Huyện Sóc Sơn siết chặt vi phạm đất đai, trật tự xây dựng
Kinhtedothi - Thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU của Thành ủy Hà Nội, thời gian qua, huyện Sóc Sơn đã chỉ đạo quyết liệt các xã, thị trấn tích cực vào cuộc, xử lý nghiêm vi phạm đất đai, trật tự xây dựng; gắn trách nhiệm của người đứng đầu nếu để phát sinh vi phạm nhưng không xử lý kiên quyết, dứt điểm, để tồn đọng kéo dài.
Vi phạm gia tăng phức tạp
Ghi nhận cho thấy, từ đầu năm 2025 đến nay, tình hình vi phạm đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn huyện Sóc Sơn vẫn phát sinh. Đặc biệt, các vi phạm có dấu hiệu gia tăng phức tạp hơn trong tháng 4, thời điểm TP Hà Nội và huyện Sóc Sơn tập trung tổ chức sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp xã.
Thống kê chưa đầy đủ cho thấy, chỉ tính riêng từ đầu năm 2025 đến nay, trên địa bàn huyện Sóc Sơn đã phát sinh 258 trường hợp vi phạm đất đai, trật tự xây dựng. Các vi phạm chủ yếu diễn ra trên diện tích đất nông nghiệp và một phần đất công ích. Trưởng phòng Nông nghiệp và Môi trường huyện Sóc Sơn Nguyễn Văn Toàn cho biết, nguyên nhân của tình trạng vi phạm đất đai, trật tự xây dựng là do một bộ phận người dân còn thiếu nhận thức về pháp luật. Các đối tượng tranh thủ trong giai đoạn triển khai thực hiện sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị để thực hiện hành vi vi phạm đất đai, trật tự xây dựng vào thời gian đêm tối, ngày nghỉ.

