Huyện Sóc Sơn huy động mọi nguồn lực bảo vệ an toàn cho SEA Games 31

Trọng Tùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chỉ còn ít ngày nữa, Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31) sẽ chính thức được khai mạc. Cùng với các địa phương trên địa bàn Hà Nội và cả nước, huyện Sóc Sơn đang rốt ráo triển khai nhiều biện pháp bảo vệ cho sự kiện quan trọng này.

Thời gian qua, UBND huyện Sóc Sơn đã xây dựng kế hoạch, thành lập Ban tổ chức triển khai các nhiệm vụ. Trong đó, tập trung cho công tác chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường huyết mạch. Đồng thời, xây dựng phương án đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, bảo vệ an toàn cho Đại hội.

Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Sóc Sơn Ngô Văn Anh cho biết, vừa qua đơn vị đã phối hợp cùng Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy của huyện tổ chức diễn tập tình huống giả định một vụ cháy xảy ra tại Nhà thi đấu huyện Sóc Sơn. Đây là địa điểm sẽ diễn ra môn Vovinam tại SEA Games 31.

Diễn tập phòng, chống cháy nổ tại Nhà thi đấu huyện Sóc Sơn - địa điểm sẽ diễn ra môn Vovinam tại SEA Games 31.
Diễn tập phòng, chống cháy nổ tại Nhà thi đấu huyện Sóc Sơn - địa điểm sẽ diễn ra môn Vovinam tại SEA Games 31.

Quá trình diễn tập, hàng chục cán bộ, chiến sĩ, 2 xe chữa cháy đã được điều động, phối hợp cùng với lực lượng tại chỗ xử lý tình huống cháy nổ, kịp thời dập tắt đám cháy, không để lan rộng. Cùng với đó là tổ chức cứu nạn, cứu hộ, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho vận động viên và người dân.

 

SEA Games 31 là sự kiện thể thao lớn nhất Việt Nam đăng cai trong năm 2022, và cũng là sự kiện đầu tiên được tổ chức sau khi các quốc gia Đông Nam Á kiểm soát được đại dịch Covid-19.  Huyện Sóc Sơn được TP Hà Nội giao nhiệm vụ phối hợp tổ chức môn Vovinam trong chương trình Đại hội từ ngày 18 đến ngày 22/5/2022.

Ngoài ra, công tác bảo đảm an toàn giao thông, trật tự xã hội cũng được huyện Sóc Sơn tập trung rốt ráo. “Huyện Sóc Sơn không chỉ là nơi tổ chức môn Vovinam mà còn là điểm đặt chân đầu tiên của đoàn thể thao các nước, khách quốc tế trước khi đến điểm thi đấu. Do vậy, nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, đảm bảo an toàn Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng...” - Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn Phạm Văn Minh nhấn mạnh.

Nhận thức được nhiệm vụ quan trọng trên, những ngày qua, Công an huyện Sóc Sơn tiếp tục phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các ngành, các cấp, đơn vị và Nhân dân để kịp thời điều chỉnh, bổ sung phương án đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự phù hợp. Triển khai đồng bộ, hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn tất cả sự kiện, hoạt động thi đấu trong thời gian diễn ra SEA Games 31 trên địa bàn huyện.

Công an huyện Sóc Sơn cũng tập trung làm tốt công tác nắm tình hình, kịp thời phát hiện, đấu tranh ngăn chặn, vô hiệu hóa từ sớm mọi âm mưu, hoạt động chống phá Đại hội của các loại tội phạm. Đặc biệt là nắm bắt tình hình người nước ngoài trên địa bàn huyện trong thời gian SEA Games 31 diễn ra.

Nhà thi đấu huyện Sóc Sơn đã sẵn sàng phục vụ SEA Games 31. Ảnh: Lâm Nguyễn.
Nhà thi đấu huyện Sóc Sơn đã sẵn sàng phục vụ SEA Games 31. Ảnh: Lâm Nguyễn.

Hiện, UBND huyện Sóc Sơn đã xây dựng phương án phân luồng, dẫn đoàn, hướng dẫn giao thông từ xa và sắp xếp phương tiện tại các khu vực diễn ra hoạt động của Đại hội, đặc biệt là tuyến đường: Từ nút Quốc lộ 18 vào huyện Sóc Sơn, từ Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài đi Xuân Hòa (Vĩnh Phúc); từ Xuân Hòa về Nhà thi đấu huyện Sóc Sơn trước và trong các ngày diễn ra thi đấu tại huyện.

Phó Trưởng phòng Quản lý đô thị huyện Sóc Sơn Trịnh Văn Duy cho biết, thời gian qua, đơn vị phối hợp tham mưu cho Ban chỉ đạo 197 của huyện tổ chức ra quân xử lý nghiêm vi phạm lòng đường, vỉa hè, nhất là các đơn vị trọng điểm như thị trấn Sóc Sơn và các xã: Tiên Dược, Thanh Xuân, Mai Đình, Quang Tiến, Tân Dân, Minh Trí, Phù Linh, Phù Lỗ… Công tác này sẽ tiếp tục được duy trì nhằm bảo đảm trật tự công cộng, an toàn giao thông, mỹ quan và văn minh đô thị trong suốt thời gian diễn ra SEA Games 31.