Huyện Sóc Sơn thông tin về quán karaoke ghi nhận 8 trường hợp test nhanh dương tính SARS-CoV-2

Trọng Tùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thông tin đến Kinh tế & Đô thị chiều 26/11, đại diện UBND huyện Sóc Sơn cho biết, quán karaoke ghi nhận 8 trường hợp test nhanh dương tính với SARS-CoV-2 đã tạm dừng hoạt động từ khi đợt dịch lần thứ tư bùng phát. Nhân viên không thể trở về quê do lo ngại dịch bệnh nên ở trọ lại quán.

Quán karaoke tại xã Trung Giã (huyện Sóc Sơn) - nơi có 8 nhân viên dương tính khi test nhanh đã tạm dừng hoạt động từ trước đó.
Liên quan đến thông tin 8 nhân viên quán karaoke ở thôn An Lạc (xã Trung Giã) dương tính với SARS-CoV-2 sau khi test nhanh mới ghi nhận, Phó Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn Hồ Việt Hùng khẳng định quán này đã tạm ngừng hoạt động từ khi đợt dịch lần thứ tư bùng phát. Vừa qua, lực lượng công an xã đã lập chốt kiểm soát tại tuyến đường qua lại khu vực quán karaoke này để giám sát người qua lại.
Việc lập chốt kiểm soát, theo ông Hùng là bởi khu vực này có một số quán karaoke thường xuyên có nhiều thanh niên lui tới. Để chủ động ngăn chặn nguy cơ xâm nhiễm và lây lan dịch bệnh, địa phương lập chốt để kiểm soát, không cho người dân tụ tập. Việc này không ngăn cản việc đi lại bình thường của người dân. 
8 trường hợp đang làm việc tại quán karaoke dương tính khi test nhanh có liên quan đến 1 thanh niên người Bắc Giang đến chơi với bạn (là 1 trong 8 nhân viên của quán). Thanh niên này sau đó được xác định dương tính với SARS-CoV-2.
Sau khi ghi nhận 8 ca dương tính với SARS-CoV-2 thông qua test nhanh, địa phương đã tập trung rà soát, truy vết các trường hợp có liên quan. Do đang trong thời gian dịch bệnh nên 8 nhân viên của quán cũng không di chuyển nhiều; chủ yếu là đi chợ mua đồ ăn thức ăn, thuốc thang. 
Kết quả rà soát, ghi nhận có tổng số 10 trường hợp liên quan đến 8 ca test nhanh dương tính. Trong ngày 26/11, 10 trường hợp này đã được lấy mẫu xét nghiệm nhanh, cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2.
Đại diện UBND huyện Sóc Sơn cho biết thêm, hiện nay, địa phương đang chờ kết quả xét nghiệm PCR của 8 trường hợp làm việc tại quán karaoke. Hiện, khu vực quán cũng đã được phong toả, giám sát chặt chẽ, không cho người qua lại để phòng, chống dịch Covid-19.