Huyện Sóc Sơn ra quân, xử lý hàng trăm vi phạm trật tự đô thị, ATGT

Trần Quý - Lâm Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - 3 ngày qua, Đội Thanh tra GTVT huyện Sóc Sơn (thuộc Thanh tra Sở GTVT Hà Nội) đã tổ chức đợt cao điểm kiểm tra, xử lý và giải tỏa các vi phạm về trật tự an toàn giao thông (ATGT), trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, lấn chiếm lòng đường, vỉa hè…

Đợt cao điểm được Đội Thanh tra GTVT huyện Sóc Sơn thực hiện tại thị trấn Sóc Sơn và 2 xã: Tiên Dược, Phù Linh; với mục tiêu chuẩn bị điều kiện tốt nhất cho lễ kỷ niệm 45 năm ngày thành lập huyện Sóc Sơn (1977 - 2022), đón nhận bằng công nhận Huyện đạt chuẩn nông thôn mới và Huân chương Lao động hạng Ba.

Hàng chục bức tượng bị di dời do lấn chiếm hành lang an toàn giao thông tại xã Tiên Dược.
Hàng chục bức tượng bị di dời do lấn chiếm hành lang an toàn giao thông tại xã Tiên Dược.

Để thực hiện đợt cao điểm, Đội GTVT huyện Sóc Sơn đã xây dựng kế hoạch từ cuối tháng 6/2022, huy động lực lượng gồm 61 người thuộc Đội Thanh tra GTVT, Đội Cảnh sát giao thông, UBND và công an các xã - thị trấn, Đội Quản lý trật tự xây dựng, Phòng Quản lý đô thị…, cùng hàng chục phương tiện, vật tư, trang thiết bị, công cụ hỗ trợ để thực hiện nhiệm vụ.

Tại tuyến đường Quốc lộ 3 – Dược Hạ – Miếu Thờ (xã Tiên Dược), Đội Thanh tra GTVT huyện Sóc Sơn đã tổ chức tháo dỡ 5 mái che, mái vẩy gây khất tầm nhìn giao thông. 27 biển quảng cáo trên hành lang an toàn đường bộ cũng đã bị thu giữ do lắp đặt không đúng nơi quy định. Cùng với đó là 5 bục bệ, cầu dẫn xây dựng trên hành lang đường bộ cũng được phá dỡ.

Bảng biển quảng cáo bị lực lượng chức năng thu giữ do lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ.
Bảng biển quảng cáo bị lực lượng chức năng thu giữ do lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ.

Đáng chú ý tại xã Tiên Dược, có 1 trường hợp sử dụng trái phép đất của đường bộ làm nơi tập kết hàng hóa (tượng con vật các loại) đã bị Đội Thanh tra GTVT huyện Sóc Sơn kiểm tra, xử lý nghiêm, với mức phạt hành chính 5 triệu đồng.

Tại tuyến đường vào đền Sóc (thôn Vệ Linh, xã Phù Linh), lực lượng thuộc Đội Thanh tra GTVT huyện Sóc Sơn đã tháo dỡ 11 mái che, mái vẩy gây khuất tầm nhìn giao thông; phá dỡ 15 biển quảng cáo trên hành lang ATGT đường bộ. 1 trường hợp đổ vật liệu xây dựng gây cản trở giao thông đã được lực lượng chức năng vận động, thu dọn để bảo đảm mỹ quan và giao thông.

Đợt cao điểm xử lý vi phạm trật tự đô thị, ATGT hướng tới sự kiện lớn sẽ diễn ra trên địa bàn huyện Sóc Sơn vào giữa tháng 7/2022.
Đợt cao điểm xử lý vi phạm trật tự đô thị, ATGT hướng tới sự kiện lớn sẽ diễn ra trên địa bàn huyện Sóc Sơn vào giữa tháng 7/2022.

Cùng với việc phá dỡ các công trình, biển báo lắp đặt không đúng nơi quy định, Đội Thanh tra GTVT huyện Sóc Sơn cũng tiến hành chặt, cắt tỉa cành cây, cỏ dại mọc trên hành lang gây mất ATGT đường bộ. Tập trung tuyên truyền để hàng trăm hộ tự giác thu dọn bảng biển, hàng rào dựng lấn chiếm lòng đường , vỉa hè…

Ghi nhận cho thấy, công tác giải tỏa được thực hiện nghiêm túc. Các trường hợp vi phạm hầu như tuân thủ và chấp hành việc tháo dỡ của lực lượng chức năng. Không xảy ra các trường hợp phản ứng thái quá, phải xử lý hành chính… An toàn cho lực lương tổ chức giải tỏa được bảo đảm tuyệt đối.

Đội trưởng Đội Thanh tra GTVT huyện Sóc Sơn Nguyễn Ngọc Vinh cho biết việc duy trì sau giải tỏa là vấn đề hết sức quan trọng. Sau giải tỏa, thanh tra GTVT huyện sẽ bàn giao các tuyến cho chính quyền địa phương quản lý. Đồng thời, phối hợp duy trì chống tái lấn chiếm và xử lý nghiêm các trường hợp phát sinh mới.

Dự kiến trong 2 ngày 11 - 12/7, Đội Thanh tra GTVT huyện Sóc Sơn sẽ tiếp tục thực hiện cao điểm kiểm tra, xử lý, giải tỏa các vi phạm về trật tự ATGT, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, lấn chiếm lòng đường, vỉa hè tại thị trấn Sóc Sơn.