Huyện Sóc Sơn sẵn sàng cho lễ khởi công dự án đường Vành đai 4

Trọng Tùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 21/6, Phó Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn Phạm Quang Ngọc chủ trì cuộc họp với UBND hai xã Thanh Xuân và Tân Dân, các phòng ban, đơn vị liên quan về công tác chuẩn bị cho lễ khởi côg dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội.

Phối cảnh nút giao thuộc dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội.
Phối cảnh nút giao thuộc dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội.

Tại huyện Sóc Sơn, lễ khởi công dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô sẽ được diễn ra vào sáng Chủ nhật (ngày 25/6/2023), tại vị trí giao cắt giữa tuyến đường Vành đai 4 với Quốc lộ 2, lý trình Km1+445, thuộc địa phận xã Thanh Xuân.

Phó Chủ tịch UBND xã Thanh Xuân Chu Xuân Tân cho biết, để chuẩn bị cho lễ khởi công, địa phương đang phối hợp cùng Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Hà Nội, Phòng Quản lý đô thị huyện Sóc Sơn chuẩn bị các nội dung liên quan. Ngoài ra, xã cũng sẽ bố trí thêm lực lượng công an, dân phòng, phòng cháy chữa cháy, thanh niên tình nguyện… hỗ trợ công tác tổ chức tại lễ khởi công.

Phó Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn Phạm Quang Ngọc chủ trì cuộc họp.
Phó Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn Phạm Quang Ngọc chủ trì cuộc họp.

Theo Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Sóc Sơn, đến nay, 894/898 ngôi mộ (đạt 99,6%) thuộc dự án đường Vành đai 4 đã được di dời. Còn 4 ngôi chưa cải táng nên chưa thể di chuyển nhưng nằm giáp ranh chỉ giới giải phóng mặt bằng, không ảnh hưởng đến công tác thi công; các hộ cũng cam kết sẽ di chuyển trong năm nay.

Để bảo đảm lễ khởi công diễn ra theo đúng kế hoạch, Phó Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn Phạm Quang Ngọc đề nghị chính quyền hai xã Thanh Xuân và Tân Dân cùng các ngành chức năng của huyện tập trung làm tốt mọi công tác chuẩn bị, đặc biệt là về ổn định an ninh trật tự, sẵn sàng các điều kiện về phòng cháy chữa cháy, an toàn giao thông, công tác y tế.

Cùng với đảm bảo vệ sinh môi trường, ông Phạm Quang Ngọc cũng đề nghị các doanh nghiệp viễn thông và điện lực bảo đảm hệ thống điện, đường truyền internet ổn định trong suốt thời gian diễn ra lễ khởi công. Đồng thời tập trung tối đa nguồn lực để bảo đảm lễ khởi công diễn ra trang trọng, an toàn và đúng kế hoạch...