Cưỡng chế xử lý vi phạm đất đai, trật tự xây dựng tại xã Tân Minh (huyện Sóc Sơn). Ảnh: Lâm Nguyễn
Bên cạnh đó, không loại trừ cả sự buông lỏng trong công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, sự thiếu trách nhiệm của một bộ phận công chức địa chính, công chức trật tự xây dựng, thậm chí là lãnh đạo tại một số xã, thị trấn. Sự thiếu chặt chẽ trong công tác phối hợp xử lý vi phạm và trong công tác thông tin giữa các phòng, ban, đơn vị và UBND các xã, thị trấn cũng được xem là một nguyên nhân khiến vi phạm đất đai, trật tự xây dựng gia tăng nhưng chậm được xử lý. Cùng với đó, công tác thông tin, tuyên truyền về vi phạm đất đai, trật tự xây dựng cũng chưa được UBND nhiều xã, thị trấn chú trọng.
Tích cực vào cuộc
Qua theo dõi, ghi nhận vi phạm đất đai, trật tự xây dựng phát sinh tại hầu hết các xã trên địa bàn huyện Sóc Sơn. Trong đó, tập trung nhiều tại một số xã như: Xuân Thu (34 trường hợp), Minh Phú (27 trường hợp), Phù Lỗ (26 trường hợp), Xuân Giang (23 trường hợp), Minh Trí (22 trường hợp)…
Trước tình hình vi phạm đất đai, trật tự xây dựng diễn biến phức tạp, Huyện ủy, UBND huyện Sóc Sơn đã chỉ đạo quyết liệt Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị huyện và UBND 26 xã, thị trấn; đề nghị các đơn vị phối hợp, vào cuộc xử lý dứt điểm các vi phạm trong tháng 5/2025.
Chủ tịch UBND xã Tân Minh Tống Minh Kiều cho biết, thực hiện chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện, thời gian qua, địa phương đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về quy định của pháp luật; chỉ đạo thành lập tổ phản ứng nhanh để xử lý vi phạm đất đai, trật tự xây dựng. “Từ đầu năm 2025 đến nay, trên địa bàn xã phát sinh 17 vi phạm, chủ yếu là xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp. Đến nay, 17/17 trường hợp đều đã được chính quyền xử lý cương quyết, dứt điểm…” - ông Tống Minh Kiều thông tin thêm.
Trong khi đó, xã Đức Hòa là một trong những địa phương được Huyện ủy, UBND huyện Sóc Sơn đánh giá thực hiện khá tốt công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng. Từ đầu năm 2025 đến nay, trên địa bàn xã Đức Hòa chỉ để xảy ra 5 vi phạm và hiện cũng đều bị xử lý theo quy định pháp luật. Chủ tịch UBND xã Đức Hòa Nguyễn Đức Thành cho biết, chính quyền địa phương thành lập tổ công tác, thường xuyên nắm bắt địa bàn để phát hiện sớm vi phạm. Trên cơ sở đó, lập biên bản và ra quyết định xử lý ngay khi mới phát sinh. Điều này giúp công tác xử lý vi phạm thuận lợi, đồng thời không để lại thiệt hại lớn cho người dân.
Theo Đội trưởng Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị huyện Sóc Sơn Ngô Đình Toàn, từ đầu năm 2025 đến nay, toàn huyện phát sinh 258 trường hợp vi phạm đất đai, trật tự xây dựng. Đến nay, lực lượng chức năng của huyện đã phối hợp với các xã, thị trấn xử lý được 221 trường hợp (bằng gần 86% tổng số vi phạm). “Bên cạnh tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để xử lý đối với 37 trường hợp còn lại, cán bộ thuộc Đội tiếp tục duy trì công tác ứng trực, nắm bắt địa bàn để ngăn chặn tình trạng tái vi phạm sau xử lý, đồng thời phát hiện sớm các vi phạm phát sinh để tổ chức ngăn chặn kịp thời…” - ông Ngô Đình Toàn nói thêm.
Gắn trách nhiệm lãnh đạo cấp xã
Trước diễn biến gia tăng phức tạp của các vi phạm đất đai, trật tự xây dựng, thời gian qua, huyện Sóc Sơn đã chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị chức năng phối hợp chặt chẽ với UBND các xã, thị trấn, tập trung cao độ cho công tác tuần tra, kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời các vi phạm đất đai, trật tự xây dựng. Huyện Sóc Sơn chỉ đạo Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị huyện tổ chức thực hiện trực 100% quân số, kể cả thứ 7, Chủ nhật, thậm chí là cả đợt nghỉ lễ 30/4 - 1/5/2025 vừa qua, để tăng cường tuần tra, nắm bắt địa bàn, phát hiện sớm vi phạm.
Phó Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn Phạm Quang Ngọc cho biết, huyện đặc biệt quan tâm, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 13-CT/TU của Thành ủy Hà Nội và Công điện 04/CĐ-UBND của Chủ tich UBND TP Hà Nội về tăng cường quản lý, xử lý tình trạng lấn chiếm đất đai, ao hồ, đồng ruộng trong quá trình sắp xếp các đơn vị hành chính. Chính quyền địa phương đã tổ chức họp giao ban với UBND 26 xã, thị trấn; phổ biến nội dung và giao nhiệm vụ cho các phòng, ban, đơn vị để thực hiện nghiêm. Trong đó, yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch, phối hợp với các đơn vị chức năng để xử lý dứt điểm các vi phạm đất đai, trật tự xây dựng phát sinh trong năm 2025.
“UBND huyện yêu cầu lãnh đạo các xã, thị trấn phải chịu trách nhiệm trước Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện nếu không hoàn thành xử lý vi phạm theo chỉ đạo. Giao Phòng Nội vụ huyện tham mưu UBND huyện đánh giá, xử lý và sắp xếp cán bộ, công chức đối với các tập thể, cá nhân trong quản lý đất đai, trật tự xây dựng…” - ông Phạm Quang Ngọc cho biết.
Cùng với tập trung xử lý dứt điểm các vi phạm, UBND huyện Sóc Sơn cũng đề nghị các phòng, ban, đơn vị chức năng và UBND 26 xã, thị trấn tập trung đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về pháp luật trong lĩnh vực đất đai, trật tự xây dựng, đặc biệt là xử lý các trường hợp vi phạm đất đai, trật tự xây dựng trên các phương tiện thông tin đại chúng để nâng cao nhận thức của các tầng lớp Nhân dân.
Trích dẫn
Tại Kỳ họp thứ 22 vào cuối tháng 4/2025 vừa qua, HĐND TP Hà Nội đã thông qua Nghị quyết quy định mức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn TP Hà Nội. Đáng chú ý tại Nghị quyết lần này, mức xử phạt được nâng lên gấp 2 lần đối với 71 hành vi vi phạm hành chính áp dụng mức phạt tiền từ Điều 8 đến Điều 29 theo Nghị định số 123/2024/NĐ-CP của Chính phủ. Nghị quyết được xem là công cụ pháp lý mạnh, phù hợp thực tiễn của Hà Nội - nơi có tốc độ đô thị hóa nhanh, với nhu cầu sử dụng đất lớn.

Huyện Sóc Sơn: Người chiến sĩ Điện Biên sống tròn 1 thế kỷ được nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng
Kinhtedothi - Chiều 14/5, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Sóc Sơn Nguyễn Nam Hà đã dự lễ trao tặng Huy hiệu Đảng dịp 19/5 tại Đảng bộ xã Trung Giã.

Hà Nội: phê duyệt quy hoạch xây dựng Trường THPT đô thị vệ tinh Sóc Sơn
Kinhtedothi - UBND huyện Sóc Sơn (TP Hà Nội) vừa ban hành Quyết định phê duyệt Quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 đối với dự án xây dựng Trường THPT đô thị vệ tinh Sóc Sơn, đặt tại xã Mai Đình. Đây là một trong những công trình trọng điểm về giáo dục của huyện trong năm 2025.

Huyện Sóc Sơn: hướng đến chính quyền cấp xã gần dân, sát dân, hoạt động hiệu lực, hiệu quả
Kinhtedothi - Thực hiện chỉ đạo của Trung ương và TP Hà Nội, thời gian qua, huyện Sóc Sơn đã tích cực triển khai các nội dung về công tác Đại hội nhiệm kỳ 2025 - 2030 và tổ chức lại đơn vị hành chính cấp xã, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, nhận được đồng thuận cao của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân.