Điều 79 của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, trên địa bàn huyện Sóc Sơn có 6 đơn vị bầu cử thuộc 4 xã phải thực hiện bầu cử thêm theo quy định.
Cụ thể 6 đơn vị gồm: Đơn vị bầu cử số 3 và số 7 (xã Hồng Kỳ), đơn vị bầu cử số 4 (xã Việt Long), đơn vị bầu cử số 1 và số 6 (xã Đông Xuân), đơn vị bầu cử số 7 (xã Minh Trí). Các đơn vị bầu cử này phải bầu thêm do trong cuộc bầu cử đầu tiên (ngày 23/5/2021), số người trúng cử đại biểu HĐND cấp xã chưa đủ 2/3 số lượng đại biểu được ấn định.
Tổng số cử tri của 6 đơn vị bầu cử nêu trên là 4.561 người. Cử tri các địa phương sẽ bỏ phiếu để bầu thêm 7 đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2021 – 2026. Trong đó, xã Minh Trí bàu 1 đại biểu, 3 xã còn lại gồm: Hồng Kỳ, Việt Long, Đông Xuân, mỗi địa phương bầu bổ sung 2 đại biểu.
Theo thống kê của Ủy ban bầu cử huyện Sóc Sơn, tổng số cử tri đã đi bầu cử thêm tại 6 đơn vị bầu cử tính đến đầu giờ chiều 6/6 là 2.902/4.561 cử tri (đạt tỷ lệ 63,63% tổng số cử tri). Trong đó, tổ bầu cử số 7 (xã Minh Trí) có tỷ lệ cử tri đi bầu cao nhất với 429/514 cử tri (bằng 83,46%). Tỷ lệ cử tri đi bầu thêm thấp nhất là tại đơn vị bầu cử số 3 (xã Hồng Kỳ) khi tại đơn vị nầy mới có 252/671 cử tri đi bỏ phiếu (đạt 37,56%).
Trong bối cảnh dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp, Ủy ban Bầu cử huyện Sóc Sơn đã chỉ đạo 4 xã có tổ chức bầu cử thêm trong ngày 6/6 lưu ý thực hiện nghiêm ngặt các yêu cầu về phòng, chống dịch bệnh. Trong đó, cần xây dựng phương án, kịch bản chi tiết cho việc bầu cử thêm (đo thân nhiệt, sát khuẩn tay, thực hiện giãn cách…) nhằm bảo đảm an toàn cho cử tri địa phương.
Ghi nhận cho thấy, công tác phòng, chống dịch Covid-19 được các đơn vị bầu cử thực hiện nghiêm túc. Cử tri cũng nêu cao tình thần phòng, chống dịch bệnh khi thực hiện quy tắc 5K của Bộ Y tế trong suốt quá trình tham gia bỏ phiếu bầu thêm đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2021 - 2026.