Huyện Sóc Sơn: Quyết liệt xử lý vi phạm xây dựng trên đất quy hoạch

Trọng Tùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thời gian qua, các cơ quan chức năng của huyện Sóc Sơn đã tập trung phối hợp, xử lý nhiều vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng; trong đó có nhiều công trình nằm trong quy hoạch phục vụ dự án mở rộng Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã Hà Nội.

Vi phạm tồn đọng kéo dài

Dự án mở rộng Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã Hà Nội được UBND TP Hà Nội phê duyệt quy hoạch trên diện tích hơn 13ha, thuộc địa bàn xã Tiên Dược (huyện Sóc Sơn). Những năm qua, trên diện tích này, một số trường hợp vi phạm đất đai, trật tự xây dựng được ghi nhận, với mức độ vi phạm theo đánh giá là nghiêm trọng.

Đơn cử như trường hợp của ông Lê Thanh Nghị. Trên diện tích hơn 2,7ha, người đàn ông này đã tự ý xây dựng nhiều công trình để kinh doanh nhà hàng ăn uống. Đáng chú ý, khi vi phạm kéo dài từ năm 2008 đến nay. Các hạng mục liên tục được xây dựng mới trong suốt những năm sau đó.

Một công trình vi phạm bị cơ quan chức năng huyện Sóc Sơn xử lý. Ảnh: Lâm Nguyễn.
Một công trình vi phạm bị cơ quan chức năng huyện Sóc Sơn xử lý. Ảnh: Lâm Nguyễn.

Mãi tới năm 2014, UBND xã Tiên Dược mới ra quân xử lý lần đầu; tiếp đó đến năm 2017, chính quyền địa phương tiếp tục tổ chức tháo dỡ thêm nhiều hạng mục vi phạm đất đai, trật tự xây dựng của ông Lê Thanh Nghị. Đến nay, các hạng mục vi phạm xây dựng trên diện tích được quy hoạch cơ bản đã được phá dỡ, trả lại hiện trạng ban đầu.

Một vi phạm nổi cộm khác là trường hợp tự ý xây dựng lều lán, công trình nhà tạm trên đất lâm nghiệp được giao khoán của ông Nguyễn Văn Thông. Diện tích xây dựng các hạng mục vi phạm lên tới 700m2 và cũng nằm trong số 13ha được quy hoạch phục vụ dự án mở rộng Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã Hà Nội. Hiện, cơ quan chức năng đã thiết lập hồ sơ, yêu cầu ông Thông giữ nguyên hiện trạng để tiếp tục thực hiện các bước xử lý theo quy định.

Vi phạm của ông Lê Thanh Nghị và Nguyễn Văn Thông phản ánh tình trạng lấn chiếm, sử dụng và xây dựng trái phép các công trình trên đất lâm nghiệp diễn ra phức tạp trên diện tích đã được quy hoạch phục vụ dự án mở rộng Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã Hà Nội. Nếu các công trình không được phát hiện, xử lý kịp thời và theo dõi thường xuyên, tình hình vi phạm sẽ còn nan giải hơn.

Không nương tay với vi phạm

Theo Đội trưởng Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị huyện Sóc Sơn Nguyễn Văn Thu, thời gian qua, đơn vị đã rà soát và xử lý được tổng số 6 trường hợp có vi phạm đất quy hoạch phục vụ dự án mở rộng Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã Hà Nội thuộc thẩm quyền. Đến nay, 4/6 công trình đã bị xử lý dứt điểm, 1/6 vi phạm đang tự khắc phục, và 1 trường hợp đang hoàn thiện hồ sơ để giải toả theo quy định pháp luật.

Về phía UBND xã Tiên Dược, 4 vi phạm theo thẩm quyền xử lý của địa phương cũng đang được quản lý, giám sát chặt chẽ. Chủ tịch UBND xã Tiên Dược Đỗ Mạnh Hùng nhấn mạnh, ngay cả khi 4 trường hợp xây dựng trên đất lâm nghiệp được giao khoán không nằm trong diện tích quy hoạch cho dự án mở rộng Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã Hà Nội, thì địa phương cũng sẽ xử lý nghiêm.

Đại diện UBND xã Tiên Dược cho biết thêm, thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục chỉ đạo cán bộ nắm chắc địa bàn, kịp thời phát hiện các trường hợp xây dựng trái phép công trình trên đất lâm nghiệp; nhất là trên diện tích đã được quy hoạch mở rộng Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã Hà Nội. Tinh thần chung là không để vi phạm mới phát sinh.

Để quản lý, giám sát tốt hơn các vi phạm trên đất lâm nghiệp, Phó Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn Hồ Việt Hùng kiến nghị UBND TP Hà Nội sớm điều chỉnh quy hoạch rừng. Về phía huyện, sẽ tiếp tục làm rõ trách nhiệm của các cơ quan được giao quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn huyện Sóc Sơn trong việc để xảy ra vi phạm xây dựng trái phép mà chậm phát hiện, xử lý, đặc biệt là những diện tích đất thuộc quy hoạch thực hiện các dự án phát triển.