Huyện Sóc Sơn: Giải toả điểm bán nông sản xâm phạm hành lang Quốc lộ 2

Trọng Tùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nhiều năm qua, tình trạng tiểu thương xâm phạm hành lang an toàn ven Quốc lộ 2 đoạn giao với Tỉnh lộ 131 thuộc địa phận xã Thanh Xuân (huyện Sóc Sơn) diễn ra phức tạp. Điều này ảnh hưởng lớn đến mỹ quan đô thị, trật tự an toàn giao thông.

Tình trạng tiểu thương kinh doanh nông sản (chủ yếu là ngô) và làm điểm dừng nghỉ, bán nước giải khát, xâm phạm hành lang an toàn ven Quốc lộ 2 (đoạn giao với Tỉnh lộ 131) đã diễn ra hàng chục năm nay. Dù lực lượng chức năng địa phương nhiều lần ra quân chấn chỉnh, nhưng việc xử lý chưa mang tính căn cơ, vi phạm tái diễn liên tục.

Để xử lý lý triệt để các vi phạm, bảo đảm cảnh quan, an toàn giao thông trước thềm Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31), UBND huyện Sóc Sơn đã chỉ đạo chính quyền xã Thanh Xuân rà soát nguồn gốc sử dụng đất của các hộ tiểu thương. Từ đó thiết lập, hoàn thiện hồ sơ để tổ chức giải toả theo đúng quy định.

Một điểm bán hàng vi phạm hành lang an toàn giao thông ven Quốc lộ 2 đoạn qua xã Thanh Xuân (huyện Sóc Sơn) bị cưỡng chế xử lý. Ảnh: Lâm Nguyễn.
Một điểm bán hàng vi phạm hành lang an toàn giao thông ven Quốc lộ 2 đoạn qua xã Thanh Xuân (huyện Sóc Sơn) bị cưỡng chế xử lý. Ảnh: Lâm Nguyễn.

Phó Chủ tịch UBND xã Thanh Xuân Chu Xuân Tân cho biết, 7 trường hợp đã được địa phương hoàn tất hồ sơ, ban hành quyết định cưỡng chế, tự khắc phục hậu quả do có các vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng ven Quốc lộ 2 đoạn giao với tỉnh lộ 131. Đây là các trường hợp xây dựng lều lán, nhà tạm, công trình phụ trái phép trên đất nông nghiệp để kinh doanh nông sản (ngô), làm nơi dừng nghỉ, bán nước giải khát…

Sau thời gian cho phép tự tháo dỡ nhưng các hộ không tự giác thực hiện, hai ngày qua, lực lượng chức năng xã Thanh Xuân đã tổ chức ra quân, cưỡng chế 7 vi phạm được điểm mặt, chỉ tên trước đó. Ghi nhận của phóng viên cho thấy, việc giải toả diễn ra khá thuận lợi, trong yên bình, các hộ tiểu thương gần như không có hành vi chống đối.

“Khó khăn lớn nhất hiện nay là làm sao để có thể duy trì được trật tự an toàn giao thông cho hành lang ven Quốc lộ 2. Bởi thực tế hiện nay, rất nhiều trường hợp vẫn cố tình mang ngô và nước giải khát ra đứng bán ven đường. Khi thấy bóng dáng lực lượng chức năng thì họ lại… quay xe bỏ đi” – Trung tá Lưu Viết Cường – Trưởng Công an xã Thanh Xuân, cho hay.

Hàng rào lưới thép được sử dụng để bảo vệ hành lang an toàn giao thông tại các điểm bán hàng tự phát ven Quốc lộ 2.
Hàng rào lưới thép được sử dụng để bảo vệ hành lang an toàn giao thông tại các điểm bán hàng tự phát ven Quốc lộ 2.

Được biết, để chấn chỉnh hoạt động buôn bán nông sản ảnh hưởng đến cảnh quan, hành lang an toàn ven Quốc lộ 2 đoạn giao với tỉnh lộ 131, từ cuối năm 2021, UBND huyện Sóc Sơn đã giao Phòng Quản lý đô thị tổ chức lắp đặt hàng rào dây thép để bảo vệ. Tuy nhiên, một bộ phận tiểu thương vẫn cố tình phá hỏng hàng rào để lách qua bán hàng, bất chấp quy định pháp luật.

Để bảo đảm cảnh quan, an toàn giao thông ven Quốc lộ 2 đoạn giao với tỉnh lộ 131, UBND xã Thanh Xuân đã thành lập tổ cơ động với thành phần lực lượng gồm: Công an, dân quân, thanh niên tình nguyện… Thành viên tổ được chia ca, hàng ngày thực hiện tuần tra, giám sát các hành vi buôn bán, kinh doanh ngô và nước giải khát trái phép.

Dù vậy, để công tác này đạt hiệu quả cao nhất, Phó Chủ tịch UBND xã Thanh Xuân Chu Xuân Tân đề nghị lực lượng công an cấp TP và huyện cần xử lý nghiêm các trường hợp dừng đỗ trái phép ven Quốc lộ 2 để mua nông sản, nước uống. Thực tế trên tuyến đường này đã có biển “cấm dừng đỗ”, tuy nhiên, do không có lực lượng chức năng thường trực nên tình trạng này vẫn diễn ra thường xuyên.