Bệnh dại là một bệnh nguy hiểm từ động vật lây sang người. Bệnh có tỷ lệ dẫn đến tử vong gần 100%, nếu không được phát hiện kịp thời và điều trị đúng cách.
Theo số liệu thống kê của Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Sóc Sơn, tổng đàn chó, mèo trên địa bàn huyện hiện có hơn 83.000 con. Một số xã có tổng đàn lớn như: Bắc Sơn 6.640 con, Minh Trí 6.536 con, Mai Đình 5.880 con, Tân Minh 4.865 con...

Với số lượng chó, mèo kể trên, huyện Sóc Sơn là địa bàn có tổng đàn chó, mèo lớn nhất của TP Hà Nội. Chính vì vậy, công tác phòng, chống dịch bệnh dại cũng được chính quyền địa phương tập trung cao độ.
Mặc dù vậy, hiện nay, bệnh dại trên địa bàn huyện Sóc Sơn đang diễn biến phức tạp. Ghi nhận từ năm 2024 đến nay, huyện đã ghi nhận 8 xã có dịch bệnh dại chó, mèo, với trường hợp mới nhất ghi nhận tại xã Tân Dân hồi tháng 2/2025.
Để chủ động phòng, chống dịch bệnh dại trên chó, mèo, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Sóc Sơn đưa ra khuyến cáo người dân cần chủ động tiêm vaccine phòng dại đầy đủ cho vật nuôi trong gia đình và nhắc lại hàng năm theo khuyến cáo của ngành thú y.
Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Sóc Sơn đề nghị người dân không thả rông chó, mèo mà cần nhốt, xích cẩn thận, rọ mõm khi cho vật nuôi ra đường. Không đùa nghịch, trêu chọc chó, mèo. Chủ động phòng tránh không để bị chó, mèo tấn công.
Khi bị chó, mèo liếm, cắn, người dân cần rửa kỹ vết thương bằng xà phòng và nước sạch liên tục trong 15 phút; nếu không có xà phòng thì xối rửa vết thương bằng nước sạch. Đây là biện pháp sơ cứu ban đầu, rất cần thiết để giảm thiểu nguy cơ virus dại xâm nhập khi bị chó, mèo cắn.
Tiếp theo đó, người dân cần rửa vết thương bằng cồn 70, cồn iod hoặc povidone, iodine. Tuyệt đối không nặn máu, không chà xát vết thương, tránh làm vết thương nặng hơn. Đồng thời, đến ngay cơ sở y tế để được tư vấn và tiêm vaccine.