Huyện Sóc Sơn khuyến cáo người dân triệu chứng và biện pháp phòng, chống bệnh Lao
Theo Trung tâm Y tế huyện Sóc Sơn, nguồn lây chính của bệnh Lao là những bệnh nhân Lao phổi có vi khuẩn Lao trong đờm. Người bị lây do hít phải vi khuẩn Lao của bệnh nhân Lao phổi bắn ra môi trường xung quanh khi ho, khạc, hắt hơi, hoặc khi tiếp xúc trong thời gian dài và liên tục.

Để kiểm soát bệnh Lao trong cộng đồng, hàng năm, Trung tâm Y tế huyện Sóc Sơn phối hợp với Bệnh viện Phổi Hà Nội khám sàng lọc phát hiện chủ động bệnh Lao cho người dân. Đến nay, Trung tâm đã thu dung, quản lý điều trị theo hướng dẫn của Bộ Y tế cho 40 bệnh nhân Lao, trong đó, riêng từ đầu năm 2025 đến nay, đã thu dung 10 bệnh nhân Lao mới.
Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Sóc Sơn Lê Đức Tuyên cho biết, những người mắc bệnh Lao thường có các biểu hiện như ho kéo dài trên 2 tuần (ho khan, ho có đờm hoặc ho ra máu). Người bệnh gầy sút cân, kém ăn, mệt mỏi, sốt nhẹ về chiều, ra mồ hôi “trộm” vào ban đêm, kèm theo đau ngực, đôi khi khó thở.
“Bệnh Lao có thể dự phòng và điều trị được. Thuốc chữa bệnh Lao hiện nay cũng đang được Bảo hiểm Y tế thanh toán. Người dân tuyệt đối không tự ý dùng thuốc, tự chữa trị bằng thuốc Nam, hoặc chữa trị tại phòng khám không chuyên khoa, mà nên đến cơ sở y tế uy tín để được tư vấn điều trị kịp thời…” - ông Lê Đức Tuyên khuyến cáo.
Để phòng, chống bệnh Lao có hiệu quả, Trung tâm Y tế huyện Sóc Sơn cũng khuyến cáo trong tháng đầu sau sinh, tất cả trẻ đều phải tiêm phòng vaccine BCG nhằm giúp ngăn ngừa các bệnh Lao cấp tính. Trẻ dưới 5 tuổi tiếp xúc với bệnh nhân Lao phổi, trẻ nhiễm HIV cần được uống thuốc dự phòng bệnh.
Đối với những người bị bệnh Lao, cần đeo khẩu trang khi tiếp xúc với người khác trong thời gian đang điều trị. Che miệng, mũi bằng khăn, giấy mềm hoặc bằng cánh tay áo khi ho, khi hắt hơi. Khạc, nhổ đờm vào khăn giấy hoặc cốc giấy rồi bỏ vào thùng rác hoặc đốt đi. Đồng thời, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng để giữ bàn tay luôn sạch sẽ...
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã chọn ngày Thế giới Phòng chống Lao là ngày 24 tháng 3 hàng năm nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về những ảnh hưởng nghiêm trọng của bệnh Lao tới sức khỏe con người, kinh tế và xã hội; đồng thời, thúc đẩy nỗ lực chấm dứt bệnh Lao trên toàn cầu.

Tiếp nối lịch sử hào hùng tại Chi bộ đảng đầu tiên của huyện Sóc Sơn
Kinhtedothi - Cách đây tròn 92 năm (tháng 3/1933), Chi bộ Tân Yên (nay thuộc xã Hồng Kỳ, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội) được thành lập. Ngày nay, nơi đây trở thành “địa chỉ đỏ” giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ cán bộ, đảng viên và nhân dân huyện Sóc Sơn.
Huyện Sóc Sơn ghi nhận 6 trường hợp mắc bệnh sởi
Kinhtedothi - Một người mắc sởi có thể lây cho 12 - 18 người chưa có miễn dịch. Tốc độ lây lan nhanh hơn Covid-19. Bệnh sởi hiện cũng chưa có thuốc điều trị đặc hiệu.

Hà Nội: đất đấu giá tại đô thị vệ tinh Sóc Sơn lên tới 93,4 triệu/m2
Kinhtedothi - 23 thửa đất tại thôn Dược Thượng (xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội) vừa được tổ chức đấu giá thành công. Mức giá đấu cao nhất ghi nhận lên tới 93,4 triệu đồng/m2.