Huyện Sóc Sơn điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ văn hoá, giáo dục, TN&MT

Trọng Tùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 27/7, Huyện ủy Sóc Sơn tổ chức Hội nghị công bố và trao quyết định về công tác cán bộ. Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ Sóc Sơn Nguyễn Nam Hà chủ trì Hội nghị.

Tại hội nghị, Trưởng phòng Nội vụ huyện Sóc Sơn Nguyễn Hồng Sơn đã công bố các quyết định của Huyện ủy, UBND huyện về việc điều động, bổ nhiệm cán bộ.

Theo đó, UBND huyện Sóc Sơn điều động và bổ nhiệm ông Đoàn Văn Sinh - Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin huyện giữ chức vụ Trưởng phòng LĐ, TB&XH huyện kể từ ngày 1/8/2022 đến khi đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ Sóc Sơn Nguyễn Nam Hà (ngoài cùng bên phải) tặng hoa chúc mừng các cán bộ được điều động, luân chuyển.
Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ Sóc Sơn Nguyễn Nam Hà (ngoài cùng bên phải) tặng hoa chúc mừng các cán bộ được điều động, luân chuyển.

Cũng kể từ ngày 1/8/2022, huyện Sóc Sơn giao nhiệm vụ cho ông Đào Anh Tú - Phó Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin huyện phụ trách điều hành mọi hoạt động của Phòng Văn hóa - Thông tin trong thời gian chờ kiện toàn chức danh Trưởng phòng. Huyện cũng thuyên chuyển bà Lê Thị Hải - Phó Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện về công tác tại Huyện ủy Sóc Sơn.

Ngày 27/7/2022, Huyện ủy Sóc Sơn đã ban hành Quyết định số 1678-QĐ/HU về việc tiếp nhận bà Lê Thị Hải - Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện đến nhận công tác tại cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Sóc Sơn, để hiệp thương, bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Sóc Sơn nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Cùng ngày 27/7, UBND huyện Sóc Sơn ban hành các quyết định điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian công tác, chuyển đổi vị trí công tác đối với 20 hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các trường THCS, tiểu học, mầm non trên địa bàn huyện.

Trao quyết định, tặng hoa chúc mừng các đồng chí được điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian công tác, chuyển đổi vị trí công tác, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Sóc Sơn Nguyễn Nam Hà mong muốn các đồng chí tiếp tục phát huy năng lực, học hỏi kinh nghiệm từ thực tiễn để phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ông Nguyễn Nam Hà cũng nhấn mạnh thời gian tới, Huyện ủy Sóc Sơn sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác luân chuyển cán bộ theo quy định của trung ương và Thành ủy Hà Nội, trong đó có việc luân chuyển cán bộ chủ chốt ở các xã. Đảm bảo để cán bộ được trưởng thành từ cơ sở và trải qua nhiều lĩnh vực, môi trường công tác, tích lũy kinh nghiệm, lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt và xuất sắc mọi nhiệm vụ đặt ra.